Nguy cơ mưa lớn lại bao trùm Bắc Bộ

P.V Thứ sáu, ngày 03/06/2022 18:15 PM (GMT+7)
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ đang có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to sau khi mưa lớn đã bao trùm Bắc Bộ những ngày qua.
Bình luận 0

Mưa lớn lại bao trùm Bắc Bộ?

Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay ở Bắc Bộ đang có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối và đêm ngày 05/6 đến ngày 10/6, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Từ ngày 11/6, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng giảm dần. Mưa dông ở vùng núi Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài.

Khu vực Hà Nội, từ chiều tối và đêm 05/6 đến ngày 10/6 có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ mưa lớn lại bao trùm Bắc Bộ  - Ảnh 1.

Từ đầu tháng 5 đến nay, mưa lớn bao trùm Bắc Bộ. Trong ảnh: Lực lượng chức năng huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) di chuyển gia súc cho người dân. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc.

Mưa ở Bắc Bộ còn diễn biến phức tạp

Có thể thấy, từ đầu tháng 5 đến nay, Bắc Bộ liên tục có mưa vừa đến mưa to. Từ ngày 10/5 đến sáng 13/5, tại khu vực miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên đã xảy ra mưa lớn, cụ thể: Dương Huy (Quảng Ninh) 300mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 295mm, Bình Gia (Lạng Sơn) 248mm, Thượng Quan (Bắc Kạn) 243mm, Đình Cả (Thái Nguyên) 215mm, Tân Sơn (Bắc Giang) 199mm. 

Thời gian mưa chủ yếu tập trung trong ngày 10/5, các ngày sau hầu như không mưa hoặc mưa nhỏ.

Từ ngày 22-24/5, tại các tỉnh, thành phố Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Hoà Bình, Hà Nội, Thanh Hoá có mưa rất lớn từ 300-550mm (lớn hơn so với dự báo, có nơi lớn hơn 230%); một số trạm có lượng mưa đặc biệt lớn như: Tam Đảo (Vĩnh Phúc) mưa 925mm (riêng ngày 23/5 mưa 464mm là lượng mưa ngày lớn nhất trong 60 năm); Quân Chu (Thái Nguyên) 675mm; Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 505mm; Kiến Thiết (Tuyên Quang) 540mm. 

Một số điểm không được dự báo trọng tâm nhưng mưa rất lớn như Vĩnh Phúc, Thái Nguyên; một số tỉnh dự báo trọng tâm nhưng không mưa lớn như Sơn La, Lào Cai, Nghệ An.

Từ 20h ngày 30/5 đến 05 giờ ngày 31/5, mưa lớn tại Thái Nguyên (mưa tập trung từ 20h đến 02h ngày 31/5, trong vòng 06 tiếng) lượng mưa đo được lên đến hơn 300mm, cụ thể: Trạm Nam Hòa 313mm; Đồng Hỷ - Thị trấn sông Cầu 283mm; La Hiên 168mm; Đình Cả 158mm; Cúc Đường 141mm; Thần Sa 140mm; Bộc Nhiêu 121mm.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Quốc gia, lượng mưa ở khu vực miền núi phía Bắc diễn biến phức tạp, lượng mưa từ tháng 7 đến tháng 9/2022 cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 15-30%, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn các hồ thủy điện thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. 

Tháng 10/2022, tổng lượng mưa tại khu vực Tây Bắc thấp hơn 5-15% so với trung bình nhiều năm. Tháng 11/2022, thấp hơn từ 10-25% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem