Quốc khánh 2/9: Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Đường sách TP.HCM, tái hiện không khí sục sôi những ngày mùa thu lịch sử

Mỹ Quỳnh Thứ tư, ngày 31/08/2022 08:32 AM (GMT+7)
Giới thiệu sách, triển lãm về những mốc son lịch sử, triển lãm tem... là những hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Đường sách TP.HCM.
Bình luận 0

Ngày 31/8, thông tin từ Sở TTTTT TP.HCM cho biết, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), Sở phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông; Nhà xuất bản Trẻ; Trung tâm lưu trữ Quốc gia III – Cục Văn thư lưu trữ (Bộ Nội vụ); Công ty TNHH Đường sách TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động nhằm tái hiện không khí sục sôi khởi nghĩa trong những ngày mùa thu lịch sử hào hùng của dân tộc.

Các hoạt động được diễn ra từ 31/8 đến hết ngày 4/9 tại Đường Sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

 Tái hiện không khí sục sôi những ngày mùa thu lịch sử

Vang vọng lời nước non

Theo Sở TTTT TP.HCM, trong khuôn khổ hoạt động, Ban Tổ chức phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu sách, tư liệu tiêu biểu về thắng lợi lịch sử - Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Đường sách TP.HCM trong dịp Quốc khánh - Ảnh 1.

Một triển lãm tại Đường sách TP.HCM hồi giữa tháng 8/2022. Ảnh: ĐSCC

Trong đó, bộ sách "Vang vọng lời nước non" của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông được cho là đặc sắc, nổi bật nhất. Bộ sách có sự tham gia biên soạn của nhiều chuyên gia, đơn vị như, trong đó có GS.TS Đinh Xuân Dũng, GS.TS Nguyễn Như Ý, Vụ Lý luận Chính trị - Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bộ sách gồm 12 tập với những giá trị và ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, góp phần làm cho minh triết Hồ Chí Minh đi vào đời sống như một động lực để củng cố niềm tin, tình yêu đối với Bác Hồ vĩ đại. Trở về với cội nguồn Hồ Chí Minh, dân tộc ta sẽ vững tâm, đi đúng, đi xa hơn nữa hôm nay và mai sau tới mục đích cao đẹp mà cả đời mình Chủ tịch Hồ Chí Minh theo đuổi "phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân".

Điểm nhấn chính của hoạt động năm nay là triển lãm "Cách mạng Tháng Tám – Mốc son lịch sử". Đây là chương trình được Sở TTTT phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thực hiện.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Đường sách TP.HCM trong dịp Quốc khánh - Ảnh 3.

Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng lễ Quốc khánh 2/9 tại Đường sách TP.HCM. Ảnh: V.P

Theo Sở TTTT TP.HCM, triển lãm có hơn 100 tài liệu, hình ảnh, hiện vật được chọn lọc đưa ra trưng bày, giới thiệu, triển lãm gồm các nội dung: Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám (giới thiệu những tài liệu lưu trữ, hình ảnh chân thực cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, đánh dấu sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc); Ngày Độc lập 2/9/1945 (giới thiệu tài liệu, hình ảnh về buổi Lễ Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội); Bước đầu xây dựng và củng cố chính quyền Dân chủ nhân dân 1945 – 1946 và Bảo vệ vững chắc thành quả của Cách mạng Tháng Tám, bước tới đài vinh quang.

Theo Sở TTTT, triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục cho người dân về truyền thống dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ và sâu sắc vị trí, tầm vóc vĩ đại và giá trị lịch sử to lớn về thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, cổ vũ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Ngoài ra, Ban Tổ chức phối hợp với Câu lạc bộ Viet Stamp tổ chức triển lãm 6 bộ tem chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, triển lãm trưng bày, giới thiệu những mẫu tem Kỷ niệm do các họa sĩ Nguyễn Sáng, Bùi Trang Chước, Công Độ, Trần Lương, Ngô Mạnh Lân, Đỗ Lệnh Tuấn, Vũ Kim Liên, Hoàng Thúy liệu thiết kế.

Đặc biệt, bộ tem "Kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng Tháng Tám và ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa" là bộ tem thuần chất của nước ta mang trên mình quốc hiệu "Việt Nam" cùng hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại đã sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Việc phát hành bộ tem bưu chính này đánh dấu một mốc quan trọng trên con đường phát triển độc lập của tem Bưu chính Việt Nam. Ngày 27/8/1946 cũng được coi là ngày mở đầu cho dòng tem bưu chính Cách mạng Việt Nam. Ngày 26/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1670/QĐ-TTg lấy ngày 27/8 hàng năm là "Ngày Tem Việt Nam".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem