NSND Lê Khanh: Từ lâu, đề tài tình yêu của những người lớn tuổi trên phim đã bị lãng quên

Thúy Ngọc Thứ ba, ngày 09/03/2021 17:42 PM (GMT+7)
NSND Lê Khanh có những chia sẻ với Dân Việt về những trăn trở của mình với đề tài tình yêu người lớn tuổi cùng vai diễn của chị trong "Gái già lắm chiêu V".
Bình luận 0

NSND Lê Khanh vào vai "tiểu tam" trong "Gái già lắm chiêu V"

NSND Lê Khanh gây ấn tượng đặc biệt với vai Lý Lệ Hà – người chị cả trong gia đình chuyên sưu tầm đồ cổ. Để vai Lệ Hà có sự thay đổi với vai mẹ chồng Thái Tuyết Mai ở "Gái già lắm chiêu 3", NSND Lê Khanh đã phải cắt đi mái tóc đã nuôi 20 năm của mình. "Gái già lắm chiêu V" đang là một trong những bộ phim điện ảnh "hot" nhất nhì Vbiz với sự góp mặt của dàn nữ chính đình đám như: NSND Hồng Vân, NSND Lê Khanh và Kaity Nguyễn...

img

"NSND Lê Khanh vào vai "tiểu tam" trong "Gái già lắm chiêu V".

NSND Lê Khanh xuất thân trong một gia đình có gia thế tại Hà Nội. Cha là NSND Trần Tiến, mẹ là NSƯT Lê Mai. NSND Lê Khanh còn là cháu của NSƯT Lê Chức - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

Nữ nghệ sĩ đã có nhiều vai diễn để đời trên sân khấu như Lý Chiêu Hoàng trong vở "Rừng trúc", Đan Thiềm trong vở "Vũ Như Tô", Thúy trong "Bến bờ xa lắc", Juliet trong vở "Romeo và Juliet", quận chúa Minfo trong" Âm mưu và tình yêu"…

Vai diễn đáng nhớ nhất đối của NSND Lê Khanh đó chính là vai nữ tu sĩ Băng Thanh trong "Săn Bắt Cướp". Bởi lẽ đây chính là cơ duyên để Lê Khanh và đạo diễn Phạm Việt Thanh về chung một nhà. Với nghệ thuật, Lê Khanh là người phụ nữ đa đoan thì trong hôn nhân bà là người hạnh phúc. Đến nay, dù đã 58 tuổi nhưng NSND Lê Khanh vẫn rất xinh đẹp và mặn mà. Nữ nghệ sĩ vừa có màn tái xuất vô cùng xuất thần tại "Gái già lắm chiêu V".

img

Vai diễn của NSND Lê Khanh lần này có diễn biến tâm lý vô cùng phức tạp.

NSND Lê Khanh vào vai "tiểu tam" với nhiều diễn biến tâm lý phức tạp

Sau khi bộ phim được hoàn tất, cảm xúc của chị thế nào? Chị có điều gì đặc biệt muốn gửi tới khán giả của mình?

Bộ phim được hoàn thành là kết quả của cả một qua trình làm việc với sự chờ đợi, kì vọng của tất cả mọi người. Cho đến bây giờ, mỗi lần xem phim lại là một lần trải nghiệm mới của tôi. Lần đầu rất xúc động bởi tôi nhớ lại thời gian qua "Gái già lắm chiêu V" thực hiện trong thời gian khắc nghiệt, trong tâm bệnh dịch, tâm bão.

Tâm nguyện chúng tôi là mang một bộ phim chất lượng nhất. Chúng tôi đã vượt qua và làm hết sức mình. Nếu còn gì chưa tới thì mong khán giả thông cảm. Tôi tin rằng sẽ có nhiều điều ý nghĩa trong phim. Đây là tất cả những gì quý giá nhất mà những người nghệ sĩ chúng tôi muốn gửi tới khán giả.

img

NSND Lê Khanh đã bị "choáng" khi đạo diễn đưa đoạn thoại đầy tâm lý với cú máy one-shot ngay từ phần đầu phim.

Phải chăng đạo diễn đã cố khai thác ở NSND Lê Khanh những mặt bí ẩn khi giao cho chị một vai "tiểu tam" với sự dồn nén cảm xúc như vậy?

Đây là một vai diễn nhiều nội tâm. Thú thật tôi đã bị "choáng" khi đạo diễn bắt tôi xử lý một đoạn thoại ngay ở phần đầu phim với một cú máy oneshot. Lời thoại rất dài và tâm lý phức tạp nhất. Lẽ ra đây là một trong những cảnh sẽ được quay cuối cùng khi các diễn viên thấm nhuần nhân vật của mình. Với những người phụ nữ trưởng thành đã có sự trải nghiệm. Tất cả những lời của đạo diễn viết ra đều giống tâm trạng của chị em phụ nữ chúng tôi vậy. Những trường đoạn dài, drama chồng chất drama nhưng chắc vì được Tổ nghề thương, cùng sự giúp đỡ mọi người trong ê-kip tôi đã hoàn thành tốt phần việc của mình.

Phân đoạn chị và NSND Hoàng Dũng đóng cảnh tình cảm, khi diễn chị đã tư duy cách diễn như thế nào để thể hiện được mối tình ngang trái nhưng lại không dứt ra được?

Mối tình của chúng tôi kéo dài 25 năm. Nó không chỉ dừng lại ở những tình cảm bộc phát, xốc nổi của tuổi trẻ nữa mà đó là nghĩa tình của những người lớn tuổi dành cho nhau. Chính vì vậy, từ ánh mắt, sự động chạm, chúng tôi đều bàn bạc kỹ với nhau và thể hiện tiết chế nhất có thể.

Một tình yêu mà bà Lệ Hà chấp nhận đánh đổi cả tuổi trẻ, sẵn sàng kìm hãm cuộc đời của các em vì hạnh phúc của mình. Hai người cứ thầm lặng bên nhau suốt 25 năm cuộc đời nó không chỉ là tình yêu mà còn là tình nghĩa. Thế nhưng vì đó là mối tình không được chấp nhận, nên cuối cùng, người đàn ông vẫn phải ra đi và mãi mãi không bao giờ quay lại, mãi mãi không thể cho bà Lệ Hà một danh phận.

img

NSND Lê Khanh đóng vai diễn là người tình trong bóng tối của nhân vật do NSND Hoàng Dũng thủ vai.

Đóng chung với một người trẻ như Kaity Nguyễn – nhân vật có khá nhiều trường đoạn tâm lý, với NSND Lê Khanh chị có cảm nhận được lý do tại sao đạo diễn lại chọn cô gái mới 22 tuổi vào vai đầy tham vọng như Lý Linh?

Trong nghệ thuật chúng tôi chưa bao giờ thỏa mãn với những gì mình làm. Chúng tôi luôn phải tạo ra cho mình sự sáng tạo không ngừng. Về Kaity, nhân cơ hội này tôi muốn gửi tới Kaity hai từ "hãnh diện". Làm việc với Kaity rất tuyệt vời. Có những cảnh rất khó nhưng Kaity học rất nhanh, làm việc nhiều năm như tôi đây cũng phải nhìn lại mình. Cụ thể, trong cảnh lật sự thật của Lý Lệ Hà, một đoạn thoại rất dài và rất khó như kịch cổ điển. Nhưng Kaity nói rất trôi chảy và chỉ quay đúng một lần duy nhất. Điều đó khiến tôi thực sự ngưỡng mộ đối với một người diễn viên trẻ như Kaity.

NSND Lê Khanh vui mừng khi trở lại đề tài tình yêu của tuổi trung niên trong "Gái già lắm chiêu V"

Theo chị, tại sao nhân vật trung tâm lần của "Gái già lắm chiêu" này lại là một nữ trung niên lớn tuổi như Lý Lệ Hà và Lý Lệ Hồng chứ không phải là các cô nàng trẻ đẹp như các phần trước?

Thị trường phim Việt Nam gần đây rất ít những tác phẩm dành cho những người lớn tuổi. Phim ảnh chỉ nói về tình yêu của giới trẻ. Có lẽ từ lâu, đề tài tình yêu của những người lớn tuổi trên phim đã bị lãng quên. Vì vậy, bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito phải cực kỳ dũng cảm khi bỏ ra một số tiền lớn để làm một bộ phim về những góc khuất trong cuộc đời những người lớn tuổi. Điều này khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Không chỉ là tình yêu, bộ phim còn truyền tải tình cảm gia đình sâu nặng. Tôi nghĩ đây sẽ là món quà tinh thần ý nghĩa cho những người phụ nữ trung niên

img

Những người phụ nữ như chúng tôi luôn ủng hộ phụ nữ trên con đường đi tìm quyền của mình - NSND Lê Khanh.

Với NSND Lê Khanh, đâu là thông điệp của bộ phim chị muốn truyền tải đến khán giả?

Qua bộ phim, chúng tôi muốn gửi tới khán giả thông điệp "nữ quyền". Khái niệm nữ quyền, đặc biệt phụ nữ thời hiện đại họ rất hãnh diện. Họ có khát vọng khẳng định quyền của mình, quyền có tình yêu, quyền được hạnh phúc, có được sự nghiệp không khác gì những người khác giới. Vẫn còn con đường đi tìm những quyền ấy, tức là trên con đường đấy rất gập ghềnh.

Ví dụ, tôi là phụ nữ đóng trong những bộ phim mang tính nữ quyền, chúng tôi luôn nhắc nhau một điều rằng đừng đánh mất mình. Đó là cái quyền được là chính mình. Nhiều khi chúng ta cảm thấy thiệt thòi, càng thiệt thòi bao nhiêu lại càng mãnh liệt để khẳng định quyền của chính mình. Đôi khi chúng ta hy sinh chính cái quyền được là mình và hạnh phúc ở ngay cạnh chúng ta mà ta không nhìn thấy. Những người nghệ sĩ như tôi luôn ủng hộ những người phụ nữ trên con đường đi tìm quyền của mình.

Có luồng ý kiến cho rằng những diễn viên gạo cội miền Bắc đang có xu hướng Nam tiến?

Thị trường điện ảnh miền Nam sôi động hơn miền Bắc rất nhiều. Bằng mọi giá mơ ước những bộ phim miền Nam được khán giả Bắc đón nhận và ngược lại. Sự giao thoa của nghệ sĩ Nam – Bắc là điều hiển nhiên.

Xin cảm ơn chị đã chia sẻ!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem