Những loại hoa nghe tên rất “hổ báo”, nhưng vừa hút tài lộc vừa xua tà khí, cực dễ chăm sóc

Thứ bảy, ngày 22/07/2023 06:11 AM (GMT+7)
Mặc dù tên của những loại haoa này rất hổ báo nhưng chúng lại có vẻ bề ngoài rất bắt mắt.
Bình luận 0

Cây cảnh: Lưỡi hổ

Nhắc đến những loài hoa, cây cảnh nghe tên thấy “hổ báo” thì không thể không nhắc đến cây lưỡi hổ. Loại cây cảnh này đã quá quen thuộc, được nhiều người chọn trồng trong nhà hoặc trước cửa nhà, văn phòng, bàn làm việc….

Mặc dù tên của loài cây này có vẻ “hổ báo” nhưng chúng có vẻ ngoài vô cùng khiêm tốn với những chiếc lá vươn cao thẳng đứng, tượng trưng cho sự quyết đoán và ý chí cầu tiến của con người. Lưỡi hổ còn có khả năng trấn trạch, xua đuổi tà khí trong nhà, mang lại bình an và may mắn cho gia chủ.

Những loại hoa nghe tên rất “hổ báo”, nhưng vừa hút tài lộc vừa xua tà khí, cực dễ chăm sóc - Ảnh 1.

Theo nghiên cứu, trồng cây cảnh lưỡi hổ trong nhà còn có khả năng thanh lọc không khí, lọc sạch tới 107 loại khí độc. Không những vậy, nó có thể hấp thu cả độc tố gây ung thư như formaldehyde và nitrogen oxide, cũng như các tia bức xạ từ thiết bị điện tử.

Bảo dưỡng cây cảnh lưỡi hổ cũng rất dễ, bạn hãy đặt cây ở nơi có ánh sáng tán xạ, không cần tưới nhiều nước, thỉnh thoảng tưới một chút nước cho cây cảnh là được. Khi rễ cây có hiện tượng đầy chậu, bạn nên tiến hành thay chậu, tách cây để cây tiếp tục sinh trưởng.

Cây cảnh: Mận gai hổ

Loại cây cảnh này còn có những tên gọi khác như xương rồng bát tiên, hoa mão gai,... Thân cây cao khoảng 75 - 100cm, chia làm nhiều nhánh, có gai và mủ, phiến lá màu xanh bóng đặc trưng. Loài cây này có hoa, màu sắc khá đa dạng như hồng, đỏ, trắng, tím, vàng, xanh.

Những loại hoa nghe tên rất “hổ báo”, nhưng vừa hút tài lộc vừa xua tà khí, cực dễ chăm sóc - Ảnh 2.

Hoa thường nở từ nách lá, mỗi nách lá là một chùm hoa to và đẹp mắt, lâu tàn. Mỗi đợt hoa nở rộ có thể kéo dài từ 2-6 tháng.

Trong phong thuỷ, cây cảnh mận gai hổ mang đến may mắn, hạnh phúc cho gia đình. Bên cạnh đó, loại cây này còn có công dụng mang vận khí tốt vào nhà, xua đuổi tà ma, hóa giải sát khí. Tuy nhiên vì cây cảnh này có nhiều gai nên bạn không nên trồng trong nhà, thay vào đó hãy trồng xung quanh nhà.

Những loại hoa nghe tên rất “hổ báo”, nhưng vừa hút tài lộc vừa xua tà khí, cực dễ chăm sóc - Ảnh 3.

Vì thuộc họ xương rồng nên mận gai hổ rất dễ trồng và dễ chăm sóc, nó có sức sống mạnh mẽ, thích nghi tốt trong điều kiện nắng nóng, thậm chí là ít nước. Để cây cảnh ra hoa và phát triển tốt, bạn nên cho cây nhận đủ ánh sáng, tưới ít nước.

Cây cảnh: Hoa lan da báo

Hoa lan da báo còn được gọi là lan cẩm báo, có nguồn gốc từ Myanmar, được phân bổ chủ yếu ở khu vực châu Á. Lan cẩm báo sống phụ sinh trên các cây cổ thụ, hoa thường nở vào mùa xuân, mỗi lần nở kéo dài từ 1-2 tuần.

Những loại hoa nghe tên rất “hổ báo”, nhưng vừa hút tài lộc vừa xua tà khí, cực dễ chăm sóc - Ảnh 4.

Hoa nở thành từng chùm, mỗi chùm thường có 5-8 bông, cánh hoa uốn lượn, dày dặn và mặt cánh có các đốm tương tự như da của loài báo. Ngoài màu vàng, lan cẩm báo còn có các màu khác như màu đỏ thẫm, nâu đỏ pha tím. Không chỉ đẹp, loài hoa này còn có mùi hương ngọt ngào, cuốn hút.

Sở hữu vẻ đẹp độc đáo, quyến rũ, lan cẩm báo còn giúp xua đuổi tà khí, mang lại may mắn, bình yên và hỗ trợ gia chủ công việc thuận buồm xuôi gió, phát tài phát lộc.

Quá trình chăm sóc cây cảnh này cũng không có gì quá phức tạp, chỉ cần bạn đáp ứng được những yêu cầu về ánh sáng, nước tưới, dinh dưỡng cho cây cảnh là được.

Những loại hoa nghe tên rất “hổ báo”, nhưng vừa hút tài lộc vừa xua tà khí, cực dễ chăm sóc - Ảnh 5.

Cụ thể, lan cẩm báo ưa ẩm và chịu úng kém, vì vậy bạn cần tưới nước thường xuyên cho cây, nên tưới bằng phương pháp phun sương là tốt nhất.

Đặt cây ở nơi có ánh sáng tán xạ như dưới ban công, cây bóng lớn. Bổ sung chất dinh dưỡng bằng cách bón phân cho cây cảnh mỗi tháng 1 lần.

Cây cảnh: Hoa móng cọp

Cây móng cọp thuộc họ đậu - cánh bướm, có tên khoa học là Strongylodon macrobotrys. Sở dĩ loài hoa này có cái tên “hổ báo” như vậy vì hình dáng của hoa rất mạnh mẽ, kiêu hùng, những cánh hoa cong vút lên như móng của loài cọp.

Những loại hoa nghe tên rất “hổ báo”, nhưng vừa hút tài lộc vừa xua tà khí, cực dễ chăm sóc - Ảnh 6.

Hoa móng cọp mọc theo chùm, thường có màu xanh ngọc, ngoài ra còn có thêm màu cam, vàng. Hoa thường nở đẹp nhất vào tháng 4 đến cuối tháng 10. Loài cây cảnh này còn có thể kết quả, quả của chúng khá to như quả xoài.

Nghe cái tên hoa móng cọp phần nào cũng truyền tải được ý nghĩa của loài hoa này, nó tượng trưng cho quyền lực, sức mạnh và cá tính mạnh mẽ. Hoa mọc theo chiều hướng xuống dưới nhưng cánh hoa lại đua nhau hướng lên trên, thể hiện sự vượt lên nghịch cảnh, hướng đến những điều tốt đẹp.

Hay sự thay đổi màu sắc đa dạng lại thể hiện sự linh hoạt, dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh. Ngoài ra, màu sắc rực rỡ, bắt mắt của lan móng cọp còn đại diện cho những điều tốt đẹp, may mắn.

Những loại hoa nghe tên rất “hổ báo”, nhưng vừa hút tài lộc vừa xua tà khí, cực dễ chăm sóc - Ảnh 7.

Hoa móng cọp rất dễ trồng và dễ chăm sóc, khả năng chịu nắng tốt, tốc độ sinh trưởng nhanh. Đây là loại cây ưa ẩm nên bạn cần tưới nước thường xuyên, nhưng tránh tưới quá nhiều để tránh úng rễ. Nếu muốn cây nở nhanh, hãy ngừng tưới nước 2-3 ngày trong giai đoạn cây ra hoa.


Cẩm Tú (Arttimes)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem