Nhà máy sản xuất chip lớn nhất thế giới xây thêm hệ sinh thái khủng

Hoài Phương Thứ năm, ngày 10/08/2023 09:18 AM (GMT+7)
Công ty sản xuất chip Đài Loan TSMC đã cam kết đầu tư 3,5 tỷ euro (3,8 tỷ USD) để xây dựng nhà máy mới ở Đức - nhà máy đầu tiên của công ty ở khu vực châu Âu với tổng chi phí khoảng 11 tỷ USD.
Bình luận 0

Ngày 8/8, nhà sản xuất chip Đài Loan TSMC cam kết chi 3,5 tỷ euro (3,8 tỷ USD) vào một công ty con - Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Châu Âu (ESMC), trong đó TSMC sở hữu 70%.

Các công ty Bosch và Infineon của Đức, NXP của Hà Lan, mỗi công ty sẽ sở hữu 10% cổ phần của nhà máy. Cơ sở này dự kiến sản xuất tới 40.000 tấm wafer mỗi tháng cho ô tô, sản phẩm công nghiệp và gia dụng khi bắt đầu hoạt động vào năm 2027. Nhà máy sẽ có tổng chi phí khoảng 10 tỷ euro, gần 11 tỷ USD.

TSMC phê duyệt kế hoạch xây nhà máy 11 tỷ USD ở Đức - Ảnh 1.

Lễ khai trương trung tâm R&D toàn cầu của TSMC tại Hsinchu, Đài Loan ngày 28/7/2023. Ảnh: Reuters

Đây sẽ là nhà máy thứ ba của nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới TSMC bên cạnh các cơ sở sản xuất ở Đài Loan và Trung Quốc. Nhà máy này là trung tâm tham vọng của Đức nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn trong nước giữa bối cảnh ngành công nghiệp ô tô nước này duy trì tính cạnh tranh toàn cầu.

Giới chức Đức cho biết nước này sẽ đóng góp tới 5 tỷ euro cho nhà máy mới của TSMC, được xây dựng ở Dresden - thành phố thủ phủ của Bang tự do Sachsen tại Đức.

"Có lẽ hiện tại, Đức đang trở thành địa điểm sản xuất chất bán dẫn chính ở châu Âu", Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết. Khoản đầu tư của TSMC là khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử của bang Sachsen.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đánh giá cao khoản đầu tư này đối với nền kinh tế Đức vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chi phí năng lượng tăng cao sau cuộc xung đột Nga - Ukraine, gây ra sự suy thoái và mối lo ngại rằng cường quốc kinh tế châu Âu có thể phi công nghiệp hóa.

"Sẽ có một hệ sinh thái thực sự cho sản xuất chất bán dẫn ở Đức. Nhà máy này sẽ là nơi cung cấp chip cho mọi lĩnh vực, từ nhà chế tạo máy, nhà sản xuất quang học, đến các công nhân lành nghề", ông nhận định.

TSMC cũng đang đầu tư 40 tỷ USD vào một nhà máy mới ở bang Arizona, miền tây nước Mỹ, hỗ trợ kế hoạch sản xuất nhiều chip trong nước hơn của Washington. Ngoài ra, TSMC cũng đang xây dựng một nhà máy ở Nhật Bản trong liên doanh với Sony.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem