NÓNG: Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước thông tin về vụ nhảy lầu tử vong sau khi tòa tuyên án

PVCT Thứ bảy, ngày 30/05/2020 10:11 AM (GMT+7)
Sáng nay (30/5), PV Dân Việt có trao đổi nhanh với ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Bình Phước về vụ việc một người sau khi bị tuyên án 3 năm tù đã nhảy lầu tử vong tại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước
Bình luận 0

PV Dân Việt đặt câu hỏi với Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước: Vụ một bị cáo nhảy lầu tử vong tại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước gây xôn xao và sự quan tâm của dư luận, Tỉnh ủy đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng thế nào để làm rõ?

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi cho biết: Chúng tôi đã có chỉ đạo tới các cơ quan chức năng như việc khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân, theo đúng các quy định của pháp luật. 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước: Đã chỉ đạo làm rõ vụ nhảy lầu tử vong ở tòa án - Ảnh 1.

Ông Lương Hữu Phước trước lúc nghe tuyên án, sáng 29/5. Ảnh: Luật sư cung cấp (ảnh theo VNE)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cho biết thêm, khoảng 10 giờ sáng nay, có họp báo bên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để thông tin về sự việc. "Tôi đang bận họp không thể trao đổi nhiều, vụ việc phải xử lý theo quy định của pháp luật", Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nói.

Như Dân Việt thông tin, sáng ngày 29/5, tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ", TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Lương Hữu Phước (SN 1965, trú phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), với mức án 3 năm tù giam.

Sau khi nghe tòa tuyên án xong, ông Phước rời khỏi tòa án. Tuy nhiên, vào buổi chiều cùng ngày, ông Phước đột ngột trở lại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước, lên lầu 2 và nhảy xuống đất tử vong.

Được biết, vào ngày 15/1/2017 xảy ra vụ tai nạn va chạm xe gắn máy-khi ông Phước đang điều khiển xe máy, chở một người bạn-với xe gắn máy của 2 thanh niên khác... Vụ tai nạn khiến ông Phước và người bạn bị thương nặng. Sau đó, người bạn của ông Phước tử vong.

Cơ quan điều tra đã khởi tố ông Phước về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất, Hội đồng xét xử tuyên phạt ông Phước 3 năm tù giam. Ông Phước kháng cáo. Xét xử phúc thẩm lần 1, án sơ thẩm bị hủy...

Tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ 2, Hội đồng xét xử vẫn tuyên án với ông Phước 3 năm tù giam. Vào sáng ngày 29/5, sau khi tòa tuyên án, ông Lương Hữu Phước đã lên Facebook cá nhân viết rằng: "Nếu một cái chết của tôi làm thức tỉnh nền tư pháp tỉnh Bình Phước thì cũng đáng lắm chớ".

Sau đó, vào buổi chiều ngày 29/5, ông Phước tới trụ sở TAND tỉnh Bình Phước lên lầu 2 và nhảy xuống đất và tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem