"Ông anh" Phó phường ở Cần Thơ giúp cô gái tiêm vaccine Pfizer có thể nhận kỷ luật ra sao?

Quang Trung Thứ hai, ngày 13/09/2021 16:06 PM (GMT+7)
Luật sư đã có những phân tích pháp lý xung quanh vụ cô gái khoe tiêm 2 mũi vaccine Covid-19 nhờ "xin ông anh". Nhiều bạn đọc cũng mong muốn sự việc phải được phải được xử lý nghiêm.
Bình luận 0

Liên quan vụ cô gái tiêm 2 mũi vaccine Pfizer "xin ông anh", ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND phường An Phú  trong 15 ngày, để thực hiện quy trình kỷ luật.

"Ông anh" phó phường giúp cô gái tiêm vaccine Pfizer đối mặt mức kỷ luật nào?  - Ảnh 1.

Hình ảnh khoe 2 mũi vaccin của cô gái nhờ "xin ông anh" - Ảnh: FBNV

Trong bản tường trình, ông Nghĩa thừa nhận đã đưa người ngoài, cụ thể là cô gái tên L.H. vào danh sách tiêm 2 mũi vaccine Pfizer dù người này không phải người thân.

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, trong bối cảnh cả nước đang phải gồng mình đẩy lùi đại dịch Covid-19, đâu đó vẫn xảy ra những hành vi tiêu cực trong công tác phòng chống dịch bệnh, đây là hành vi rất đáng bị lên án.

Hiện tại, nguồn vaccine đang khan hiếm, Thủ tướng Chính phủ đã phải liên tục nhờ tới sự trợ giúp của các nước trên thế giới thì có được vaccine để tiêm đã là rất tốt, cô gái này được cán bộ phường "gian dối thông tin về đối tượng ưu tiên" để được tiêm vaccine sớm và tiêm loại theo mong muốn. Sự việc này nếu không xử lý kịp thời sẽ tạo ra tiền lệ xấu và bức xúc trong nhân dân.

Bởi vậy cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc chấn chỉnh kịp thời, có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, tổ chức vi phạm, lấy lại niềm tin trong nhân dân.

Luật sư Khuyên nhận định, UBND quận Ninh Kiều đã xác minh cô gái trên không phải là thân nhân của ông Nguyễn Trọng Nghĩa nên ông Nghĩa bị đình chỉ công tác 15 ngày để tiến hành quy trình kỷ luật theo Nghị định số 112/2020/NĐ-CP năm 2020 của Chính Phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ Khoản 1, Điều 6, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP năm 2020 của Chính Phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, quy định các hành vi bị xem xét xử lý kỷ luật gồm: "Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; vi phạm đạo đức, lối sống hoặc vi phạm pháp luật khác khi thi hành công vụ thì bị xem xét xử lý kỷ luật".

"Ông anh" phó phường giúp cô gái tiêm vaccine Pfizer đối mặt mức kỷ luật nào?  - Ảnh 3.

Luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn luật sư TP Hà Nội) Ảnh: NVCC

Đối chiếu với điểm b, Khoản 2, Điều 6 của Nghị định, mức độ vi phạm của ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã gây hậu quả nghiêm trọng đã có tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

Còn tại điểm a, b, c, d, Khoản 1, Điều 7 đã nêu rõ Hình thức kỷ luật đối với đối tượng là cán bộ gồm: "Khiển trách, Cảnh cáo, Cách chức, Bãi nhiệm".

Từ những phân tích trên, luật sư Khuyên cho rằng, đây là hành vi thuộc "vi phạm lần đầu" nên người vi phạm có thể đối mặt với hình thức kỷ luật là "Khiển trách" do lợi dụng vị trí công tác để đưa cô gái vào danh sách ưu tiên được tiêm chủng vắc xin Covid-19.

"Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, những hành vi như của ông Nghĩa đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu chống dịch. 

Vì vậy, rất mong phía UBND Quận Ninh Kiều cùng cơ quan chức năng phải nhanh chóng xử lý nghiêm cán bộ của mình để người dân vững tâm cùng chính quyền thực hiện công tác chiến dịch" – vị luật sư nhấn mạnh.

Về phía bạn đọc, nhiều người cũng cho rằng, hiện tại nguồn vaccine đang khan hiếm, nhiều người thậm chí chưa được tiêm mũi 1 thế nhưng vẫn có tình trạng lợi dụng quan hệ, lợi dụng vị trí công tác để thực hiện hành vi như trường hợp trên là không chấp nhận được.

Bạn đọc Minh Nguyệt (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, đây là vụ việc đang xôn xao dư luận, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cán bộ của quận Ninh Kiều và của TP Cần Thơ nên các cơ quan chức năng địa phương phải có hình thức kỷ luật nghiêm để lấy lại uy tín và không làm ảnh hưởng đến chính sách tiêm chủng của Nhà nước.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều phản ánh việc cô gái có tài khoản Facebook tên L.H. chia sẻ hình ảnh giấy xác nhận đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 loại Pfizer/BioNTech lên trang cá nhân.

Kèm theo đó là nội dung "đã đủ 2 mũi vững tâm" và các bình luận cho thấy cô này cho rằng "do e xin ngta đó" và "tui xin ông anh nè b".

Sự việc khiến dư luận nghi ngờ, thắc mắc về tính công bằng. Qua quá trình xác minh, UBND quận Ninh Kiều nhận được báo cáo của UBND phường An Phú cho rằng cô gái trên tên L.T.C.H. (26 tuổi, ngụ phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) là "em bạn dì ở sát nhà của ông Nghĩa".

Tuy nhiên sau đó, UBND quận Ninh Kiều đã trả lại báo cáo trên để xác minh lại nhân thân đối tượng được đưa vào danh sách tiêm chủng có thực sự là người thân của cán bộ này. Kết quả cô gái nói trên không phải là thân nhân của vị phó chủ tịch phường.

Do quận này chỉ có chính sách ưu tiên tiêm vaccine cho người thân của những người làm công tác phòng chống dịch, những đối tượng được ưu tiên phải là người thân trong nhà, anh chị em cùng cha mẹ, những người thân được nuôi dưỡng, chăm sóc có mối quan hệ không thể tách ra.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem