Olympic 2024: Thắng chính mình, Đỗ Thị Ánh Nguyệt lọt vào tốp 40 cung 1 dây cá nhân nữ

Song Minh Thứ năm, ngày 25/07/2024 17:01 PM (GMT+7)
Chiều nay (25/7), cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã xuất trận tại vòng loại xếp hạng cung 1 dây cá nhân nữ Olympic 2024. Thi đấu đầy nỗ lực, Ánh Nguyệt xếp hạng 37/64.
Bình luận 0

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt xếp hạng 37

Tham dự vòng loại xếp hạng cung 1 dây nữ có 64 cung thủ, trong đó cáo đầy đủ những VĐV hàng đầu thế giới như Casey Kaufhold (Mỹ, số 1 thế giới), Lim Sihyeon (Hàn Quốc, số 2 thế giới), Valencia Alejandra (Mexico, số 3 thế giới), Marie Horackova (Czech, số 4 thế giới), Elia Canales (Tây Ban Nha, hạng 5 thế giới)...

Đỗ Thị Ánh Nguyệt thi đấu ở ô số 29 A bên cạnh cung thủ 20 tuổi hạng 48 thế giới là Zana Pintaric (Slovenia).

Theo điều lệ, vòng đấu loại xếp hạng cung 1 dây nữ sẽ có hai bài bắn (mỗi bài 6 lượt bắn, mỗi lượt bắn 6 mũi tên). Sau tổng cộng 72 mũi tên, ban tổ chức sẽ xếp hạng các VĐV từ 1 đến 64 để chia cặp đấu knock-out vòng 1/32. Trong trường hợp VĐV bằng điểm nhau, ai có mũi tâm 10 nhiều hơn sẽ xếp trên.

Đỗ Thị Ánh Nguyệt khởi đầu khá tốt với mũi tâm 10 và hai điểm 10 tiếp theo. Nhưng ba mũi còn lại của lượt bắn đầu tiên, Nguyệt đều được 8 điểm.

Sang 6 mũi tiếp theo, điểm của Nguyệt là 10, 9, 9, 9, 8, 8. Lượt bắn thứ 3, Nguyệt thể hiện sự ổn định cao nhất để giành được 4 điểm 10, 2 điểm 9.

Nhưng ở nửa sau bài bắn, Nguyệt đã không thể duy trì được phong độ. Điểm số lần lượt là: lượt 4 (10, 9, 9, 9, 8, 7), lượt 5 (9, 9, 9, 8, 8, 7), lượt 6 (10, 9, 9, 9, 9, 8). Với tổng điểm 321/36 mũi tên và có duy nhất một mũi tên 10 sau bài bắn đầu tiên, Ánh Nguyệt tạm xếp thứ 46.

Olympic 2024: Thắng chính mình, Đỗ Thị Ánh Nguyệt lọt vào tốp 40 cung 1 dây cá nhân nữ- Ảnh 2.

Đỗ Thị Ánh Nguyệt xếp hạng 37 vòng loại cung 1 dây cá nhân nữ Olympic Paris 2024. Ảnh: Lê Hiếu

Sang bài bắn thứ 2, Ánh Nguyệt lại khởi đầu tốt ở lượt bắn đầu tiên khi ghi được 1 mũi tâm 10, 1 mũi 10 và 4 mũi 9 điểm.

Số điểm ở các lượt tiếp theo là: Lượt 2 (10 tâm, 10, 9, 8, 8, 8); lượt 3 (10 tâm, 9, 9, 9, 9, 8), lượt 4 (10, 9, 9, 9, 9, 7).

Hai lượt bắn cuối cùng, Ánh Nguyệt đã bắn tốt để đạt số điểm có ý nghĩa bứt phá, lọt vào tốp 40. Lượt 5 (10 tâm, 10, 10, 9, 9, 8), lượt 6 (10, 10, 10, 9, 8, 8).

Theo lịch thi đấu, sau Đỗ Thị Ánh Nguyệt, vào 19 giờ 15 phút tối nay, cung thủ Lê Quốc Phong cũng sẽ bước vào so tài nội dung cung 1 dây cá nhân nam.

Như vậy, bài bắn thứ 2, Ánh Nguyệt đạt 327 điểm. Tổng điểm sau hai bài bắn của Nguyệt là 648 điểm, trong đó có 22 mũi tên 10 (5 mũi tâm 10) xếp thứ 37.

Đây là kết quả rất tốt nếu so với những gì Ánh Nguyệt đã làm được tại Olympic Tokyo 2020. Cách đây 3 năm trong lần đầu dự Olympic, Đỗ Thị Ánh Nguyệt được 628 điểm/72 mũi tên, trong đó có 18 mũi tên 10, xếp hạng 49/64.

Với kết quả kể trên, Đỗ Thị Ánh Nguyệt sẽ gặp Fallah Mobina (Iran, xếp hạng 28/64 vòng loại) ở vòng loại trực tiếp 1/32.

Tại Olympic 2020, Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã thua đáng tiếc trước Hayakawa Ren (Nhật Bản) ở "mũi tên vàng". Thời điểm đó, sau khi hòa 5-5 sau 5 set đấu, Ánh Nguyệt cùng Hayakawa Ren phải bắn "mũi tên vàng" để phân thắng bại. Hayakawa Ren bắn được 8 điểm. Nhưng Nguyệt lại chỉ bắn được 7 điểm và chấp nhận dừng bước.

Olympic 2024: Thắng chính mình, Đỗ Thị Ánh Nguyệt lọt vào tốp 40 cung 1 dây cá nhân nữ- Ảnh 3.

Bảng thành tích thi đấu vòng loại xếp hạng của Đỗ Thị Ánh Nguyệt. (Ảnh chụp màn hình)

Kỷ lục thế giới đã xuất hiện chiều nay khi cung thủ số 2 thế giới người Hàn Quốc Lim Sihyeon đạt 694 điểm/72 mũi tên, trong đó 48 mũi 10 (22 mũi 10 tâm). Với kết quả này, Lim Sihyeon đã xác lập kỷ lục thế giới mới. Kỷ lục cũ thuộc về Kang Chaeyoung (Hàn Quốc, 692 điểm) lập năm 2019.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem