Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Những ý tưởng khởi nghiệp ban đầu sẽ ươm mầm cho tương lai
Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Những ý tưởng khởi nghiệp ban đầu sẽ ươm mầm cho tương lai
P.V
Thứ năm, ngày 20/03/2025 19:45 PM (GMT+7)
Ngày 20/3/2025, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục hành trình khởi nghiệp dành cho học sinh các trường trung học phổ thông tại Trường THPT Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
Hội thảo "Hành trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo từ trung học phổ thông" do Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên tổ chức ngày 20/3 nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh THPT; phát hiện, bồi dưỡng cho các em có đam mê trong lĩnh vực khoa học công nghệ; khơi dậy tinh thần, khát vọng khởi nghiệp trong giới trẻ; tiếp thêm động lực cho các em học sinh dám ước mơ, dám thử thách, dám khởi nghiệp; tạo tiền đề quan trọng trong khởi nghiệp đối với các em học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Đồng thời giúp các em học sinh, đặc biệt là lớp 12, xác định được định hướng, có ý chí, đam mê, khát vọng khởi nghiệp, để khi trở thành sinh viên đại học thì ý chí, đam mê, khát vọng khởi nghiệp ấy là nền tảng để các em có thể tiến xa hơn trên con đường lập thân, lập nghiệp...
Đánh giá cao ý nghĩa của hội thảo, ông Nguyễn Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, Thái Nguyên là tỉnh miền núi phía Bắc có vị trí thuận lợi trong việc kết nối liên vùng, có truyền thống cách mạng, mang đậm đà bản sắc văn hóa vùng núi phía Bắc.
GS.TS. Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.
Theo Quyết định số 222/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 thì phấn đấu đến năm 2030, Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại của vùng Thủ đô Hà Nội gắn với phát triển bền vững, có sức lan tỏa, tác động đến phát triển công nghiệp toàn vùng Trung dụ và miền núi Bắc Bộ gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về logistic, tài chính, ngân hàng, bất động sản, công nghệ thông tin và truyền thông.
Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất an toàn, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, gắn với du lịch sinh thái cảnh quan. Tập trung phát triển các cây trồng, vật nuôi có lợi thể của tỉnh; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chủ lực, tập trung quy mô lớn như chè, cây ăn quả, thịt lợn, gà, gỗ, quế..., sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản địa phương có giá trị kinh tế và sức cạnh tranh cao.
Phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn theo hướng tăng cường liên kết theo chuỗi bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu…
Các chuyên gia giải đáp các câu hỏi của học sinh.
Phát triển nhanh và bền vững các loại hình thương mại trên địa bản, xây dựng tỉnh Thái Nguyên thành trung tâm thương mại cấp vùng, trung tâm giao thương và kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng Thủ đô Hà Nội. Phát triển du lịch Thái Nguyên dựa trên các thế mạnh về du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái gắn với lịch sử, văn hóa, tâm linh...
"Mục tiêu quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030 sẽ trở thành một trong những trung tâm sản xuất điện, điện tử, cơ khí chế tạo trình độ cao; trung tâm giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe; trung tâm du lịch; trung tậm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ... Để đạt mục tiêu trên, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh phát triển phong trào khởi nghiệp", ông Kiên nói.
Ông Kiên hy vọng, thông qua hội thảo, các em học sinh sẽ tìm ra được chìa khóa để mở cánh cửa đam mê sáng tạo, khởi nghiệp của mình.
Ông Kiên cho biết thêm, hàng năm có nhiều học sinh quê Thái Nguyên theo học cũng như tốt nghiệp các ngành từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển đất nước nói chung và cho tỉnh nói riêng.
Học viện là cơ sở đào tạo uy tín, đa ngành, đạt chuẩn đào tạo quốc tế với nhiều ngành đào tạo như Nông nghiệp công nghệ cao, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật điện-điện tử, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Logistics, Kinh tế đầu tư, Thương mại điện tử, Quản lý phát triển du lịch, Luật,... và là đơn vị tiên phong trong các cuộc thi khởi nghiệp.
Lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh.
Theo ông Nguyễn Anh Trụ, Phó trưởng Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), từ năm 2014, Học viện đã khởi xướng Chương trình "Khởi nghiệp Nông nghiệp", thu hút hơn 1.400 dự án khởi nghiệp từ nhiều trường học và các tỉnh, thành trên cả nước. Gần đây, Học viện đã phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo tại 26 tỉnh, thành để tổ chức các hội thảo về khởi nghiệp cho học sinh THPT, đồng thời tổ chức các kỳ thi đánh giá kiến thức công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo.
GS.TS. Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết thêm: “Qua các cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông sẽ phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có đam mê trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và khơi dậy tinh thần, khát vọng khởi nghiệp trong giới trẻ, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông. Đặc biệt, khi các em học sinh tiếp tục theo học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ được bồi dưỡng để hiện thực hóa ý tưởng thành các sản phẩm có giá trị thương mại".
Theo GS.TS Phạm Văn Cường, việc tổ chức Hội thảo Hành trình khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo từ THPT rất cần thiết để tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ: về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"; việc lựa chọn chủ đề là đúng; nội dung, cách thức tổ chức linh hoạt, hiệu quả.
"Nguồn nhân lực có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4; khởi nghiệp phải trở thành khát vọng thường trực của học sinh, sinh viên ngay từ hôm nay. Khởi nghiệp từ những ý tưởng ban đầu tưởng như rất đơn giản nhưng sẽ có giá trị ươm mầm, nuôi dưỡng, phát triển trong tương lai. Khởi nghiệp hôm nay sẽ là nền tảng cho mai sau. Tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, chúng tôi đã ươm mầm, nuôi dưỡng, phát triển nhiều ý tưởng khởi nghiệp từ các em học sinh THPT, khi các em trở thành sinh viên của Học viện thì những ý tưởng ấy lại được tiếp tục phát triển ở cấp độ cao hơn, có thể trở thành hành trang cho các em sau khi tốt nghiệp đại học và bước vào cuộc sống. Nhiều doanh nhân là cựu sinh viên của Học viện đã thành công, có những đóng góp rất quan trọng vào việc phát triển KT-XH của đất nước, của địa phương nhờ những ý tưởng khởi nghiệp từ thời sinh viên", GS.TS Phạm Văn Cường nói.
GS.TS Phạm Văn Cường hy vọng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong việc định hướng, hỗ trợ các em học sinh khởi nghiệp, đồng thời tiếp tục khơi dậy ý chí, đam mê, khát vọng khởi nghiệp của các em để khi trở thành sinh viên đại học thì ý chí, đam mê, khát vọng khởi nghiệp ấy lại lớn hơn, là nền tảng để các em có thể tiến xa hơn trên con đường lập thân, lập nghiệp sau này.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đại học công lập, đa ngành, trọng điểm quốc gia. Không chỉ có chất lượng đào tạo hàng đầu; cơ sở vật chất, trang thiết bị tiên tiến hiện đại, hàng năm học viện dành gần 30 tỷ để cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên các khóa.
Năm 2025 Học viện có 4 phương thức xét tuyển: xét học bạ, xét tuyển kết hợp, xét tuyển thẳng, xét kết quả thi THPT 2025.
Đối với tân sinh viên, có nhiều chương trình học bổng hấp dẫn như: Học bổng du học, học bổng sinh viên tài năng (miễn 100% học phí), học bổng sinh viên toàn cầu cho các chương trình trao đổi quốc tế ngắn hạn, học bổng khởi nghiệp, học bổng doanh nghiệp…
Năm 2025 này, xác định trách nhiệm với nền nông nghiệp nước nhà, Học viện đã dành thêm gần 30 tỷ để hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho một số vùng nông nghiệp trọng điểm ở Việt Nam như vùng miền núi phía Bắc, vùng Tây nguyên và Tây Nam bộ. Đối với các vùng này có học bổng toàn phần, ở đó các em được hỗ trợ 100% học phí, được ở miễn phí KTX và được cấp sinh hoạt phí hàng tháng…
Tham khảo thêm:https://daotao.vnua.edu.vn/xettuyen và https://tuyensinh.vnua.edu.vn.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.