Hà Nội mất điện giữa trưa nắng, EVN nêu lý do “khó đỡ”

An Linh Thứ hai, ngày 04/07/2022 19:46 PM (GMT+7)
Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông tin chính thức về việc một số tỉnh miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội, Thanh Hoá mất điện cục bộ ở một số nơi.
Bình luận 0

Hà Nội mất điện cục bộ nhiều nơi giữa trưa nắng nóng

Theo đó, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho biết vào lúc 13h00 ngày 04/7/2022, hệ thống điện miền Bắc xuất hiện hiện tượng dao động điện áp dẫn tới ảnh hưởng cung cấp điện của một số khách hàng ở phía Bắc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do thời tiết nắng nóng làm tiêu thụ điện tăng cao và một số tổ máy phát điện bị sự cố gây dao động điện áp, sau đó gây gián đoạn cung cấp điện một số khách hàng ở phía Bắc.

Tập đoàn EVN nêu nguyên nhân mất điện giữa trưa ở Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc - Ảnh 1.

Người dân Hà Nội trưa chiều nay (4/7) hết sức sốc nhiệt trước sự cố mất điện cục bộ dù chỉ xảy ra thời gian ngắn.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đã tích cực phối với các đơn vị vận hành nguồn và lưới điện khắc phục sự cố, khôi phục cung cấp điện trở lại nhanh nhất cho khách hàng.

Tới 15h00 ngày 04/7/2022, toàn bộ các khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện đã được khôi phục cung cấp điện và hệ thống điện miền Bắc vận hành ổn định trở lại.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam rất mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ của các khách hàng sử dụng điện về sự cố gây gián đoạn cung cấp điện nêu trên.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, một số quận nội thành của Hà Nội người dân đã ghi nhận mất điện, tăng giảm điện áp cục bộ giữa lúc cao điểm trưa - đầu giờ chiều. Nhiều người đang ăn cơm, văn phòng công ty, toà nhà bị mất điện, nhiều hộ gia đình ghi nhận mức điện áp tăng cao gây ảnh hưởng đến thiết bị điện trong gia đình và hệ thống điện dân dụng.

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện đại diện truyền thông của EVN Hà Nội cho biết đã tiếp nhận thông tin, phối hợp khắc phục hệ quả. Theo đó, EVN Hà Nội ghi nhận từ 13 giờ 30 phút sau khi tiếp nhận được thông tin của khách hàng về điện áp tăng giảm đột ngột, một số nơi mất điện cục bộ, EVN Hà Nội đã thông tin đến các công ty điện lực thành viên để kiểm tra, đối chiếu, xác định nguyên nhân.

"Về giải quyết sự cố hôm nay, chúng tôi sẽ phối hợp với khách hàng để đảm bảo quyền lợi của họ. Nếu nguyên nhân do ngành điện, ngành điện sẽ khắc phục. Nếu nguyên nhân khách quan thì các bên cũng sẽ tìm cách giải quyết", đại diện truyền thông của EVN Hà Nội cho biết.

Hiện, vẫn chưa rõ những thiệt hại cụ thể của người dân, cơ quan, doanh nghiệp về sự cố mất điện, tăng giảm điện áp này. EVN cũng chưa thông tin về việc phối hợp khắc phục hậu quả nếu việc tăng giảm điện áp gây hư hỏng thiết bị của người dân.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem