Đưa cá cảnh vào siêu thị, chung cư để đáp ứng nhu cầu của người dân

Nguyên Vỹ Chủ nhật, ngày 21/08/2022 06:30 AM (GMT+7)
Hình thành điểm bán cá cảnh ngay trong hệ thống siêu thị, hoặc quy hoạch điểm trưng bày cá cảnh ở chung cư cũng là những cách làm cụ thể, để phát triển thị trường nội địa cho cá cảnh TP.HCM.
Bình luận 0

Cá cảnh TP.HCM "bỏ quên" thị trường nội địa

Hiện nay, TP.HCM có 350 cơ sở nuôi, sản xuất cá cảnh; tăng 24% so với năm 2015. Nghề nuôi cá cảnh tập trung ở các huyện Củ Chi, Bình Chánh.

Địa bàn TP.HCM có khoảng 280 cửa hàng kinh doanh cá cảnh phân bố ở khắp các quận, huyện. Trong đó, tập trung ở 2 khu vực chính: đường Lưu Xuân Tín (quận 5), đường Nguyễn Thông (quận 3). Hầu hết các địa điểm này hình thành do tự phát hoặc kinh doanh kiểu truyền thống.

Một hộ nuôi cá cảnh ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

Một hộ nuôi cá cảnh ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

Nghệ nhân nuôi cá cảnh Tống Hữu Châu (quận 12) cho biết, trước đây, ông chỉ chăm chăm vào xuất khẩu, trong khi tiềm năng thị trường nội địa còn rất lớn. Không ít doanh nghiệp nước ngoài muốn xin vào để mở điểm bán lẻ, cạnh tranh trực tiếp.

"Người ta chú trọng nhiều đến các số liệu xuất khẩu nhưng lại bỏ quên thị trường trong nước đang rất sôi động. Vì thế, công tác xúc tiến thương mại cho cá cảnh TP.HCM ở trong nước phải được đẩy mạnh hơn nữa", ông Châu đề nghị.

Ông Lê Hữu Thiện, người có 20 năm kinh nghiệm nuôi cá cảnh ở huyện Củ Chi cho biết việc xuất khẩu cá cảnh đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Chiến tranh Nga – Ucraina kéo dài khiến cá cảnh TP.HCM mất luôn thị trường này. "Nghề cá cảnh TP.HCM cần tập trung nhiều hơn cho thị trường trong nước", ông Thiện nói.  

Năm 2021, sản lượng sản xuất cá cảnh TP.HCM đã giảm trên 50% do ảnh hưởng dịch Covid-19, còn khoảng 100 triệu con. Ảnh: Nguyên Vỹ

Năm 2021, sản lượng sản xuất cá cảnh TP.HCM đã giảm trên 50% do ảnh hưởng dịch Covid-19, còn khoảng 100 triệu con. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo Chi cục Thủy sản TP.HCM, từ năm 2010-2019, tổng sản lượng cá cảnh của Thành phố mỗi năm đều tăng, trung bình 15%/năm. Năm 2010 là 60 triệu con; đến năm 2019 là 205 triệu con.

Giai đoạn 2020-2022, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các ngành nghề và lĩnh vực cá cảnh. Sản lượng sản xuất cá cảnh đã giảm trên 50% vào năm 2021; còn khoảng 100 triệu con.

Phát triển thị trường nội địa cho cá cảnh TP.HCM

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú – Phó Giám Sở NNPTNT cho biết, phong trào nuôi, chơi và sản xuất cá cảnh đã phát triển từ lâu ở TP.HCM; xuất phát từ chiếc nôi cá cảnh tại địa bàn Quận 8 trước năm 1975.

Ngày nay, nhiều cơ sở, hộ nuôi sản xuất và kinh doanh cá cảnh có mặt khắp địa bàn các quận, huyện; hình thành nên những vùng nuôi quy mô lớn ven đô như huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, TP.Thủ Đức.

Tuy nhiên, ông Phú thừa nhận thị trường cá cảnh TP.HCM lâu nay chỉ tập trung xuất khẩu. Trong khi, chính người dân thành phố cũng có nhu cầu cao với cá cảnh.

Điển hình như việc TP.HCM có hơn 130 siêu thị nhưng không siêu thị nào có điểm bày bán cá cảnh.

"Cá cảnh gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Chính con em chúng ta hiện nay dù có như cầu nhưng không biết mua cá cảnh ở đâu", ông Phú nói.

Người dân TP.HCM tìm mua cá cảnh. Ảnh: Nguyên Vỹ

Người dân TP.HCM tìm mua cá cảnh. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Phú cho biết, Sở NNPTNT sẽ làm việc với Sở Công Thương bàn việc hình thành điểm giới thiệu, bày bán cá cảnh trong siêu thị để phục vụ cho nhu cầu của người dân thành phố.

Trường hợp khác, TP.HCM có khoảng 1,3 triệu hộ dân sống ở các chung cư.  Một không gian sống đẹp, trong đó có 1 hồ cá cảnh là cần thiết. Thế nhưng lâu nay, quy hoạch thiết kế ở chung cư chưa bao giờ nghĩ đến việc này.

Theo ông Phú, hình thành điểm bán cá cảnh trong siêu thị, hoặc điểm trưng bày ở chung cư cũng là những cách làm cụ thể, để phát triển thị trường nội địa cho cá cảnh TP.HCM. Những không gian trưng bày cá cảnh này không tốn kém nhiều diện tích, nhưng phục vụ thiết thực nhu cầu của người dân.

"Nói rộng ra, ngành cá cảnh TP.HCM cần tập trung nhiều hơn vào chính thị trường 13 triệu dân trong nước", ông Phú chia sẻ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem