Người xưa dặn: "6 cây không trồng trước cửa, gia đình may mắn, bình an, cát tường, phú quý"

Hải Yến Thứ hai, ngày 26/08/2024 06:09 AM (GMT+7)
Theo người xưa, khi trồng cây trong sân cần lựa chọn cẩn thận, tránh để cây cối phá hủy phong thủy gia đình, rước tai họa, bệnh tật.
Bình luận 0

Vậy theo người xưa, những cây nào nên trồng và không nên trồng trước cửa nhà?

Người xưa rất coi trong việc trồng cây trước cửa nhà hay trong sân vườn. Khi cây lớn lên, chúng không chỉ làm đẹp môi trường, thanh lọc không khí, cho hoa đẹp, quả ngon mà còn có thể dùng làm thuốc chữa bệnh khi ốm, làm thực phẩm khi đói.

Người xưa dặn: "6 cây không trồng trước cửa, gia đình may mắn, bình an, cát tường, phú quý"  - Ảnh 1.

Người xưa rất coi trong việc trồng cây trước cửa nhà hay trong sân vườn. Ảnh minh họa reddit

Người xưa có nhiều câu dặn dò về việc trồng cây trước cửa nhà. Người xưa dặn: "6 cây không trồng trước cửa, gia đình may mắn, bình an, cát tường, phú quý"

Vậy, 6 cây cảnh mà người xưa khuyên không nên trồng trước cửa là gì?

1. Người xưa dặn không trồng cây không may mắn trước cửa

Trong phong thủy, tên cây phát âm đồng âm với từ không may mắn có thể mang lại năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến vận khí của gia đình.

Ví dụ, từ “dâu” và “tang” trong cây dâu là đồng âm, có thể mang lại cảm xúc tiêu cực cho con người. Ngoài ra, cây dâu tằm còn thường được dùng làm quan tài, càng làm tăng thêm hình ảnh “đen đủi” của nó.

Người xưa dặn: "6 cây không trồng trước cửa, gia đình may mắn, bình an, cát tường, phú quý"  - Ảnh 2.

Hay cây lê đồng âm với từ "ly" có thể gợi lên sự ly biệt, người xưa cho là cây không may mắn khi trồng trước cửa nhà. Ảnh minh họa homesandgardens

Theo người xưa, cây dâu tằm mang âm khí nặng, trồng trước nhà lâu ngày sẽ khiến âm khí ảnh hưởng đến cả ngôi nhà. Những người sống trong những ngôi nhà kiểu này lâu ngày thường gầy yếu và hay ốm vặt. 

Hay cây lê đồng âm với từ "ly" có thể gợi lên sự ly biệt, được cho là cây không may mắn khi trồng trước cửa nhà.

Hay như cây liễu tuy mềm mại, duyên dáng lại mang ý nghĩa chia ly. Mỗi khi từ biệt người thân, bạn bè, hay khi đi viếng mộ tổ tiên vào những ngày đặc biệt, người xưa thường mang theo bên mình một vài cành liễu.

Trong mắt người xưa, bản thân cây liễu đồng nghĩa với sự “trầm cảm”, “cô đơn” nên việc trồng cây liễu trong nhà là điều cấm kỵ.

Người xưa thậm chí còn có câu “Không nên trồng liễu trước sân” để tránh cây liễu xuất hiện trong nhà có thể gây tổn hại đến tài vận của gia đình bạn.

Người xưa dặn: "6 cây không trồng trước cửa, gia đình may mắn, bình an, cát tường, phú quý"  - Ảnh 3.

Trong mắt người xưa, bản thân cây liễu đồng nghĩa với sự “trầm cảm”, “cô đơn” nên việc trồng cây liễu trong nhà là điều cấm kỵ. Ảnh minh họa gardenerspath

Cây bách thường được trồng ở nghĩa trang nên người xưa cho rằng cây bách gắn liền với cái chết và không thích hợp để trồng trong nhà.

Cây bách dáng cao, xanh tươi quanh năm xanh tươi, cành lá dày đặc không hề cho ánh sáng len qua do đó mang lại cho người ta cảm giác nặng nề. Hiệu ứng thị giác này có thể ảnh hưởng đến bầu không khí trong nhà, mang lại cảm giác u ám.

Do đó, người xưa dặn, khi trồng cây trước nhà, nhớ chọn những cây có "dương khí" mạnh, có ý nghĩa tốt lành để mang may mắn vào nhà.

Người xưa dặn: "6 cây không trồng trước cửa, gia đình may mắn, bình an, cát tường, phú quý"  - Ảnh 4.

Do đó, người xưa khuyên không nên trồng cây lớn trước cửa vì cây lớn chắn giữa cửa là không đẹp mắt và bất tiện. Ảnh minh họa Toutiao

2. Người xưa dặn không trồng cây quá cao lớn

Cây cao có thể che nắng, ảnh hưởng đến việc chiếu sáng và thông gió trong sân, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cư dân.

Ngoài ra, những cây cao với hệ thống rễ phát triển tốt có thể làm hỏng nền đất và kết cấu công trình trong sân, thậm chí khiến ngôi nhà bị nghiêng.

Trong hoàn cảnh như vậy, sự an toàn của ngôi nhà không thể được đảm bảo và người dân sống ở đây sẽ trở nên không an toàn.

Theo phong thủy, cây cao không nên trồng ở giữa sân để tránh tạo thành hình “mắc bẫy” và ảnh hưởng đến vận mệnh của gia chủ.

Do đó, người xưa khuyên không nên trồng cây lớn trước cửa vì cây lớn chắn giữa cửa là không đẹp mắt và bất tiện.

Người xưa dặn: "6 cây không trồng trước cửa, gia đình may mắn, bình an, cát tường, phú quý"  - Ảnh 5.

Si hay đa là cây cảnh tốt lành, phát triển rất nhanh nhưng người xưa khuyên không nên trồng trước cửa nhà. Ảnh minh họa gardenersh

3. Người xưa dặn không trồng những loài cây có bộ rễ phát triển quá mức.

Một số loài cây có bộ rễ rất phát triển như cây đa, cây long não,… có thể làm hư hại nền đất và các công trình kiến trúc của sân trong, thậm chí xâm lấn các đường ống ngầm, gây ra tình trạng thoát nước kém hoặc đường ống bị vỡ.

Cụ thể như cây đa, hệ thống rễ dày của nó sẽ mở rộng theo hình cành, ăn sâu vào lòng đất. Những chiếc rễ lớn này có thể làm hư hỏng móng nhà, tường nhà.

Cây đa phát triển rất nhanh và có thân dày, béo, nếu không được cắt tỉa và chăm sóc kịp thời, cành và lá của cây đa có thể bị gãy khi mưa gió, gây thiệt hại lớn cho ngôi nhà của bạn.

Do đó, khi chọn cây trồng trước nhà, bạn nên tránh chọn những loài cây có bộ rễ phát triển quá mức để đảm bảo sự an toàn cho ngôi nhà.

Người xưa dặn: "6 cây không trồng trước cửa, gia đình may mắn, bình an, cát tường, phú quý"  - Ảnh 6.

Có những cây rất tốt lành trong phong thủy nhưng người xưa lại khuyên không nên ở lối vào nhà để không cản trở tài lộc, may mắn. Ảnh minh họa tucson

4. Người xưa dặn không trồng cây ở vị trí không phù hợp.

Có những cây rất tốt lành trong phong thủy nhưng người xưa lại khuyên không nên ở lối vào nhà để không cản trở tài lộc, may mắn.

Ví như cây mộc hương có ý nghĩa đẹp: "phú quý và tốt lành". Tên gọi mộc hương theo tiếng Hán đồng âm với từ quý nhân. Vì thế, người xưa còn có câu: "Mộc hương trồng trước nhà, quý nhân vào trong cửa" xuất phát từ chính cái tên của nó.

Tuy nhiên, người xưa khuyên nên trồng mộc hương ở cổng, xa ngôi nhà. Đó là vì cây này mọc quá cao sẽ ảnh hưởng đến ánh sáng trong nhà. Chiều rộng tán lớn của cây mộc hương cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng thông gió và chất lượng không khí.

Hệ thống rễ của cây mộc hương cũng rất phát triển, nếu trồng quá gần nhà, rễ có thể xâm lấn vào nền móng và gây nguy hiểm cho sự an toàn về kết cấu của ngôi nhà.

Người xưa dặn: "6 cây không trồng trước cửa, gia đình may mắn, bình an, cát tường, phú quý"  - Ảnh 7.

Mộc hương là cây cảnh phong thủy tài lộc nhưng người xưa cũng khuyên không trồng sát nhà. Ảnh minh họa Toutiao

Hay cây lựu có giá trị làm cảnh cao, dù là hình dáng cây, quả hay cánh hoa đều rất đẹp. Cây cảnh này còn có ý nghĩa phong thủy tốt lành cải thiện sự giàu có và may mắn cho gia chủ, tượng trưng cho gia đình thịnh vượng, con đàn cháu đống.

Tuy nhiên, người xưa khuyên không trồng cây cảnh này ở trước cửa. Vì cây lớn làm cửa sẽ thu hút thiên tai, điều này có nghĩa là dù là cây gì thì chỉ cần đối diện trực tiếp với cửa nhà là rất tốt. không tốt.

Cây lớn trồng ở cửa, chủ nhân sẽ dễ mắc bệnh và sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Cây lựu dù là cây cát tường cũng không thể trồng ở giữa cổng, bạn có thể chọn đặt cây ở bên trái hoặc bên phải cổng.

Vì khi cây đối diện với cổng sẽ không có lợi cho việc tích tụ tài lộc và cản trở năng lượng Dương vào nhà, điều này rất bất lợi cho phong thủy.

Ngoài ra, đặt cây lựu đối diện cửa nhà có thể sẽ mang lại may mắn, nhưng đối với những người đã lập gia đình, hoa đào này là "hoa đào thối" sẽ khiến một trong hai vợ chồng ngoại tình, ảnh hưởng đến sự ổn định, hòa hợp của vợ chồng.

Do đó, người xưa khuyên nên nên cân nhắc vị trí trồng cây, vị trí trồng cây cần được bố trí hợp lý theo nguyên tắc phong thủy để đảm bảo cát tường, thuận lợi cho gia đình.

Người xưa dặn: "6 cây không trồng trước cửa, gia đình may mắn, bình an, cát tường, phú quý"  - Ảnh 8.

Tre không chỉ có hệ rễ phát triển mà còn rất nhiều sâu róm. Ảnh minh họa Toutiao

5. Người xưa dặn không trồng cây dễ bị sâu bệnh trước cửa

Những cây dễ bị sâu bệnh không chỉ ảnh hưởng đến diện mạo sân vườn mà còn có thể gây nguy cơ lây nhiễm cho cây xung quanh.

Trong phong thủy, cây cối có nhiều sâu bệnh dễ mang đến năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến sức khỏe, vận mệnh của gia chủ.

Khi chọn loài cây trong sân nhà, bạn nên chọn những loài cây có khả năng kháng bệnh tốt, sinh trưởng khỏe mạnh để giảm khả năng bị sâu bệnh tấn công và đảm bảo sức khỏe, an toàn cho gia đình bạn.

6. Người xưa dặn, tránh trồng dây leo trước cửa.

Mặc dù các loại dây leo như thường xuân, đăng tiêu có thể làm đẹp sân vườn nhưng chúng phát triển rất nhanh và dễ leo lên các tòa nhà, cản ánh nắng và ảnh hưởng đến ánh sáng.

Trong phong thủy, dây leo có xu hướng hình thành năng lượng Âm, ảnh hưởng đến sự cân bằng năng lượng Dương trong sân, ảnh hưởng đến vận mệnh của gia chủ.

Người xưa dặn: "6 cây không trồng trước cửa, gia đình may mắn, bình an, cát tường, phú quý"  - Ảnh 9.

Thường xuân là cây cảnh phủ xanh tốt nhưng người xưa khuyên không nên trồng cạnh nhà. Ảnh minh họa youworkforthem

Khi chọn thảm thực vật trong sân, bạn nên tránh chọn những cây dây leo quá tươi tốt để đảm bảo đủ dương trong sân và mang lại may mắn cho gia chủ.

Do đó, người xưa khuyên khi phủ xanh không nên trồng nhưng cây mọc quá nhanh, rậm rạp, cản trở sự lưu thông không khí và cũng ảnh hưởng đến sự xâm nhập của ánh sáng mặt trời.

Người xưa quan niệm trồng cây trước cửa sẽ ảnh hưởng đến phong thủy của ngôi nhà, nếu trồng không đúng sẽ phá phong thủy và không tốt cho ngôi nhà.

Người xưa khuyên khi trồng cây trước và sau nhà cần phải đảm bảo 1 khoảng cách nhất định để tránh cho các cây lớn ảnh hưởng xấu đến phong thủy.

Người xưa dặn: "6 cây không trồng trước cửa, gia đình may mắn, bình an, cát tường, phú quý"  - Ảnh 10.

Tường vi là cây cảnh phong thủy, người xưa rất ưa chuộng trồng ở trước nhà.

Ngoài việc cây rậm rạp, hệ rễ lớn ảnh hưởng đến an toàn ngôi nhà, tổn hại đến năng lượng dương thì việc trồng cây lớn sát nhà có thể tạo điều kiện cho chuột hoặc trộm lẻn vào nhà, gây thất thoát, phá hoại tài sản.

Hay những bóng cây đung đưa trước cửa trong ban đêm có thể gây ảo giác, bị giật mình, khiến người trong nhà cảm thấy bất an, ảnh hưởng đến tâm tình và sức khỏe.

Những lời khuyên của người xưa thực sự rất có giá trị, khi bạn trồng cây trước nhà nhớ cân nhắc nhé!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem