Người xưa dặn: “3 cây không trồng ở mộ, 4 cây không trồng tại nhà, gia đình bình an, thịnh vượng”.

Yên Nhiên Thứ bảy, ngày 31/08/2024 06:33 AM (GMT+7)
Theo người xưa, có 1 số cây nếu trồng ở mộ hay trong nhà đều sẽ mang lại những điều không may mắn, có thể khiến gia chủ bệnh tật, thất thoát tài sản.
Bình luận 0

Vậy theo người xưa, những cây gì không được trồng ở mộ? Cây gì không nên trồng trong nhà?

Người xưa rất chú trọng đến việc trồng cây cối xung quanh mình. Những cây này không chỉ đẹp mà còn phải có ý nghĩa phong thủy tốt lành, gắn bó lâu dài trong đời sống.

Người xưa dặn: "3 cây không trồng ở mộ, 4 cây không trồng tại nhà, gia đình bình an, thịnh vượng". Câu nói này không chỉ phản ánh điều cấm kỵ của người xưa đối với cây cối mà còn bộc lộ cách giải thích của họ về các hiện tượng tự nhiên và kỳ vọng của họ đối với môi trường sống.

Người xưa dặn: “3 cây không trồng ở mộ, 4 cây không trồng tại nhà, gia đình bình an, thịnh vượng”. - Ảnh 1.

Người xưa dặn: "3 cây không trồng ở mộ, 4 cây không trồng tại nhà, gia đình bình an, thịnh vượng". Ảnh minh họa Toutiao

Người xưa dặn 3 cây không trồng ở mộ

Theo người xưa, nghĩa trang, mộ phần không chỉ là nơi an nghỉ của người đã khuất mà còn là nơi để báo hiếu tổ tiên cha mẹ và mang lại hồng phúc thịnh vượng cho con cháu đời sau. Vì vậy, người xưa có những kiêng kỵ và đặc thù khắt khe khi chọn nơi chôn cất và trồng cây.

Theo người xưa, có 3 cây không nên trồng ở mộ:

1. Cây hòe

Người xưa dặn: “3 cây không trồng ở mộ, 4 cây không trồng tại nhà, gia đình bình an, thịnh vượng”. - Ảnh 2.

Người xưa khuyên không trồng hòe trong nghĩa trang vì cho rằng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến lăng mộ, "động chạm" đến sự yên nghỉ của người đã khuất. Ảnh minh họa Toutiao

Hòe là cây cảnh được người xưa đánh giá rất cao, tượng trưng cho quyền lực và phẩm giá. Loài cây này mang ý nghĩa sự sinh sôi, thịnh vượng của gia đình.

Mặc dù cây hòe được coi là biểu tượng của sự may mắn về nhiều mặt nhưng việc trồng chúng trong nghĩa trang lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Người xưa cho rằng, trong tiếng Hán Việt, cây hòe có chữ "ma", chỉ mối liên hệ với thế giới ma quỷ nên trồng hòe ở mộ là thiếu tôn trọng người đã khuất, thậm chí mang lại điều xui xẻo.

Thực chất, cây hòe có sức sống vô cùng mạnh mẽ, không những có thể phát triển ở nhiều môi trường khắc nghiệt mà còn có thể phát triển thành những cây rất cao, có giá trị làm cảnh và giá trị thực tiễn cực cao.

Nếu trồng loài cây này ở nghĩa trang, bộ rễ của cây hòe trong quá trình sinh trưởng rất có thể sẽ ảnh hưởng đến phần mộ, từ đó gây ảnh hưởng xấu đến các ngôi mộ.

Hệ thống rễ sâu và dày đặc của cây hòe sẽ tạo thành một mạng lưới rễ phức tạp, không chỉ làm hư hỏng bức tường bên ngoài của lăng mộ mà còn làm xói mòn đất và các lối đi trong mộ, từ đó làm tăng nguy cơ sụp đổ lăng mộ.

Vì thế, người xưa khuyên không trồng hòe trong nghĩa trang vì cho rằng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến lăng mộ, "động chạm" đến sự yên nghỉ của người đã khuất.

2. Cây tre

Người xưa dặn: “3 cây không trồng ở mộ, 4 cây không trồng tại nhà, gia đình bình an, thịnh vượng”. - Ảnh 3.

Người xưa khuyên không trồng tre ở mộ vì có thể dẫn đến sự phá hoại mộ, biểu hiện của sự thiếu tôn trọng tổ tiên. Ảnh minh họa Toutiao

Người xưa rất coi trọng cây tre. Nó không chỉ có giá trị ứng dụng cao trong cuộc sống mà về phong thủy cũng mang ý nghĩa hết sức tốt lành.

Tuy nhiên, người xưa nói: "Tre mọc ở mộ phải dời mồ" và khuyên không nên trồng tre ở mộ. Đó là vì hệ thống rễ của tre rất phát triển, dễ xâm nhập vào các lăng mộ sẽ gây ra những tổn hại nhất định cho lăng mộ tổ tiên.

Thứ hai, nếu trồng tre xung quanh mộ sẽ gây ngập lụt xung quanh lăng, đặc biệt là măng tre có sức tàn phá rất lớn đối với lăng, gây bất lợi cho kết cấu bên trong và bên ngoài của lăng, thậm chí có thể khiến mộ có nguy cơ bị sụp đổ.

Do đó, người xưa khuyên không trồng tre ở mộ vì có thể dẫn đến sự phá hoại mộ, biểu hiện của sự thiếu tôn trọng tổ tiên.

3. Cây đào

Người xưa dặn: “3 cây không trồng ở mộ, 4 cây không trồng tại nhà, gia đình bình an, thịnh vượng”. - Ảnh 4.

Người xưa khuyên không nền trồng các cây có hoa sặc sỡ như cây đào ở nghĩa trang. Ảnh minh họa newhomesource

Cây đào, một loại cây có ý nghĩa biểu tượng tốt lành trong phong thủy. Cây cảnh này đã được ban cho sức mạnh thần bí để xua đuổi tà ma từ xa xưa.

Những vật dụng như bùa hộ mệnh và kiếm gỗ đào làm bằng gỗ đào thường được sử dụng để xua đuổi tà ma, tà ma.

Thời xa xưa, người ta tin rằng cây đào có sức sống mãnh liệt, có khả năng thanh lọc và có thể bảo vệ con người khỏi tà ma.

Thực tế, theo khoa học, vì hoa cây đào có màu sáng và hồng nên rất dễ thấy. Mà lăng mộ là nơi rất trang nghiêm, không thể có màu sắc tươi sáng, vui vẻ, phá vỡ sự thành kính, trầm lắng ở nơi nghĩa trang.

Vì vậy, người xưa khuyên không nền trồng các cây có hoa sặc sỡ như cây đào ở nghĩa trang.

Người xưa dặn 4 cây không nên trồng ở trong nhà

Thời xa xưa, ngôi nhà không chỉ là nơi sinh hoạt hằng ngày của con người mà còn là nơi lưu truyền văn hóa, tinh thần gia đình.

Người xưa cũng có những yêu cầu khắt khe về cách bố trí môi trường xung quanh nhà mình. Dưới đây là 4 cây mà người xưa khuyên không nên trồng trong nhà.

1. Cây bách

Người xưa dặn: “3 cây không trồng ở mộ, 4 cây không trồng tại nhà, gia đình bình an, thịnh vượng”. - Ảnh 5.

Người xưa khuyên không nên trồng cây bách trong sân nhà. Ảnh minh họa Toutiao

Người xưa cho rằng, cây bách là “cây âm” và không thể trồng xung quanh hay trong nhà. Nếu trồng có thể mang lại xui xẻo, bệnh tật cho gia chủ.

Đó là vì cây bách thường được trồng ở một số ngôi mộ, nghĩa trang nếu trồng trong nhà sẽ mang lại "âm khí", xui xẻo. Người xưa cho rằng cây bách gắn liền với cái chết và không thích hợp để trồng trong nhà.

Trên thực tế, cây bách có tuổi thọ rất dài, có tuổi thọ lên tới hàng trăm năm. Mùi do loại cây này tỏa ra rất nồng và một số người có thể bị dị ứng sau khi ngửi.

Cây bách dáng cao, xanh tươi quanh năm xanh tươi, cành lá dày đặc không hề cho ánh sáng len qua do đó mang lại cho người ta cảm giác nặng nề. Hiệu ứng thị giác này có thể ảnh hưởng đến bầu không khí trong nhà, mang lại cảm giác u ám.

Hơn nữa, khi cành lá dày đặc như vậy sẽ che chắn ánh sáng chiếu vào nhà, mà trong phong thủy, nếu ánh sáng dương không vào nhà sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc của gia đình.

Đồng thời, cây bách có hệ thống rễ phát triển tốt và có thể gây hư hại đến nền móng và kết cấu công trình của sân nếu không được trồng đúng cách. Vì vậy, người xưa khuyên không nên trồng cây bách trong sân nhà.

Người xưa dặn: “3 cây không trồng ở mộ, 4 cây không trồng tại nhà, gia đình bình an, thịnh vượng”. - Ảnh 6.

Người xưa khuyến cáo không nên trồng cây dương trong sân. Ảnh minh họa Toutiao

2. Cây dương

Người xưa có câu: “Trước sân không trồng dâu, đằng sau nhà không trồng liễu, giữa sân không trồng "ma vỗ tay"”. Thực chất “ ma vỗ tay" này là chỉ cây dương. Tại sao vậy?

Trên thực tế, người xưa có những trải nghiệm nhất định khi gió thổi mạnh vào cây dương, lá cây xào xạc, giống như người ta vỗ tay.

Nó phát ra từ tiếng lá cây dương va vào nhau khi gió thổi tạo nên những tiếng "bạch bạch", như thể có người đang vỗ tay. Những tiếng "vỗ tay" này nghe rất đáng sợ vào ban đêm, có thể gây mất ngủ, bất an.

Ngoài ra, những cây dương thực sự không thích hợp để trồng trong sân. Trước hết, loại cây sinh trưởng nhanh này phát triển nhanh, cành tương đối giòn. Nếu mưa gió lớn, cành dương có thể bị gãy, đè lên nhà hoặc rơi vào đầu người bên dưới, rất mất an toàn.

Những cây dương sẽ "đổ tuyết" vào mùa xuân. Đó là khi những bông hoa của chúng nở kiểu như hoa của cây bông, dạng sợi mịn, bay tứ tán trong gió trông như tuyết rơi. Nhìn có vẻ rất đẹp nhưng có thể gây ra một số bệnh về đường hô hấp như hen suyễn, ho...

Vì thế, người xưa khuyến cáo không nên trồng cây dương trong sân.

Người xưa dặn: “3 cây không trồng ở mộ, 4 cây không trồng tại nhà, gia đình bình an, thịnh vượng”. - Ảnh 7.

Do đó, người xưa khuyên không nên trồng dâu tằm trong sân. Ảnh minh họa Toutiao

3. Cây dâu tằm

Cây dâu tằm là loại cây có giá trị kinh tế quan trọng từ xa xưa, lá dâu là thức ăn quan trọng để nuôi tằm, dâu tằm cũng là loại trái cây được người dân ưa thích.

Tuy nhiên, từ "dâu" trong tiếng Hán Việt đồng âm với từ "tang", khiến cho nên người xưa cho rằng việc trồng dâu trong nhà là điều xui xẻo.

Vì vậy, dù vai trò quan trọng của cây dâu trong sản xuất nông nghiệp nhưng người dân vẫn rất thận trọng khi trồng cây dâu quanh nhà để tránh gặp điều xui xẻo.

Hệ thống rễ của cây dâu cũng rất phát triển, có thể làm hỏng móng nhà. Ngoài ra, dâu tằm khi ra quả có vị ngọt, dễ thu hút các loài chim, côn trùng, chuột và kiến, sẽ ảnh hưởng xấu đến môi trường trong nhà. Quả ngọt rụng "nhuộm màu" đen kịt khắp nơi cũng khiến chúng ta khó khăn trong việc dọn sân.

Do đó, người xưa khuyên không nên trồng dâu tằm trong sân.

Người xưa dặn: “3 cây không trồng ở mộ, 4 cây không trồng tại nhà, gia đình bình an, thịnh vượng”. - Ảnh 8.

Do đó, người xưa khuyên không nên trồng liễu trước nhà để tránh mang lại không khí không may mắn cho gia đình. Ảnh minh họa gardenerspath

4. Cây liễu

Cây liễu cũng nằm trong danh sách những loại cây không nên trồng quanh nhà. Mặc dù cây liễu có giá trị thẩm mỹ cao trong nghệ thuật sân vườn nhưng người xưa vẫn lưu ý đến những điều cấm kỵ này khi trồng cây liễu xung quanh nhà mình.

Từ xa xưa, cây liễu thường gắn liền với những cảm xúc như chia ly, buồn bã, chán nản trong tâm hồn con người. Do đó, người xưa cho rằng không nên trồng liễu ở trong sân.

Cây liễu là cây ưa nước, mang hơi thở lạnh lẽo nên việc trồng ở gần nơi ở của con người khiến môi trường trong nhà ẩm ướt, con người cũng dễ bị lạnh lẽo.

Trồng cây liễu cũng làm mất cân bằng âm dương, hút nhiều âm khí, làm cho trước cửa nhà bạn thêm ảm đạm, thiếu sinh khí.

Hơn nữa, bề ngoài liễu khá mềm mại, ủ rũ, yếu đuối ảnh hưởng đến tinh thần của người trong nhà. Nếu mọi người lúc nào cũng buồn bã, thiếu sức sống thì khó mà vươn lên làm giàu, xây dựng gia đình thịnh vượng được.

Do đó, người xưa khuyên không nên trồng liễu trước nhà để tránh mang lại không khí không may mắn cho gia đình.

Người xưa dặn: “3 cây không trồng ở mộ, 4 cây không trồng tại nhà, gia đình bình an, thịnh vượng”. - Ảnh 9.

Người xưa khuyên nên chọn các cây có dương khí mạnh, ý nghĩa tốt lành như mộc lan, tường vi, hồng, lựu, táo tàu, mộc hương, Ảnh minh họa vicstreeservice

Để lựa chọn cây trồng trong nhà, người xưa khuyên nên chọn các cây có dương khí mạnh, ý nghĩa tốt lành như mộc lan, tường vi, hồng, lựu, táo tàu, mộc hương, bóng tuyết...

Như vậy, dù người xưa khuyên không nên trồng 1 số cây ở mộ hay trong nhà, trên thực tế vẫn có những căn cứ chính xác mà mọi người có thể tham khảo khi trồng các cây này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem