Xem phim, tôi sốc vì 1 câu nói quá "thấm": Đời người ai cũng nên nghe câu này để cuộc sống đỡ mệt!
Có nhiều tốt chưa chắc đã... tốt!
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Người ta thường nói, khoa học chỉ thực sự có giá trị khi nó đi vào đời sống. Với ThS Nguyễn Tiến Khương - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chế biến nông sản thực phẩm (Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch), điều đó không chỉ là phương châm làm việc, mà còn là lựa chọn gắn bó cả đời. Ông đã chủ trì 9 đề tài các cấp và tham gia trên 9 đề tài, dự án các cấp, là tác giả chính của 1 sáng chế và 1 giải pháp hữu ích được cấp bằng, nhiều công trình đã được ứng dụng rộng rãi trong chế biến nông sản.
Ông được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), giải nhất Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2022… Nhưng trên hết, dấu ấn lớn nhất của ông là hình ảnh một nhà khoa học đồng hành với bà con nông dân vùng cao, nơi khó, nơi khổ, nhưng cũng là nơi khoa học thực sự cần hiện diện để thay đổi cuộc sống.

Thưa ông, sau chuyến công tác dài ngày ở Hà Giang, điều gì còn đọng lại mạnh mẽ nhất trong ông, một nhà khoa học gắn bó nhiều năm với miền núi phía Bắc? Vì sao ông lại chọn bà con vùng sâu, vùng xa để đồng hành, thay vì chỉ làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm?
- Tôi vẫn nhớ như in những đêm nằm ngủ trên giàn bảo quản cam ở vùng núi Hà Giang hồi năm 1998. Khi đó, điều kiện đi lại vô cùng vất vả, đoàn chúng tôi phải “ăn gì dân có, ngủ đâu dân cho”. Có đêm, cả nhóm trải chiếu ngay trên sàn, lạnh buốt. Đó là kỷ niệm mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy xúc động. Chính từ những chuyến đi như thế, tôi hiểu rằng khoa học không thể chỉ nằm trên giấy. Nó phải có hơi thở của cuộc sống, phải hòa cùng nỗi vất vả của bà con thì mới thật sự có giá trị.
Tại sao tôi chọn bà con miền núi phía Bắc? Vì đó là nơi khó khăn nhất. Ở đó, bà con thiếu thốn đủ bề, sản phẩm làm ra dễ hỏng, dễ ế, mất giá chỉ vì thiếu công nghệ chế biến, bảo quản. Nếu khoa học không tìm đến, họ sẽ mãi luẩn quẩn với nghèo khó. Chính cái khổ ấy lại thôi thúc tôi, buộc tôi phải có các định hướng nghiên cứu mang tính thực tiễn cao có thể áp dụng vào thưc tế sản xuất, để mang tri thức đến tận bản làng. Tôi nghĩ, một ngày nghiên cứu của mình mà giúp bà con có cách giải quyết đầu ra cho nông sản, giữ được chất lượng tốt hơn, nâng cao hiệu quả sản xuất thì đã đáng giá gấp nhiều lần một báo cáo khoa học nằm trong tủ.
Trong suốt hơn hai thập kỷ làm khoa học, ông đã có hàng loạt công trình nghiên cứu được ứng dụng. Vậy theo ông, thành công lớn nhất của mình tính đến thời điểm hiện tại là điều gì?
-Tôi đã nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đạt các giải thưởng về sáng chế, nhưng đối với tôi thành công lớn nhất là khi tôi nhìn thấy sản phẩm của bà con nông dân áp dụng công nghệ mình chuyển giao được bán đi khắp nơi.
Nói thật, tôi vui nhất là khi thấy bà con coi công trình của mình không phải là “hàn lâm”, mà là “cái cần cho cuộc sống hàng ngày”. Đó mới là phần thưởng lớn nhất.

Trong số rất nhiều đề tài nghiên cứu, công trình nào khiến ông thực sự tâm đắc, coi như một dấu mốc sự nghiệp?
- Nếu phải chọn ra một công trình tiêu biểu nhất, tôi nghĩ đó chính là đề tài “Nghiên cứu công nghệ và thiết kế chế tạo thiết bị chiên chân không liên tục sản phẩm thủy sản ăn liền năng suất 30 – 50kg/giờ”. Đây là công trình lần đầu tiên ở Việt Nam chúng tôi làm chủ từ khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo đến lắp đặt hoàn thiện một hệ thống đồng bộ ở quy mô công nghiệp.
Điểm khác biệt nằm ở chỗ quá trình chiên được thực hiện liên tục trong điều kiện chân không. Nhờ vậy, nguyên liệu từ đầu vào cho đến sản phẩm đầu ra luôn ổn định, buồng chiên duy trì áp suất 600 – 650 mmHg, hạn chế tối đa quá trình oxy hóa dầu ở nhiệt độ cao. Sản phẩm snack thủy sản không chỉ giòn ngon, giữ trọn hương vị tự nhiên mà còn bảo toàn dinh dưỡng, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường.
Chúng tôi đã được cấp 1 bằng sáng chế, 1 giải pháp hữu ích, và đặc biệt, công trình này đoạt Giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam – Vifotec năm 2022. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân tôi, mà còn mở ra cơ hội cho nhiều doanh nghiệp trong nước đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm nông thủy sản để phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu.
Hơn hết, công nghệ này tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho lao động ở các vùng nuôi trồng, chế biến, gắn kết cả chuỗi giá trị từ sản xuất – chế biến – tiêu thụ đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn Tôi tin rằng, đó là cách mà khoa học thực sự đem lại hiệu quả đến đời sống của bà con nông dân.
Trong quá trình nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, ông có thể chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ nhất với bà con nông dân?
- Có nhiều lắm. Tôi nhớ lần đầu tiên trong nghề đi Hà Giang năm 1998, có hôm xe xuất phát từ 8 giờ tối, đến 3 giờ sáng mới đến nơi. Đường núi hiểm trở, gần như không có ai qua lại, mà mình vẫn phải đi để kịp tiến độ. Đến nơi, bà con đón bằng nụ cười và bữa cơm giản dị, chỉ có ngô, sắn. Thế nhưng, sự chân thành ấy lại làm mình ấm lòng, thấy bao vất vả đều xứng đáng.
Một kỷ niệm khác là khi vào vùng đồng bào dân tộc để tập huấn kỹ thuật. Ở đó, phong tục khác, ngôn ngữ khác, nếu chỉ nói lý thuyết thì họ khó tiếp nhận. Tôi phải nhờ những người “hạt nhân” trong cộng đồng cùng tham gia, dịch lại, hướng dẫn bằng cách cầm tay chỉ việc phải hòa nhập với văn hóa địa phương thì mọi việc trở nên gần gũi, việc chuyển giao công nghệ cũng thuận lợi hơn. Những kỷ niệm như thế cho tôi thêm niềm tin rằng khoa học phải “chạm” đến cuộc sống thì mới thành công.

Ông từng chia sẻ nhiều về khó khăn của cơ chế nghiên cứu khoa học. Vậy điều gì khiến ông vẫn kiên trì gắn bó, bất chấp trở ngại?
- Đúng là cơ chế còn nhiều ràng buộc, từ thủ tục tài chính đến quản lý. Nhiều lúc, muốn chi thêm cho một thí nghiệm nhỏ cũng phải giải trình rất lâu. Có khi giá vật tư biến động, dự toán không khớp, mình phải loay hoay xử lý để công việc không bị gián đoạn. Nhưng tôi nghĩ, nếu mình cứ than khó, thì cuối cùng mình không làm được gì và thiệt thòi nhất là bà con nông dân, những người đang trông chờ vào kết quả nghiên cứu để đem lại cho họ những thay đổi tốt hơn. Chính sự mong mỏi của bà con là động lực để tôi vượt qua.
Ngoài ra, tôi cũng may mắn khi được đồng nghiệp doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ sản xuất tin tưởng, đặt hàng những nghiên cứu thực tiễn. Họ cho tôi cơ hội để biến ý tưởng thành sản phẩm. Và trên hết, tôi luôn tự nhắc mình, đã chọn con đường này thì phải đi đến cùng.
Ông có lời nhắn nhủ gì dành cho thế hệ trẻ làm khoa học nông nghiệp hôm nay?
- Tôi không dám khuyên, chỉ muốn chia sẻ. Làm khoa học nông nghiệp rất vất vả, đôi khi thu nhập không cao, cơ chế còn chồng chéo. Nhưng nếu thật sự có đam mê, hãy thử một lần “ăn ngủ cùng dân”, thử thấy nỗi khó khăn của bà con khi nông sản rớt giá, thử thấy niềm vui của họ khi có công nghệ mới cứu được mùa vụ. Khi ấy, bạn sẽ hiểu vì sao mình nên tiếp tục.
Điều quan trọng nữa là phải dấn thân và biết hợp tác. Một mình nhà khoa học không thể thay đổi tất cả, nhưng nếu biết kết nối với doanh nghiệp, với bà con, với chính quyền địa phương, thì nghiên cứu sẽ có đất để sống. Và hơn hết, hãy để khoa học đi từ tri thức, nhu cầu thực tế, từ sự đồng cảm với nông dân thì mới có thể bền lâu.

Được biết ông vừa được bình chọn là một trong 32 “Nhà khoa học của nhà nông” năm 2025, cảm xúc của ông khi đón nhận danh hiệu này như thế nào?
-Đây là một vinh dự rất lớn đối với cá nhân tôi và tập thể Trung tâm. Nhưng tôi coi danh hiệu này không chỉ dành cho riêng mình, mà cho cả những đồng nghiệp đã cùng tôi đi khắp mọi miền đất nước, và hơn hết là sự ghi nhận của bà con nông dân – những người đã kiên nhẫn đồng hành, tin tưởng, và cùng chúng tôi biến những công trình nghiên cứu thành sản phẩm thực tế.
Danh hiệu này là sự ghi nhận cho một chặng đường dài nhiều gian khó, nhưng cũng đầy ý nghĩa. Nó tiếp thêm động lực để tôi và cộng sự tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo, để khoa học thực sự trở thành “người bạn” đồng hành của nông dân, nâng tầm nông sản Việt Nam.
Xin chân thành cảm ơn ông!

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc khi trời Hà Nội đã ngả chiều. Sau chuyến công tác dài ngày, ông Khương vẫn tất bật với những bản thảo nghiên cứu mới. Nhìn cách ông say sưa kể chuyện, chúng tôi hiểu rằng, đam mê khoa học, tình yêu với nông dân và khát vọng cống hiến đã hòa làm một.
Hơn 20 năm gắn bó, Ths Nguyễn Tiến Khương đã có hàng chục công trình khoa học, nhiều sáng chế được ứng dụng, được Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành vinh danh. Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất chính là nụ cười của bà con khi nông sản được nâng giá trị, khi cuộc sống bớt nhọc nhằn.
Có lẽ, đó cũng là hình ảnh đẹp nhất về một nhà khoa học của nông dân, người đã chọn gắn bó cả đời với “nơi khó, nơi khổ”, để gieo mầm hy vọng bằng những công trình khoa học bền vững.
Có nhiều tốt chưa chắc đã... tốt!
Trương Tác Lâm không phải là người theo chủ nghĩa quân chủ. Ông ta chỉ là kẻ muốn quyền lực bằng mọi giá, giống như hầu hết các quân phiệt khác. Rất ít người có niềm tin chính trị thực sự, vì đa số là những lãnh đạo quân sự chẳng quan tâm mấy đến việc cai trị Trung Quốc, mà chỉ chú trọng đến quyền kiểm soát cá nhân của họ đối với đất nước...
Đường Huyền Tông là một trong những hoàng đế được ghi nhớ sâu sắc nhất trong lịch sử Trung Hoa: vừa là một nhà lãnh đạo lỗi lạc với những đóng góp quan trọng cho văn hoá và chính trị, đồng thời cũng là biểu tượng của bi kịch quyền lực và sự suy tàn mà nó có thể mang lại.
Khi năm 2025 khép lại, Ukraine một lần nữa đứng trước ngã rẽ mang tính sống còn. Áp lực dồn dập từ bên ngoài lẫn bên trong - từ sức ép của Mỹ về một thỏa thuận hòa bình, các vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn, cho đến những bước tiến quân sự không ngừng của Nga ở phía đông, bắc và nam - khiến 2026 được dự báo sẽ là một năm đầy sóng gió đối với Kiev.
Nam bệnh nhân 78 tuổi mắc ung thư thực quản được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BV ĐKQT) Vinmec Đà Nẵng trong tình trạng suy kiệt, tìm kiếm cơ hội sống cuối cùng. Nhờ năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, ca phẫu thuật nội soi cắt thực quản toàn phần phức tạp đã được thực hiện thành công, mở ra hy vọng sống mới cho người bệnh.
Công ty TNHH MTV Sen Vàng Việt Nam (Sevago) vừa công bố nhận diện thương hiệu mới tại lễ kỷ niệm 16 năm thành lập (25/12/2009 – 25/12/2025). Sự kiện nằm trong kế hoạch chuyển đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, hướng đến nâng tầm vị thế và phát triển bền vững trong lĩnh vực chế tác, sản xuất và kinh doanh trang sức.
Tại hội nghị toàn quốc về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy “3 đột phá” trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới.
Tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại mưa lũ kéo dài đang bộc lộ hàng loạt bất cập tại các công trình giao thông lớn như cao tốc La Sơn – Túy Loan và đường vành đai 2 phía Tây, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Giáng sinh vốn là thời khắc của sum họp, nghỉ ngơi và bình yên. Tuy nhiên, trên các chiến hào miền đông Ukraine, đó thường là khoảng thời gian tăng cường hỏa lực, giao tranh dữ dội hơn bởi lệnh ngừng bắn Giáng sinh đã bị bác bỏ, pháo, tên lửa, máy bay lẫn những người lính sẽ không được “nghỉ lễ”, theo INews.
Thay vì nghỉ ngơi như những đồn đoán và chia sẻ trước đó, HLV Mai Đức Chung đã quyết định tiếp tục dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam. Mục tiêu trước mắt sẽ là VCK nữ châu Á 2026.
Chân sút số 1 V.League rời CLB CAHN, sang “đại gia” Thai League thi đấu? cảnh sát Malaysia điều tra vụ 7 cầu thủ nhập tịch; Giggs chỉ ra cầu thủ M.U giỏi hơn Ronaldo; 2 CLB quan tâm tới Sancho; Rooney chia sẻ ảnh Giáng sinh bên gia đình.
Dưới khu Hạ Manhattan, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại New York đang vận hành kho vàng lớn nhất thế giới. Kho vàng này nằm sâu khoảng 24 mét dưới mặt đường và đang lưu trữ hơn 6.300 tấn vàng, chủ yếu thuộc sở hữu của các chính phủ và ngân hàng trung ương nước ngoài. Theo giá thị trường hiện nay, kho vàng này có giá trị ước tính từ 800 đến 850 tỷ USD.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; giám sát, kiểm soát quyền lực các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Những căn nhà mới kiên cố, sáng đèn trước thềm năm mới Tết Dương lịch năm 2026, đã mang lại niềm vui, sự ấm áp cho nhiều hộ dân ở Gia Lai bị mất nhà cửa sau bão lũ. Đó là kết quả từ sự chung tay, hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an và chính quyền địa phương.
Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp được trời phú cho vận may tốt lành, tương lai tươi sáng và mọi ước nguyện sẽ thành hiện thực vào tháng 1/2026.
Hàng trăm sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị được trưng bày, gây ấn tượng lớn tại Hội nghị tổng kết Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021–2025, diễn ra ngày 25/12.
Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Vụ việc sai phạm liên quan quản lý, khai thác, chế biến, kinh doanh đất hiếm, vonfram, quặng bô-xít được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi.
Sau khi nhiều doanh nhân từng tham gia "Shark Tank Việt Nam" bị bắt giữ, chương trình truyền hình này chính thức thông báo dừng sản xuất.
Viktor Lê khẳng định U23 Việt Nam “chỉ tập trung vào VCK U23 châu Á”, nhấn mạnh tinh thần cống hiến 200-300% và kế hoạch sang Qatar tập huấn ngày 26/12.
Cá cóc loại lớn là 1 trong số các loài cá ngon, cá đặc sản hiếm thấy được người dân giăng lưới dính nhiều trên sông Hậu chảy qua địa phận tỉnh An Giang trong mùa nước năm nay.
Đất dốc trồng cây ngô, củ sắn năng suất thấp, người dân xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ mới (địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình trước đây) đã chuyển đổi sang trồng các loại cây có múi đặc sản, trong đó có giống quýt cổ xưa. Giống quýt cổ Nam Sơn sai trĩu quả đang trở thành "cây vàng, cây bạc", giúp đồng bào dân tộc Mường làm giàu.
Theo dữ liệu cập nhật từ dự án OSINT DeepState có liên hệ với quân đội Ukraine, lực lượng Nga đang ồ ạt tiến quân, tạo ra những thay đổi trên tiền tuyến tại các khu vực phía bắc, đông bắc và miền đông Ukraine, đặc biệt là tại các tỉnh Sumy, Kharkov và Donetsk.
Đó là mô hình trồng nấm bào ngư, một loại nấm ví như "rau sạch" đậm đà protein, tốt cho tiêu hóa, cải thiện sức khỏe ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (sáp nhập, hợp nhất) từ xã Tuyên Thuận, thị trấn Bến Cầu, xã Lợi Thuận và xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh trước đây) là một xã nông thôn vùng sâu, vùng biên giới giáp Campuchia.
Ông Nguyễn Quốc Doanh - Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai.
Thủ tướng bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.
Tỉnh Lâm Đồng mới (sau sáp nhập tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông) có bờ biển dài khoảng 192km, với diện tích vùng biển khoảng 20.288km2, là 1 trong 3 ngư trường trọng điểm của cả nước, cho nên nguồn lợi hải sản phong phú. Với tiềm năng từ biển, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để khai thác tốt tiềm năng phát triển khu vực biển.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết đến thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về 4 tội danh liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Sự kết hợp giữa tôm nõn và lá trà Long Tỉnh thượng hạng nghe có vẻ rất kỳ lạ, nhưng đây lại là một món đặc sản nổi tiếng của Hàng Châu, Trung Quốc.
Sau 4 năm thực hiện, Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu không chỉ hình thành các vùng sản xuất tập trung, mà còn từng bước thúc đẩy sự thay đổi trong tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ và cách tiếp cận thị trường của nông dân, HTX và doanh nghiệp.