Nhiều trường xét học bạ năm 2024 ở miền Bắc, có trường điểm sàn chỉ từ 15

Anh Tuấn Thứ bảy, ngày 16/03/2024 15:12 PM (GMT+7)
Thí sinh có điểm xét tuyển học bạ từ 15 điểm trở lên có thể tham khảo danh sách các trường xét học bạ năm 2024 ở miền Bắc để tăng cơ hội trúng tuyển đại học.
Bình luận 0

Các trường xét học bạ năm 2024 ở miền Bắc

Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên tuyển sinh năm 2024 với 2 phương thức là tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2024; tuyển sinh dựa vào kết quả ghi trong học bạ THPT.

Đối với xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (học bạ), Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên phải đạt điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển sau đây.

Một là: Thí sinh tốt nghiệp THPT và tổng điểm trung bình chung học tập lớp 10 + lớp 11 + kỳ I lớp 12 + điểm ưu tiên đạt từ 15 điểm trở lên.

Hai là: Thí sinh tốt nghiệp THPT và tổng điểm trung bình học tập của 3 môn xét tuyển lớp 10 + lớp 11 + kỳ I lớp 12 + điểm ưu tiên đạt từ 15 điểm trở lên.

Ba là: Thí sinh tốt nghiệp THPT và tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 2 học kỳ (lớp 12) + điểm ưu tiên đạt từ 15 điểm trở lên.

Bốn là: Thí sinh tốt nghiệp THPT và điểm trung bình chung cả năm lớp 12 + điểm ưu tiên đạt từ 5,5 điểm.

Năm là: Thí sinh tốt nghiệp THPT và điểm trung bình các năm lớp 10,11,12 + điểm ưu tiên đạt từ 5,5 điểm.

Đối với xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (xét tuyển sớm), nhà trường tuyển sinh trước ngày 30/6/2024.

Nhiều trường xét học bạ năm 2024 ở miền Bắc, có trường điểm sàn chỉ từ 15- Ảnh 1.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT ở Hà Nội năm 2023. Ảnh: Phạm Hưng

Trường Đại học Tây Bắc (Sơn La) đã công bố đề án tuyển sinh năm 2024, trong đó có xét riêng học bạ.

Nhà trường yêu cầu, đối với nhóm ngành nông - lâm, kinh tế, công nghệ thông tin, du lịch, thí sinh phải có tổng điểm của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đạt 18,0 trở lên (trong đó điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển là điểm trung bình chung của môn học đó năm lớp 12).

Đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên, thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2024 từ 8,0 trở lên. Trong đó, điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển là điểm trung bình chung của môn học đó năm lớp 12. Điểm xét tuyển được tính là tổng điểm của 3 môn học (trong tổ hợp xét tuyển), công điểm ưu tiên.

Trường Đại học Hạ Long (Quảng Ninh) cũng là trường xét học bạ năm 2024 ở miền Bắc. Nhà trường có 6 đợt xét học bạ, kéo dài đến hết tháng 9/2024. Thí sinh lưu ý nhà trường có yêu cầu riêng cho một số ngành đối với phương thức xét học bạ. Ví dụ thí sinh xét tuyển học bạ các ngành Ngôn ngữ Nhật, Hàn, Trung được yêu cầu điểm môn Ngoại ngữ >=7; đối với các ngành Sư phạm yêu cầu khi xét học bạ là học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên năm 2024 xét tuyển theo kết quả học bạ THPT với thí sinh là đối tượng tuyển sinh đạt một trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1 - Điều kiện xét tuyển: Tổng điểm tổng kết cuối năm của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18,0 trở lên.

Trường hợp 2 - Điều kiện xét tuyển: Tổng điểm tổng kết trung bình của 3 học kỳ (HK1 lớp 11 + HK2 lớp 11 + HK1 lớp 12) cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18,0 trở lên.

Trường hợp 3 - Điều kiện xét tuyển: Điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 đã quy đổi cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18,0 trở lên.

Thời gian xét tuyển học bạ kéo dài đến 1/7/2024.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định năm 2024 dự kiến dành 40% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 12 của các môn học trong tổ hợp thí sinh đăng ký xét tuyển (A00, A01; B00; D01; D06). Thí sinh đăng ký xét tuyển sớm từ tháng 2/2024 đến 17h ngày 2/7/2024.

Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) tuyển sinh năm 2024 theo 6 phương thức.

Với phương thức xét học bạ, ở các ngành đào tạo giáo viên, thí sinh được yêu cầu có điểm trung bình chung 3 môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT không thấp hơn 8,0 (theo thang điểm 10) và có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm trung bình xét TN THPT từ 8,0 trở lên.

Riêng ngành Giáo dục thể chất, thí sinh có điểm trung bình chung 2 môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT không thấp hơn 6,5 (theo thang điểm 10) và có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; riêng thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế (trong vòng 4 năm) có học lực lớp 12 xếp loại từ trung bình trở lên hoặc điểm trung bình chung 2 môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT tối thiểu đạt từ 5,0.

Đối với các ngành đào tạo ngoài sư phạm, thí sinh phải có điểm trung bình chung 3 môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT không thấp hơn 5,5 (theo thang điểm 10) trừ các ngành: Kế toán, QTKD, Luật, Ngôn ngữ Anh và CNTT là 6,0.

Chỉ tiêu xét học bạ tối đa 20% đối với các ngành đào tạo sư phạm, 30% các ngành khác.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem