NÓNG: Y án 7 năm tù với cựu thượng uý Công an vụ gài ma tuý vào ô tô người tình

Phạm Hiệp Thứ hai, ngày 06/07/2020 13:09 PM (GMT+7)
Sau nửa giờ nghị án, sáng nay (6/7), Toà án Nhân dân TP.Hà Nội đã có quyết định đối với kháng cáo kêu oan của Nguyễn Thị Vững (cựu thượng uý Công an) trong vụ gài ma tuý vào ô tô người tình.
Bình luận 0

Cựu thượng uý Công an phủ nhận điều gì?

Cụ thể, Toà án Nhân dân TP.Hà Nội hôm nay đã mở phiên phúc thẩm, xét kháng cáo kêu oan của cựu thượng uý Công an Nguyễn Thị Vững.

Vững là 1 trong 2 bị cáo trong vụ gài ma tuý vào ô tô người tình ở Hà Nội. Ngoài Vững, còn Nguyễn Thị Vân (Tây Hồ, TP.Hà Nội) cũng bị tuyên án sơ thẩm, tuy nhiên Vân không kháng cáo, chịu án 6,5 năm tù.

Trong vụ án này, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thiện (Tây Hồ, bạn trai của Vân). Do xảy ra mâu thuẫn với anh Thiện, Vân đã gài ma tuý vào ô tô của anh Thiện. Việc này có sự giúp đỡ của Vững (thời điểm đó Vững đang là thượng uý, công tác tại 1 đơn vị thuộc Bộ Công an).

NÓNG: Y án 7 năm tù với cựu thượng uý Công an vụ gài ma tuý vào ô tô người tình - Ảnh 1.

Ban đầu, vụ gài ma tuý vào ô tô người tình chỉ có Vân là bị cáo, Vững là người tham gia tố tục, tuy nhiên toà sơ thẩm trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại, kết quả Vững chính thức bị khởi tố bị can, bắt giữ với vai trò đồng phạm.

Anh Thiện bị bắt, tuy nhiên sau đó được thả vì cơ quan điều tra không tìm thấy sự liên quan của anh Thiện với số ma tuý phát hiện trên ô tô.

Tại toà phúc thẩm hôm nay, Nguyễn Thị Vững cho rằng bản thân không tàng trữ trái phép chất ma túy như tòa sơ thẩm quy kết. Vững cũng phủ nhận việc lên kế hoạch đưa ma tuý để Vân gài vào ô tô nhằm đẩy anh Thiện vào tù.

Do không kháng cáo nên hôm nay, Nguyễn Thị Vân xuất hiện tại toà để làm chứng. Vân cũng bị truy tố tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Vu khống" giống Vững.

Cựu thượng uý công an giúp gài ma tuý vào ô tô người tình ở Hà Nội cũng thừa nhận, rằng đã thông báo cho CSCĐ về việc trong ô tô của bạn trai Vân có ma tuý.

Đáng chú ý, Vững không thừa nhận giúp Vân hãm hại anh Thiện.

Về số tiền 1 tỷ đồng được cho rằng Vân thoả thuận với Vững để xỷ gài bẫy Thiện, Vững bác bỏ, cho biết số tiền 200 triệu Vân đưa trước là do Vân vay của Vững để sửa nhà cửa.

NÓNG: Y án 7 năm tù với cựu thượng uý Công an vụ gài ma tuý vào ô tô người tình - Ảnh 2.

Cựu thượng uý Công an không thừa nhận việc giúp Vân hãm hại anh Thiện. Trong ảnh là anh Thiện thời điểm bị lực lượng chức năng phát hiện có ma tuý trên ô tô vào năm 2016.

Cũng theo cựu cán bộ Công an, các đoạn băng ghi âm do anh Thiện cung cấp, sau đó được sử dụng làm bằng chứng buộc tội mình, Vững nói đó chỉ là bản sao, còn bản gốc đã được bị hại giữ lại.

"Không hề có cuộc gặp nào giữa bị cáo và Vân kéo dài hơn 2 tiếng như băng ghi âm thể hiện" - Vững nói và đề nghị tòa xem xét tính hợp pháp của các tài liệu đó.

Bên cạnh đó, Vững cũng cho rằng mình không phạm tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Vũng lần nữa phủ nhận cáo buộc đưa ma tuý cho người khác để chuyển cho Vân.

Chi 1 tỷ để tống người tình vào tù?

Đối với Nguyễn Thị Vân, bị án này cho biết, sau khi kể chuyện bị anh Thiện đánh đập với Vững, Vững đã tỏ ra bức xúc. Sau cuộc gặp này, Vững nhận lời giúp Vân không còn bị anh Thiện hành hung.

Tình tiết đáng chú ý, Vân khai Vững hẹn Vân đến quán cà phê để đề nghị Vân chi 1 tỷ cho kế hoạch gài bẫy hãm hại anh Thiện.

Lúc này Vân chưa có đủ tiền, hẹn sẽ bán nhà để trả.

NÓNG: Y án 7 năm tù với cựu thượng uý Công an vụ gài ma tuý vào ô tô người tình - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Vững (bên phải) được xác định là đồng phạm với Nguyễn Thị Vân (bên trái) trong vụ gài ma tuý vào ô tô người tình.

Theo Vân, Vững đã thúc giục chị, rồi thoả thuận Vững sẽ đưa nửa tỷ đồng cho anh em trước, nhưng yêu cầu Vân phải đưa sổ đỏ để làm tin.

Vân trình bày sau đó Vững gọi điện thông báo sẽ cho người mang ma tuý đến.

Và vào ngày 21/10/2016, Vân khai có người đàn ông gọi điện cho Vân, nói "em là người của chị Vững", báo đã để ma túy dưới viên gạch ở gốc cây ven đường Trịnh Công Sơn (Tây Hồ).

"Bị cáo ra lật viên gạch lên thì thấy 1 gói. Ngay hôm đó, bị cáo để luôn ma túy vào cốp trước bên ghế phụ của xe anh Thiện, như lời chị Vững dặn" – Vân khai tại toà hôm nay.

Tại phiên phúc thẩm sáng cùng ngày, nêu quan điểm, đại diện VKSND TP.Hà Nội cho rằng, căn cứ lời khai của Vân cùng các chứng cứ có được, xác định Vững đã tàng trữ trái phép chất ma túy trước khi đưa hàng cấm cho Vân để gài bẫy anh Thiện.

Với các đoạn băng ghi âm mà Vững đề nghị xem xét lại tính hợp pháp, cơ quan giám định đã phân tích và xác định giọng nói trong ghi âm là của Vững.

Quá trình xét hỏi, cựu thượng uý Công an không đưa ra được tình tiết mới để chứng minh bản thân không tàng trữ ma túy; thừa nhận đã vu khống nên kiểm sát viên đề nghị tòa bác kháng cáo.

Sau nghị án, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, đối với kháng cáo kêu oan của Vững, qua đánh giá các tài liệu thu thập được và diễn biến 2 phiên tòa, đủ căn cứ xác định Vững là đồng phạm với Vân.

Tòa phúc thẩm nhận thấy Vững là người đề xuất việc gài ma túy vào ô tô để vu khống anh Thiện.

Kết quả Toà phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án 7 năm tù với cựu thượng uý Công an Nguyễn Thị Vững về các tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Vu khống".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem