Nguy cơ tiềm ẩn khi đăng ảnh con cái lên mạng xã hội

Hoài Phương Thứ hai, ngày 10/07/2023 16:33 PM (GMT+7)
Mark Zuckerberg đã đăng một bức ảnh gia đình trên Instagram và che mặt hai cô con gái bằng biểu tượng cảm xúc. Chuyên gia công nghệ khuyên các bậc phụ huynh nên làm vậy nếu muốn đăng công khai hình ảnh con cái lên mạng xã hội.
Bình luận 0

Có lẽ Mark Zuckerberg không phải bậc phụ huynh duy nhất quan tâm đến sự ảnh hưởng của mạng xã hội truyền thông đến của con cái. Luật sư Leah Plunkett chuyên về quyền riêng tư của trẻ em và gia đình, chia sẻ với CNN rằng cô nghĩ nhiều bậc cha mẹ nên học tập Mark Zuckerberg trong vấn đề này.

Nguy cơ tiềm ẩn khi đăng ảnh con cái lên mạng xã hội - Ảnh 1.

Bức ảnh gia đình Mark Zuckerberg đăng trên mạng xã hội Instagram. Anh dùng biểu tượng cảm xúc để che mặt hai cô con gái lớn của mình.

"Không chỉ gia đình, mà các giáo viên, huấn luyện viên cũng như những người lớn đáng tin cậy khác cũng nên tránh công khai ảnh và video của trẻ em để bảo vệ quyền riêng tư, sự an toàn, cơ hội trong tương lai và hiện tại của chúng", luật sư Plunkett nhận định.

Bên cạnh đó, cô cho rằng việc giữ cho trẻ em không xuất hiện trên mạng xã hội không chỉ cần thiết cho sự an toàn của chúng mà còn cho ý thức tự lập của chúng khi lớn lên.

"Mỗi lần đăng ảnh con cái, bạn đang vô tình không cho phép con cái kể câu chuyện về chính mình, về con người chúng muốn trở thành", Plunkett nói. "Nếu phụ huynh xâm phạm quyền riêng tư và trải nghiệm của con cái, chúng sẽ mất khả năng phát triển".

Theo báo cáo của CNN, việc công khai ảnh con cái lên mạng xã hội có thể dẫn đến nguy cơ bị kẻ xấu thu thập dữ liệu cho công nghệ deepfake (sao chép khuôn mặt), nhằm thực hiện hành vi lừa đảo về sau. 

Trong bức ảnh gia đình, Mark Zuckerberg chỉ che mặt hai cô con gái lớn nhưng không che mặt con gái sơ sinh. Trong khi đó, Plunkett cho biết trí tuệ nhân tạo giờ đây có thể sử dụng hình ảnh lúc nhỏ để xác định khuôn mặt trưởng thành sau này.

Ngoài sự trỗi dậy của AI, các chuyên gia cho biết những người dùng mạng xã hội cũng có thể là nguy cơ đối với sự an toàn của trẻ nhỏ. 

Pamela Rutledge, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý Truyền thông, cho biết: "Đăng ảnh lên mạng có thể tiềm ẩn rủi ro. Nó làm tăng khả năng xảy ra những việc như bắt nạt, theo dõi, thậm chí là bắt cóc, mặc dù hiếm gặp".

Do đó, Plunkett cho biết cô đang kêu gọi các công ty mạng xã hội truyền thông áp dụng thêm các tính năng bảo vệ trẻ em khi cha mẹ tự ý đăng ảnh con cái, chẳng hạn như tự động làm mờ khuôn mặt của chúng trong ảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem