Ông chủ Tập đoàn Wagner nói gì về lệnh ngừng bắn ở Bakhmut khi đang 'nước sôi lửa bỏng'?

Tuấn Anh (Theo Independent) Thứ sáu, ngày 28/04/2023 10:20 AM (GMT+7)
Người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga cho biết ông đã nói đùa khi đề nghị ngừng nã pháo vào lực lượng Ukraine ở Bakhmut đang bị bao vây.
Bình luận 0
Ông chủ Tập đoàn Wagner nói gì về lệnh ngừng bắn ở Bakhmut khi đang 'nước sôi lửa bỏng'? - Ảnh 1.

Một miệng hố do cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga để lại ở Mykolaiv, Ukraine hôm 26/4. Ảnh Reuters 

Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã dẫn đầu cuộc tấn công của Nga vào thành phố Ukraine kể từ mùa hè năm ngoái trong trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất của cuộc chiến, nhưng các lực lượng Ukraine cho đến nay đã ngăn cản nỗ lực giành quyền kiểm soát hoàn toàn của họ.

Ông Yevgeny Prigozhin cho biết trong một tin nhắn ghi âm: "Quyết định tạm dừng bắn pháo đã được đưa ra để các nhà báo Mỹ có thể quay phim Bakhmut một cách an toàn và về nhà".

Tuy nhiên, sau đó ông Prigozhin nói thêm: "Các bạn, đây là sự hài hước của quân đội. Hài hước và không có gì hơn ... Đó là một trò đùa".

Ít nhất 4.000 thường dân đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở Bakhmut, theo ước tính từ Kiev, và hàng nghìn binh sĩ khác từ cả hai phía.

Trong một diễn biến khác, hình ảnh vệ tinh cho thấy các công sự của Nga trải dài từ miền tây nước Nga qua miền đông Ukraine và tới Crimea được xây dựng để sẵn sàng cho một cuộc tấn công lớn của Ukraine.

NATO cho biết các đồng minh và các nước đối tác của họ hiện đã chuyển giao hơn 98% số phương tiện chiến đấu đã hứa cho Ukraine để chống lại cuộc chiến của Nga.

Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết, cùng với hơn 1.550 xe bọc thép, 230 xe tăng và các thiết bị khác, các đồng minh của Ukraine đã gửi "một lượng lớn đạn dược" cũng như huấn luyện và trang bị cho hơn 9 lữ đoàn mới của Ukraine.

Hơn 30.000 binh sĩ được ước tính sẽ tạo thành các lữ đoàn mới. Một số quốc gia đối tác của NATO như Thụy Điển và Úc cũng đã cung cấp xe bọc thép.

Ông Stoltenberg nói với các phóng viên tại Brussels rằng: "Điều này sẽ đặt Ukraine vào một vị thế vững chắc để tiếp tục chiếm lại lãnh thổ bị chiếm đóng".

Bình luận của ông được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã có một cuộc điện đàm "dài và đầy ý nghĩa" trong cuộc tiếp xúc đầu tiên được biết đến kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Ông Putin hôm thứ Năm đã ca ngợi mối quan hệ kinh tế đang phát triển với Thổ Nhĩ Kỳ trong một buổi lễ  khánh thành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ, được xây dựng bởi công ty năng lượng hạt nhân nhà nước của Nga, Rosatom.

Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO nhưng ông Erdogan đã cố gắng duy trì mối quan hệ thân tình với ông Putin bất chấp cuộc chiến ở Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem