Nóng: Xoá xăng RON95, bán xăng sinh học từ 30/4
Bộ Công Thương đề xuất bán xăng E10 trên toàn quốc từ 30/4, trước 1 tháng thay vì lộ trình 1/6, đồng thời xoá bỏ xăng khoáng RON95.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bày tỏ quan điểm tại tọa đàm "Sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy: Cuộc cách mạnh để vươn mình", do báo Dân Việt tổ chức (chiều 28/11), ông Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương - chia sẻ, việc sắp xếp tổ chức bộ máy chúng ta thời gian qua đã làm nhiều, không có nhiệm kỳ nào không làm, nhưng làm chưa quyết liệt, chưa mạnh mẽ, giờ phải làm mạnh mẽ quyết liệt hơn nữa, đồng bộ hơn.
Trước làm ở dưới, giờ làm ở cả dưới cả trên, giờ làm ở nhiều lĩnh vực. Theo ông Nguyễn Đức Hà, Tổng Bí thư Tô Lâm nói mang tính cách mạng là ở chỗ đó, vì cách mạng là phải triệt để, phải quyết liệt, là phải có sự hy sinh, dũng cảm mới thành công được.
"Cách mạng tinh gọn tổ chức, bộ máy là chúng ta tiếp tục đẩy mạnh việc này vì trước đây chúng ta làm chưa đồng bộ, chưa toàn diện, chưa mạnh mẽ, chưa quyết liệt thì giờ ta làm mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn, quyết liệt hơn, đem lại hiệu quả cao hơn" - nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương nhìn nhận.
Bàn về kết quả của việc tinh gọn tổ chức bộ máy trong thời gian vừa qua, ông Hà cho biết, khi Ban Chấp hành Trung ương khoá XII có Nghị quyết số 18, nghị quyết đã được chỉ đạo khá mạnh mẽ, người đứng đầu chỉ đạo rất quyết liệt.

Trong những phát biểu gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là đòi hỏi bức thiết của tình hình thực tiễn hiện nay. Ảnh: ĐX
Vị nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương nhận định, công bằng mà nói, sau vài ba năm sơ kết thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, rõ ràng chúng ta có đạt được một số chuyển biến, đạt được một số kết quả tích cực như giảm tầng nấc (bỏ tổng cục, giảm được nhiều cục, vụ, viện…), giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm biên chế.
Khi đã giảm được biên chế tức là đã giảm chi thường xuyên, có điều kiện để tăng chi cho phát triển.
"Nghị quyết 18 của Trung ương có kết quả, nhưng nghiêm túc xem xét thì thấy cũng chưa đạt được kết quả như mong muốn. Chúng ta mong muốn nhiều hơn, nhưng mới đạt được như vậy vì một số vấn đề" – ông Hà nói.
Thứ nhất, theo ông Hà, khi chúng ta chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết 18 cũng chưa thật đồng bộ, chưa thật toàn diện. Lúc đó đặt vấn đề làm tổ chức bên trong, còn bên ngoài, cái lớn chưa động chạm, chưa làm; chưa đồng bộ giữa các lĩnh vực, giữa khối Đảng, khối Nhà nước, khối đoàn thể và các hội, đoàn thể. Nếu cùng một lúc chúng ta triển khai thực hiện nhiều việc quá thì sợ không đến nơi đến chốn, ôm đồm, hiệu quả thấp nên ta làm có trọng tâm, trọng điểm.
Thứ hai, ông Hà đề cập đến yếu tố con người. Khi sắp xếp sẽ động chạm, cán bộ tâm tư, ảnh hưởng đến quyền lợi, ảnh hưởng đến vị trí, việc làm.
"3 vụ nhập làm 1, 3 vụ trưởng giờ còn có 1. Mỗi vụ đang có 5 vụ phó, giờ 3 vụ nhập lại thì chỉ cho 5 vụ phó, có nghĩa là 10 cán bộ không còn là vụ phó nữa, sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi, đến nhiều thứ. Tình trạng nghe ngóng, trông chờ, ngành này xem ngành kia làm sao, cấp dưới xem cấp trên làm thế nào, lĩnh vực này xem lĩnh vực kia làm sao, thế nên có tâm lý chờ đợi, có tâm lý dựa dẫm, có tâm lý xem cấp trên thế nào nên chậm trễ, mất thời cơ" – ông Hà lấy ví dụ.
Chia sẻ quan điểm về việc tinh gọn bộ máy thực hiện đồng bộ gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, đi cùng với đó là đổi mới mạnh mẽ công tác tuyển dụng, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đánh giá cán bộ, ông Hà cho rằng đây là một mặt yếu hay mặt hạn chế mà mấy năm vừa qua thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương chưa đạt được. Đó là có giảm được đầu mối, tầng nấc, tổ chức, lãnh đạo, biên chế nhưng cả việc giảm về tổ chức cũng như biên chế mới dừng lại ở tính cơ học, cũng có kết quả nhưng còn hạn chế.

Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đức Hà đánh giá, việc tinh giản tổ chức bộ máy chưa gắn với đổi mới, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ nên hiệu quả chưa cao. Ảnh: Khổng Chí
Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đức Hà lấy ví dụ: Trước 2 vụ, 3 vụ nhập 1 thì giảm 2 đầu mối, cũng giảm được lãnh đạo, giảm được một số cán bộ, nhân viên…, nhưng vấn đề yêu cầu tinh giản bộ máy phải gắn liền với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc thì còn hạn chế… Bởi vì có nhiều trường hợp xảy ra, cũng có thể có những người có năng lực, tài giỏi nhưng thôi, xin sang cơ quan khác, từ đó mất chất xám, mất nguồn lực, mất trí tuệ. Hoặc chỗ này, chỗ kia, cấp này cấp kia, lĩnh vực này lĩnh vực kia, có chỗ đáng lẽ người giảm thì không giảm được vì mắc, vì khó, lại đi giảm người làm tốt, cái đó là có, thực tiễn là có.
"Nhìn chung việc tinh giản tổ chức bộ máy chưa gắn với đổi mới, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ nên hiệu quả chưa cao. Để đạt được mục tiêu một việc một cơ quan làm hoặc một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm, còn một người có thể làm được nhiều việc nhưng có một việc chính. Có nghĩa là người cán bộ phải như con dao pha, giỏi một việc nhưng có thể làm được nhiều việc khác. Để cán bộ giỏi một nghề nhưng thạo nhiều lĩnh vực khác thì không tự dưng mà có, phải qua quá trình đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thực tiễn. Có thể nói việc đào tạo của ta còn mang nặng lý thuyết" – ông Hà nêu quan điểm.
Cũng theo nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, trong thực tiễn có trường hợp cán bộ làm tốt nhưng nói ấp a ấp úng, không diễn đạt được cho người khác hiểu, nhưng cũng có người nói được nhưng làm lại dở.
Ông Hà cũng đánh giá cao và cho rằng chủ trương xác định vị trí việc làm mà chúng ta đã, đang làm là rất cần thiết. Bởi từ việc xác định vị trí việc làm sẽ biết được cục này cần bao người, vụ này cần bao người; việc này, việc kia cần bao người, từ đó mới ra biên chế. Tuy nhiên, ông Hà cũng nhìn nhận việc xác định vị trí việc làm là khó, phức tạp.

Bàn về "Kỷ nguyên vươn mình", ông Nguyễn Đức Hà chia sẻ, Đại hội XIII xác định, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, đến năm 2045 đất nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Nếu đi theo tốc độ này, năm 2045 chúng ta khó đạt được mục tiêu, vì vậy chúng ta phải bật dậy, vươn mình. Nói cách khác, vừa qua chúng ta nuôi ý chí, khát vọng thì giờ phải hành động. Ảnh: ĐX
"Công tác cán bộ rất nhiều khâu liên quan đến nhau, cuối cùng nguồn lực chính quyết định chất lượng hoạt động của bộ máy chính là cán bộ. Tôi thấy chúng ta vừa qua làm chưa được mạnh, chưa được tốt, đúng là có một số vấn đề phải xem xét lại. Ví dụ đúng là chúng ta vừa chạy vừa xếp hàng, có nghĩa là vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, vừa căn cứ thực tế để chúng ta điều chỉnh là đúng, nhưng nếu cứ thận trọng quá, chắc chắn quá để đến mức độ trì trệ thì tôi cho rằng cũng phải khắc phục" – ông Hà bày tỏ.
Mặt khác, chia sẻ với Dân Việt, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng Nguyễn Đức Hà cho biết, vừa qua cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Tô Lâm rất nhấn mạnh đến vấn đề lãng phí.
Theo ông Hà, lâu nay chúng ta mới nhìn thấy chủ yếu cái lãng phí hữu hình, còn lãng phí vô hình chúng ta chưa nhìn thấy. Lãng phí vô hình chính là liên quan đến tổ chức bộ máy.
"Trì trệ, chậm, mất thời cơ, lãng phí thời gian, lãng phí nguồn lực, lãng phí chất xám. Cuối cùng 70% chi nuôi bộ máy thì làm sao có điều kiện chi cho đầu tư phát triển. Chi ít thì làm sao phát triển nhanh, bền vững, vươn mình. Vấn đề đặt ra thời điểm này là rất cần thiết, rất bức thiết như Tổng Bí thư đã nhấn mạnh" – ông Hà nói.
Bàn về "Kỷ nguyên vươn mình", ông Nguyễn Đức Hà liên tưởng lại vấn đề này có một sự kế thừa, phát triển, liền mạch. Ông Hà phân tích, Đại hội XIII, đại hội tổng kết 35 năm đổi mới đã đi đến kết luận: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Đại hội XIII xác định, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, đến năm 2045 đất nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.
Theo ông Hà, nếu đi theo tốc độ này, năm 2045 chúng ta khó đạt được mục tiêu vì vậy chúng ta phải bật dậy, vươn mình. Nói cách khác, vừa qua chúng ta nuôi ý chí, khát vọng thì giờ phải hành động. Trên cơ sở tổng kết 40 năm đổi mới chúng ta đã có nguồn lực, kinh nghiệm. Chúng ta nung nấu khát vọng vươn lên, khát vọng xây dựng đất nước phát triển phồn vinh hạnh phúc, giờ mọi điều kiện đã cho phép.
Về quan hệ đối ngoại, vị nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương nhìn nhận có thể nói "ta ngồi mâm 10", vị thế của chúng ta trên trường quốc tế rất khác.
Cũng theo ông Hà, đặc biệt có lẽ chính việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy là có sự thống nhất rất cao của Bộ Chính trị; dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ, tức là ý Đảng, lòng dân, thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận của xã hội.
Bộ Công Thương đề xuất bán xăng E10 trên toàn quốc từ 30/4, trước 1 tháng thay vì lộ trình 1/6, đồng thời xoá bỏ xăng khoáng RON95.
Với hơn 125 làng nghề đang hoạt động, Thanh Hóa đang từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu làng nghề gắn với chương trình OCOP, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.
Tại VCK World Cup 2026, ĐT Iraq là đội cuối cùng giành vé. Để làm được điều đó, ĐT Iraq đã phải phải qua một cuộc marathon thực sự ở vòng loại.
Tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rơi xuống mức thấp nhất từ trước đến nay trong bối cảnh cuộc chiến với Iran, trong khi đảng Dân chủ ghi nhận bước tiến đáng kể tại một cuộc bầu cử bổ sung liên bang, theo The Star.
"Ma xó" tiếp tục là dự án điện ảnh góp mặt trong dòng phim kinh dị dân gian thuần Việt nửa đầu năm 2026, cho thấy sức hút bền bỉ của thể loại này trên thị trường.
Cổ phiếu VNG (VNZ) nhích nhẹ lên 318.000 đồng nhưng giao dịch vẫn ảm đạm khi thanh khoản xuống mức rất thấp. Trong bối cảnh doanh nghiệp kéo dài chuỗi thua lỗ, dòng tiền vẫn tỏ ra thận trọng.
Trả lời câu hỏi của báo chí xung quanh thời gian gần đây liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính thường xuyên điều hành giá xăng dầu vào lúc nửa đêm từ khoảng 23 giờ ngày hôm trước và 1 giờ sáng ngày hôm sau.
Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa trao bằng cho 136 tân bác sĩ. Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao, vững y đức, góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Liên quan vụ 116 học sinh trường Tiểu học Bình Quới Tây nghi ngộ độc, thông tin mới nhất từ các bệnh viện cho thấy nhiều bệnh nhi đang trong tình trạng nhiễm trùng tiêu hóa, phải truyền kháng sinh và bù dịch.
Chuối Đồng Nai vẫn đang đều đặn xuất khẩu tốt sang Trung Quốc, dù thị trường này có lúc lên lúc xuống. Điều giữ chân nông dân ở thị trường này không chỉ ở nhu cầu tiêu thụ lớn, chi phí vận chuyển thấp và cách làm cũng đã thay đổi: Sản xuất theo chuỗi, tuân thủ tiêu chuẩn, từng bước mở rộng đầu ra bền vững.
Đà Nẵng đồng loạt triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khi dòng vốn đầu tư tăng gần 5 lần trong quý I/2026, tạo lực đẩy kép cho tăng trưởng kinh tế và chuyển đổi số trên địa bàn TP.
Theo đại diện Cục Thuế, còn tình trạng doanh nghiệp xem nhẹ hành vi vi phạm sổ sách, thậm chí chấp nhận để đánh tối đa hoá lợi nhuận, tránh nghĩa vụ thuế và Bảo Tín Minh Châu như một trường hợp điển hình.
Tiếp tục Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 9/4, Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Hưng đã trình bày báo cáo kinh tế xã hội trước Quốc hội.
Chiều 9/4, Họp phiên toàn thể tại Hội trường, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã báo cáo dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm 2026 – 2030.
Ngày 9/4, đoàn công tác xã Thác Bà do ông Phạm Văn Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã làm Trưởng đoàn đã đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội tại xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
Trong bối cảnh kinh doanh không mấy thuận lợi, Vinasun đề xuất mức thù lao của Chủ tịch HĐQT Tạ Long Hỷ ở mức 10 triệu đồng/tháng, thấp hơn nhiều so với mức trung bình gần 47,8 triệu đồng/tháng của năm 2025.
Chuỗi hoạt động kết nối nhà đầu tư, diễn đàn fintech và ra mắt Fintech Hub trong tháng 4 cho thấy nỗ lực rõ nét của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) trong việc thu hút dòng vốn quốc tế, xây dựng hệ sinh thái tài chính - công nghệ tại TP.HCM.
Không còn quẩn quanh với cây ngô cho thu nhập thấp, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện bước đột phá khi chuyển đổi sang trồng lanh gắn với chuỗi giá trị du lịch. Mô hình này hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/ha, mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho bà con dân tộc thiểu số nơi đây.
Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ đã chỉ trích một cuộc không kích “quy mô lớn” của Israel vào Beirut, cho biết cuộc tấn công xảy ra chỉ cách nơi ông đang có mặt vài trăm mét trong chuyến thăm chính thức.
UBND TP Hà Nội chấp thuận để ông Khuất Việt Hùng (SN 1974) thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội, nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 15/4/2026. Tổng Giám đốc Lê Bằng An tạm thời phụ trách.
Có mẹ, vợ và con trai tử vong trong vụ hỏa hoạn cùng 12 khách thuê, chủ nhà trọ không bị khởi tố. Tại tòa, người này trình bày, bản thân làm bảo vệ ở bãi xe nên không biết việc kinh doanh khu trọ hay tập huấn phòng cháy, tất cả do vợ ông quản lý.
Dự án cầu Tân Bình trị giá hàng trăm tỷ đồng tại Đà Nẵng thi công kéo dài, nhiều hạng mục dở dang, lộ cốt thép, khiến người dân khu vực phải “chịu trận” vì bụi bặm, tiếng ồn và sinh hoạt bị ảnh hưởng.
Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM 2026) đang khiến cộng đồng xê dịch “đứng ngồi không yên” khi các "ông lớn" lữ hành đồng loạt tung ra những khuyến mại “xuyên lục địa”, giảm giá sâu chưa từng có bất chấp biến động thị trường. Đây chính là thời điểm vàng để hiện thực hóa chuyến du lịch trong mơ với chi phí chỉ bằng một vài bữa tối!
Dù sắc xanh vẫn chiếm ưu thế với hàng loạt mã tăng, nhóm cổ phiếu trụ đồng loạt giảm sâu đã kéo chỉ số bất động sản đi xuống. Trong bối cảnh dòng tiền hơn 3.700 tỷ đồng vẫn chảy mạnh vào bên mua, thị trường chung lại đảo chiều điều chỉnh, VN-Index mất gần 20 điểm.
Chiều 9/4, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể Lễ bàn giao công tác của Chủ tịch nước giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường.
Loại rau này có khả năng kháng kiềm mạnh. Lá của nó có chứa muối, khi nghiền nát tỏa ra mùi thơm hơi chua, khi ăn có vị mặn và đắng, không nên ăn sống.
Cập nhật bản tin giá nông sản hôm nay, giá tiêu đen xuất khẩu Việt Nam đã tăng thêm 100 USD/tấn sau khi giảm xuống mức thấp nhất được ghi nhận được trong 9 tháng qua. Giá lúa tươi vùng ĐBSCL cũng tăng nhẹ, với lúa Đài Thơm 8 và OM 18 tăng khoảng 300 đồng/kg.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giảm giá xăng dầu hôm nay, thời gian áp dụng bắt đầu từ 15 giờ 30 phút.
Bệnh nhân Nguyễn Văn Quán (60 tuổi, quê quán Mỹ Tân, Bình Sơn, Quảng Ngãi) là thuyền viên của tàu Qng 95041-TS vừa được bệnh xá đảo Song Tử Tây, Đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời.
Hà Nội không cấm tuyệt đối xe xăng từ 1/7/2026 mà triển khai vùng phát thải thấp theo lộ trình, tiêu chuẩn khí thải và khung giờ, giảm sốc xã hội.