Nữ sinh nhảy từ tầng 10 tự tử vì áp lực thi cử

Thứ ba, ngày 03/09/2013 15:54 PM (GMT+7)
Nạn nhân là cô sinh viên kế toán tên Chew Siew Chin, người được tin là đang chịu đựng chứng trầm cảm nặng sau khi trải qua đến 6 kỳ thi trong thời gian gần đây.
Bình luận 0
Một sinh viên 20 tuổi, người Malaysia, đã tự kết liễu đời mình sau khi nhảy xuống tầng 10 của một tòa nhà.

Nạn nhân là cô sinh viên kế toán tên Chew Siew Chin, người được tin là đang chịu đựng chứng trầm cảm nặng sau khi trải qua đến 6 kỳ thi trong thời gian gần đây. Một số nhân chứng cho biết, vụ việc xảy ra phòng trọ mà nữ sinh Chin đã thuê và ở một mình trước đó.

Gia đình và bạn bè khóc thương nữ sinh xấu số.
Gia đình và bạn bè khóc thương nữ sinh xấu số.

"Gần đây, con gái tôi có về nhà và nói với tôi rằng, cháu cần chuẩn bị thời gian cho kỳ thi ngày mai. Cháu chưa từng than phiền với tôi về việc học hành và vợ chồng tôi cũng chưa bao giờ gây áp lực học tập cho cháu. Nếu cháu nói tôi biết vấn đề của cháu, có lẽ tôi đã giúp được con", bà Tan Sook Hun, mẹ của nữ sinh xấu số rưng rưng nước mắt cho biết.

Trong phát biểu mới nhất của mình, hiệu trưởng nhà trường, ông Amos Teoh đã bày tỏ sự thương tiếc đến gia đình nạn nhân và thuyết phục các sinh viên khác nên đến gặp gỡ thầy cô giáo nếu cảm thấy bị áp lực.
VTC News (Theo VTC News)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem