NSƯT Thuý Mùi được bầu Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024

Thanh Hà Thứ hai, ngày 13/01/2020 15:28 PM (GMT+7)
Sau hai ngày “cam go” bình bầu và bỏ phiếu, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ 9 đã kết thúc và bầu ra Ban chấp hành mới gồm có NSƯT Thuý Mùi – Chủ tịch, NSND Vương Duy Biên, NSND Giang Mạnh Hà - Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu nhiệm kỳ 2019-2024.
Bình luận 0

Sáng 13/1/2020, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ 9 được diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Theo đó, sau hai ngày "cam go" bình bầu và bỏ phiếu, Đại hội đã bầu ra được 21 thành viên ban chấp hành, trong đó NSƯT Thuý Mùi là Chủ tịch, NSND Vương Duy Biên, NSND Giang Mạnh Hà là Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

img

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa cho 21 thành viên Ban chấp hành

Phát biểu tại Đại hội, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nói: “Trong lịch sử phát triển hàng nghìn năm của dân tộc, cùng với các loại hình nghệ thuật khác, sân khấu nước ta đã hun đúc nên một truyền thống tốt đẹp - một nền sân khấu yêu nước và nhân văn, gắn bó máu thịt với nhân dân, với dân tộc, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững đất nước".

Theo ông Võ Văn Thưởng, trong nhiệm kỳ qua, giới nghệ sĩ sân khấu cả nước đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, nghệ thuật Việt Nam hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Đã xuất hiện những tài năng trẻ, những tác phẩm mới thuộc các loại hình sân khấu có nhiều tìm tòi, sáng tạo. Đời sống sân khấu đa dạng hơn, đã xất hiện những tư duy mới làm phong phú hơn sân khấu truyền thống. 

Ông Võ Văn Thưởng cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, ngành sân khấu Việt Nam vẫn còn những hạn chế, bất cập cần khắc phục. “Các vấn đề thời sự quan trọng của đời sống chính trị, xã hội, các nhân vật trung tâm của xã hội chưa được phản ánh rõ nét, đúng mức trong các tác phẩm sân khấu. Một bộ phận sân khấu đang chạy theo các đề tài câu khách rẻ tiền, tính giao dục thấp. Công tác lý luận phê bình về sân khấu chưa theo kịp thực tiễn. Nhiều vấn đề lý luận sân khấu chưa được đầu tư nghiên cứu để định hướng sáng tác…”, ông Võ Văn Thưởng cho hay.

img

21 thành viên Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: Thanh Hà

Cũng tại Đại hội, rất nhiều tham luận bày tỏ và kỳ vọng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ có nhiều đổi mới, tạo cho nền nghệ thuật sân khấu một sức sống mới, hơi thở mới.

NSND Giang Mạnh Hà – Tân Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phát biểu: "Đất nước đã đổi mới được 30 năm, thành tựu kinh tế, xã hội đã được khẳng định. Nhưng nhìn lại 63 tỉnh, thành hầu hết các rạp biểu diễn nghệ thuật đều được địa phương bán, cho thuê xây dựng nhà hàng, khách sạn, siêu thị, quán bar… Cơ sở vật chất, sân khấu nhà hát bị thu hồi, tước bỏ, đẩy ra ngoài bãi. Nghệ sĩ không có nhà hát để hoạt động. Các đơn vị công lập gặp khó khăn, anh em văn nghệ sĩ phải tự bươn chải lo kinh tế, kiếm sống. Vậy làm sao có thể đòi hỏi các vở diễn phải mới, xứng tầm tác phẩm đỉnh cao?".

Theo NSND Giang Mạnh Hà, cần tổ chức sắp xếp lại đơn vị nghệ thuật; trang thiết bị kỹ thuật; chế độ đãi ngộ đối với nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công… Đặc biệt xây dựng lộ trình, phân kỳ từng giai đoạn với một tầm nhìn chiến lược đi tìm khán giả, tiếp cận khán giả, đối thoại với khán giả và đào tạo khán giả, đặc biệt khán giả trẻ.

Nhà thơ Hữu Thỉnh thì cho rằng, để sân khấu truyền thống đến được với công chúng, thu hút được công chúng, khi mà dân trí, thưởng thức nghệ thuật của công chúng đang ngày một nâng cao, thì sân khấu truyền thống dứt khoát phải đổi mới, và tiếp thu tất cả những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, đời sống để làm mới hoá vở diễn. Như vở diễn của đạo diễn Lê Hạnh đã được biểu diễn vừa qua. Vở diễn cải lương chỉ duy nhất có một diễn viên nhưng vào tới 4 vai khác nhau. Một mình diễn viên đã biến hoá trong hai giờ đồng hồ, thu hút được khán giả, đặc biệt khán giả Tây tỏ ra thích thú. Đó là cách làm mới hoá vở diễn cần làm. 

“Ý kiến thứ hai là cần quan tâm tới tác giả viết kịch bản. Khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu vắng một đội ngũ viết kịch bản mạnh mẽ, sâu sắc, đầy tài năng như đã có trong quá khứ. Điểm lại lịch sử những kịch tác gia lớn đều là nhà văn nổi tiếng như: Nguyễn Huy Tưởng, Lưu Trọng Lư, Chu Lai, Lộng Chương, Nguyễn Đình Thi, Tào Mạt, Lưu Quang Vũ…

Tôi xin nhận thiếu sót, trong nhiệm kỳ vừa qua sự phối hợp giữa Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Sân khấu chưa tốt. Tôi xin nhận khuyết điểm, nếu chúng ta tổ chức, phối hợp đội ngũ nhà văn tham gia vào đội ngũ viết kịch bản thì sân khấu sẽ vượt qua thời kỳ khủng hoảng này. 

Tôi nghĩ một trong những giải pháp sắp tới, Ban chấp hành mới sẽ đầu tư thật xứng đáng đội ngũ kịch tác gia lớn mạnh, tài năng. Nếu không có kịch bản hay thì không có vở diễn hay, không có kịch bản tốt thì không có đất cho đạo diễn, diễn viên khoe tài”, nhà thơ Hữu Thỉnh phát biểu.

NSƯT Xuân Bắc chia sẻ: “Tôi mong muốn Ban chấp hành mới luôn là những người xứng đáng. Sẽ là những người tâm huyết để góp phần phục khôi phục và xây dựng nền nghệ thuật sân khấu.  Tôi hy vọng Ban chấp hành sẽ có những kiến nghị lên cấp cao hơn để có những thay đổi mang tính căn bản, phù hợp trong tình hình mới. Có thể sẽ có những cuộc tranh luận nảy lửa từ trong Ban chấp hành, nhưng sau những cuộc tranh luận đó là sự đồng thuận rất cao, và tất cả hướng tới cho sự phát triển của sân khấu. 

Tôi nghĩ anh em nghệ sĩ, những người yêu sân khấu, đều mong muốn có sự thay đổi, nhưng điều đó còn cần phải chờ thời gian, hành động. Nếu như bây giờ tôi nói những điều gì hay thì cũng chưa biết thế nào, nếu như nói những điều dở thì cũng không đúng. Bởi nói là một việc, hành động là việc khác. Cho nên bây giờ thì chỉ có thể nói chúng ta có quyền hy vọng về điều gì mới, có quyền tin tưởng, hướng tới điều tốt đẹp, bằng niềm tin từ Ban chấp hành Hội dưới sự chỉ đạo của cấp trên sẽ hoạt động hết sức mình để không phụ niềm tin của mọi người”.

img

Kết thúc đại hội, NSƯT Thuý Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nói: "Tôi xin hứa trước Đại hội sẽ đoàn kết thống nhất, tập trung tâm huyết, trí tuệ để tạo nên làn gió mới trong hoạt động nghệ thuật. Tăng cường công tác xã hội hoá để có điều kiện quan tâm hơn tới đời sống của các nghệ sĩ cao tuổi, neo đơn và khó khăn trên cả nước. Quan tâm công tác đào tạo thế hệ trẻ để cho sân khấu mở rộng hợp tác giao lưu quốc tế, góp phần nâng cao trình độ nghệ thuật của sân khấu Việt Nam.

Nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay, Ban chấp hành mới sẽ cố gắng làm tròn vai trò chỉ đạo trong việc xây dựng đời sống hoạt động sân khấu, là cầu nối giữa Trung ương hội với các chi hội cơ sở, là mái nhà chung của các nghệ sĩ và các nhà hát để hoạt động sân khấu thực sự trẻ trung, năng động, tiên phong trong mặt trận xây dựng phát triển văn hóa. Chúng tôi sẽ kết nối với Hội nhà văn để tạo ra những cái tác phẩm sân khấu ghi dấu ấn".

NSƯT Thuý Mùi "cảm thấy vinh dự nhưng cũng rất lo lắng về trách nhiệm của Ban chấp hành nhiệm kỳ tới, nhưng cũng tin tưởng Ban chấp hành mới bởi có rất nhiều thành viên lớp trẻ, có nhiều tài năng, sẽ đóng góp nhiều trí tuệ cho khoá tới để phát triển nâng cao nghệ thuật, đồng thời tìm ra giải pháp để đưa sân khấu bước qua thời kỳ khủng hoảng hiện nay. Đây cũng là trăn trở vô cùng lớn không chỉ riêng tôi mà của tất cả các anh chị em trong Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem