Nông dân Ninh Bình làm hướng dẫn viên du lịch, chèo đò bằng chân khiến khách Tây bất ngờ

Vũ Thượng Thứ ba, ngày 18/04/2023 08:15 AM (GMT+7)
Sau khi thu hoạch xong mùa màng, những người nông dân thuộc xã Ninh Hải (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) chuyển sang chèo đò, hướng dẫn du khách tham quan tại điểm du lịch Thạch Bích-Thung Nắng. Công việc của họ bắt đầu từ sáng sớm cho tới tối khuya mới về. Mỗi chuyến, chèo đò cật lực họ cũng chỉ được gần 100.000 đồng tiền công.
Bình luận 0

Khách Tây bất ngờ khi người Việt chèo đò bằng chân

Bến thuyền Thạch Bích-Thung Nắng (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), phóng viên Dân Việt quan sát có hơn 100 chiếc thuyền nhỏ đậu sát vào nhau nằm xung quanh khu bến.

Clip: Nông dân Ninh Bình chèo đò bằng chân, hướng dẫn viên tại bến thuyền Thạch Bích-Thung Nắng

Trên bờ, từng tốp phụ nữ là nông dân ở độ tuổi trung niên đang ngồi đợi tới lượt để đưa khách đi tham quan. Khách ít, bến thuyền vắng người đi chơi nên những nữ chèo đò ở đây cũng bị "thất nghiệp".

Nông dân Ninh Bình làm hướng dẫn viên, chèo đò bằng chân khiến khách Tây bất ngờ - Ảnh 2.

Khung cảnh tại bến thuyền Thạch Bích-Thung Nắng thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Bà Nguyễn Thị Thông (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) tâm sự: "Tôi làm nghề chèo đò đưa khách đi tham quan tại bến thuyền Thạch Bích-Thung Nắng nhiều năm nay. Những người nông dân như tôi đây, sau khi thu hoạch mùa màng xong là đến đây xin chèo đò đưa khách tham quan, mỗi chuyến đi được trả gần 100.000 đồng".

Nông dân Ninh Bình làm hướng dẫn viên, chèo đò bằng chân khiến khách Tây bất ngờ - Ảnh 3.

Những người phụ nữ là nông dân đang đợi đến lượt đưa khách đi tham quan. Ảnh: Vũ Thượng

"Nghề chèo đò đưa khách đi tham quan tuy vất vả nhưng bù lại có khách đều, là có thu nhập. Trước tôi chèo đò bằng tay sau thấy mỏi và chuyển sang chèo bằng đôi bàn chân, dùng chân điều khiển bánh chèo nên nhiều khách Tây  thấy cũng rất thích thú", bà Thông kể.

Nông dân Ninh Bình làm hướng dẫn viên, chèo đò bằng chân khiến khách Tây bất ngờ - Ảnh 4.

Khách Tây bất ngờ khi thấy người Việt chèo đò bằng chân nhẹ nhàng di chuyển trên mặt nước. Ảnh: Vũ Thượng

Theo bà Thông, để phân chia hợp lý lượt đò chở khách, phía công ty quản lý đã chia đều lần lượt, hết người này mới đến số, lượt người khác. Ngày lễ tết khách đông may ra còn nhanh chuyến, chứ ngày thường phải chờ cả tuần mới tới lượt mình.

Đang gặt lúa đến lượt bỏ về chèo đò

Bà Đào Thị Hồng (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư) chia sẻ: "Tôi chèo đò đưa khách đi tham quan tại điểm du lịch Thạch Bích-Thung Nắng khoảng 30 năm. Sau khi thu hoạch mùa màng xong thì chúng tôi về chèo đò. Ở đây, những chiếc đò là tự chúng tôi đầu tư với kinh phí từ 8-12 triệu đồng".

Nông dân Ninh Bình làm hướng dẫn viên, chèo đò bằng chân khiến khách Tây bất ngờ - Ảnh 5.

Bến thuyền Thạch Bích-Thung Nắng vắng khách. Ảnh: Vũ Thượng

"Hiện, nhà tôi đang làm 4 sào lúa, và chỉ làm 1 vụ/năm. Có đợt tôi đang đi gặt lúa ngoài đồng, đại diện phía Công ty TNHH dịch vụ du lịch Bích Động (điều hành, quản lý điểm du lịch Thạch Bích-Thung Nắng) gọi điện báo đến lượt về đưa khách đi tham quan, tôi để luôn lúa ngoài đồng về chở khách rồi quay lại gặt tiếp", bà Hồng nhớ.

Nông dân Ninh Bình làm hướng dẫn viên, chèo đò bằng chân khiến khách Tây bất ngờ - Ảnh 6.

Bình quân mỗi chiếc đò chở 2-4 khách đi tham quan điểm du lịch Thạch Bích-Thung Nắng. Ảnh: Vũ Thượng

Qua tìm hiểu, du khách đi tham quan điểm du lịch Thạch Bích-Thung Nắng cả đi và về khoảng 90 phút. Hầu hết, những người phụ nữ làm nghề chèo đò ở bến thuyền Thạch Bích-Thung Nắng đều là nông dân sống xung quanh khu du lịch.

Nông dân Ninh Bình làm hướng dẫn viên, chèo đò bằng chân khiến khách Tây bất ngờ - Ảnh 7.

Điểm du lịch Thạch Bích-Thung Nắng địa chỉ xã Ninh Hải (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Vũ Thượng

Bà Đào Thị Hồng nói thêm: "Ở đây thanh niên trẻ thì đi làm ăn xa, làm công ty dưới thành phố. Lớp phụ nữ trung niên như chúng tôi không đi xa được, cũng chẳng biết làm nghề gì nên ra đây xin nghề chèo đò mong kiếm thêm đồng thu nhập nuôi gia đình".

Nông dân Ninh Bình làm hướng dẫn viên, chèo đò bằng chân khiến khách Tây bất ngờ - Ảnh 8.

Khách Tây thích thú chụp ảnh tại bến thuyền Thạch Bích-Thung Nắng. Ảnh: Vũ Thượng

"Làm cái nghề chèo đò này những ngày trời mát còn đỡ, chứ ngày nắng công việc chèo đò vất vả lắm. Thấy chị em chúng tôi cực nhọc, vất vả chèo đò, vị khách nào cảm thương thì "bo" thêm cho ít đồng uống cốc nước…", bà Hồng thổ lộ.

Những hướng dẫn viên đặc biệt

Để được chèo đò tại bến thuyền Thạch Bích-Thung Nắng, những người nông dân phải trải qua một lớp huấn luyện rồi thi kỹ năng, đạt tiêu chuẩn mới được hành nghề. Bên cạnh đó, những nữ lái đò ở đây cũng thường xuyên được trao dồi nghiệp vụ du lịch, kỹ năng giao tiếp.

Nông dân Ninh Bình làm hướng dẫn viên, chèo đò bằng chân khiến khách Tây bất ngờ - Ảnh 9.

Thung Nắng cảnh đẹp tự nhiên "hút" khách đến tham quan. Ảnh: Vũ Thượng

Những người nông dân chèo đò đưa khách tham quan là hướng dẫn viên giới thiệu về các điểm đến, di tích nổi bật trong chuyến hành trình di chuyển. Đồng thời, là hướng dẫn viên đặc biệt góp phần làm nên sức hút tại điểm du lịch Thạch Bích-Thung Nắng (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Nông dân Ninh Bình làm hướng dẫn viên, chèo đò bằng chân khiến khách Tây bất ngờ - Ảnh 10.

Để hành nghề chèo đò đưa khách đi tham quan, những nông dân phải trải qua một lớp huấn luyện rồi thi kỹ năng. Ảnh: Vũ Thượng

"Mỗi du khách đến đây đều có điểm chung là muốn khám phá Thung Nắng. Chúng tôi chia sẻ về nghề với họ, chia sẻ về điểm đẹp của quê hương nên cũng cảm thấy vui. Đổi lại được họ chia sẻ về quê hương, nghề nghiệp, những nơi họ đã đi cũng bớt nhọc được phần nào sau mỗi chuyến đi", bà Nguyễn Thị Thông (xã Ninh Hải) kể.

Nông dân Ninh Bình làm hướng dẫn viên, chèo đò bằng chân khiến khách Tây bất ngờ - Ảnh 11.

Sau 90 phút đưa khách đi tham quan, những người phụ nữ chèo đò về đúng vị trí để đợi gọi tới lượt tiếp theo. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Nguyễn Đức Tập-Chủ tịch UBND xã Ninh Hải cho biết: "Trên địa bàn xã có hơn 1.000 hộ dân tham gia chèo đò đưa khách đi tham quan tại các khu, điểm du lịch. Chủ yếu những người chèo đò là nông dân, sau khi thu hoạch xong mùa màng thì tham gia vào chèo đò coi như nghề phụ kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người xã Ninh Hải hơn 70 triệu đồng/người/năm".
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem