Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị 96 tuổi góp ý gì vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Hà Nội?

Hoàng Thành Thứ bảy, ngày 30/05/2020 15:26 PM (GMT+7)
Ông Vũ Oanh (96 tuổi) - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông vừa có ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.
Bình luận 0

Ngày 30/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ nguyên lãnh đạo chủ chốt TP qua các thời kỳ vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Mở đầu Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thông tin nhanh về tình hình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Hà Nội.

Nguyên lãnh đạo 96 tuổi góp ý kiến xây dựng ĐH Đảng bộ Hà Nội khóa mới - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn các đại biểu nguyên là lãnh đạo chủ chốt của TP đóng góp nhiều ý kiến cho Dự thảo Báo cáo chính trị, nhất là giúp Tiểu ban Văn kiện hoàn thiện về quan điểm, mục tiêu, các giải pháp lớn trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Là đại biểu cao tuổi nhất dự hội nghị, ông Vũ Oanh (96 tuổi) - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Dân vận T.Ư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông cho rằng, quyết nghị của Đại hội không chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển của Hà Nội trong 5 năm tới mà tác động về lâu dài.

Do đó, Báo cáo chính trị nói riêng và văn kiện đại hội nói chung phải được chăm chút thật kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng cao nhất.

Nguyên lãnh đạo 96 tuổi góp ý kiến xây dựng ĐH Đảng bộ Hà Nội khóa mới - Ảnh 2.

Ông Vũ Oanh (96 tuổi) - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Dân vận T.Ư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông phát biểu tại hội nghị.

Ông Vũ Oanh đề nghị, chủ đề Đại hội cần làm sâu sắc về yếu tố "Anh hùng". Theo ông, đây là phẩm chất vô cùng quan trọng và chính là nguồn động lực to lớn cho Thủ đô phát triển, nhưng dường như chưa được chú trọng nhiều.

Ông Phạm Đình Hoan - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của nhiệm kỳ tới đây là công tác xây dựng Đảng và lựa chọn đúng cán bộ vào Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ khóa mới.

Ông Hoan nhấn mạnh, việc chọn người xứng đáng để vào BCH Đảng bộ TP.Hà Nội phải "đủ tài giỏi, đức độ, ngang tầm với nhiệm vụ". Tuy nhiên, để chọn được đúng người đòi hỏi phải có quá trình tiếp cận cụ thể, bởi lẽ tài năng thì dễ phát hiện còn đức độ thì cần phải đánh giá qua những việc làm cụ thể, hoàn cảnh cụ thể…

Cho rằng cơ cấu BCH Đảng bộ là vấn đề cần thiết và quan trọng, song ông Hoan lưu ý "không thể đánh đổi cơ cấu với năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ. "Nếu phải chọn cơ cấu với tài năng thì cân nhắc yếu tố tài năng trước để có cơ sở để hoàn thiện cơ cấu cán bộ sau này".

Nguyên lãnh đạo 96 tuổi góp ý kiến xây dựng ĐH Đảng bộ Hà Nội khóa mới - Ảnh 3.

Ông Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Đồng quan điểm với ý kiến này, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Thế Duyệt nhấn mạnh, vấn đề lựa chọn nhân sự Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội phải làm thật kỹ lưỡng, bởi đây cũng là một trong những vấn đề được người dân quan tâm.

Ông Duyệt đề nghị Tiểu ban Văn kiện rà soát lại các nội dung để cân đối hài hòa giữa định lượng và định tính, giúp văn bản dễ đọc, dễ nhớ, ngắn gọn và thuyết phục....

Nhất trí với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tây, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Bùi Duy Nhâm cho rằng, Dự thảo cần thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại để từ đó có định hướng giải pháp rõ ràng. Trong đó, vấn đề hạ tầng giao thông kết nối vùng còn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; vấn đề ô nhiễm môi trường như rác thải công nghiệp, dân sinh chưa được giải quyết triệt để.

Nguyên lãnh đạo 96 tuổi góp ý kiến xây dựng ĐH Đảng bộ Hà Nội khóa mới - Ảnh 4.

Quang cảnh hội nghị.

Ông Nhâm đề nghị dự thảo làm rõ yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông nghiệp Thủ đô theo hướng kinh tế hàng hóa, tạo việc làm và thu nhập tại chỗ cho nông dân, giảm áp lực cho khu vực nội đô.

Còn ông Nguyễn Quốc Triệu - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đề nghị viết sâu sắc hơn phần nội dung về kết quả phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ mới ban hành được bộ sách giáo khoa đặc trưng cho các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, các ý kiến góp ý tại hội nghị đều thể hiện sâu sắc trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các nguyên lãnh đạo Hà Nội đối với tương lai phát triển của Thủ đô.

"Bên cạnh công tác nhân sự hết sức quan trọng, Thành uỷ Hà Nội sẽ cố gắng hoàn thiện Báo cáo chính trị thể hiện trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ TP đối với sự phát triển của Thủ đô trong thời gian tới" - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Không đáp ứng được yêu cầu công việc, Chủ tịch phường viết đơn xin nghỉ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem