Phượt thủ đổ xô lên Lào Cai ngắm tuyết rơi, chuyên gia khí tượng cảnh báo

Gia Định Thứ hai, ngày 11/01/2021 11:52 AM (GMT+7)
Trước tình trạng nhiều người dân, phượt thủ đổ xô lên Lào Cai ngắm tuyết rơi, chuyên gia khí tượng đã đưa ra lời khuyên để đảm bảo an toàn.
Bình luận 0

Những ngày qua, các tỉnh miền Bắc nhiệt độ xuống thấp, nhiều nơi xuất hiện băng giá như tại Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn),... thu hút du khách thích khám phá, mạo hiểm. Sáng 11/1, tại một số địa điểm ở tỉnh Lào Cai đã xuất hiện tuyết rơi. Ở dãy Hoàng Liên Sơn tuyết rơi nhẹ còn ở xã Y Tý, huyện Bát Xát tuyết rơi trắng trời. Nhiều dân mê phượt tức tốc đặt lịch lên Sa Pa săn tuyết.

Phượt thủ đổ xô lên Lào Cai ngắm tuyết rơi, chuyên gia khí tượng cảnh báo - Ảnh 1.

Tuyết rơi ở Ý Ty.

Anh Nguyễn Quang Huy (31 tuổi, du khách ở Hà Nội) cho biết, ngay sau khi biết tin một số khu vực Lào Cai có tuyết rơi, anh cùng nhóm bạn đam mê phượt đặt ngay xe khách lên đường khám phá.

"Tuyết rơi ở nước ta khá hiếm. Tôi vốn thích du lịch khám phá, mạo hiểm, nên hào hứng thực hiện chuyến đi để thử thách bản thân trước sự khắc nghiệt của thời tiết. Được tận mắt chứng kiến tuyết rơi còn gì thú vị hơn. Tôi trang bị cho bản thân thật đủ ấm", anh Huy chia sẻ.

Anh Lê Hoàng Long (22 tuổi), một phượt thủ cho biết, nhóm phượt của Long khoảng gần 20 người đã lên kế hoạch trong ngày hôm nay sẽ di chuyển tới Sapa để săn tuyết.

Phượt thủ đổ xô lên Lào Cai ngắm tuyết rơi, chuyên gia khí tượng cảnh báo - Ảnh 2.

Phượt thủ đổ xô lên Lào Cai ngắm tuyết rơi, chuyên gia khí tượng cảnh báo - Ảnh 3.

Hình ảnh về tuyết rơi ở Sa Pa.


"Nhóm bọn mình thường di chuyển bằng xe máy để tiện đi được nhiều địa điểm", Long nói.

Cũng dịp tuyết rơi ở tỉnh Lào Cai, nhiều khách sạn, công ty lữ hành, xe khách có lượng khách tăng mạnh hơn so với ngày thường.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, sáng nay (11/1) đã xuất hiện tuyết rơi trên dãy Hoàng Liên Sơn từ khu vực Trạm Tôn trở lên. Huyện Bát Xát có tuyết rơi trắng trời.

Theo ông Hải, nhiệt độ sáng nay tại thị xã Sa Pa ghi nhận -0,8 độ C, từ đèo Ô Quy Hồ trở lên nhiệt độ thấp hơn.

"Tuyết rơi khi nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ C, tuyết rơi không phải từ mây mà do không khí trên cao gặp lạnh ngưng kết lại tạo thành những bông tuyết rơi xuống gọi là mưa tuyết. Dự kiến đêm nay mưa tuyết sẽ lan toả xuống thị xã Sa Pa, tuyết rơi ở Y Tý nhiều hơn", ông Hải dự báo.

Phượt thủ đổ xô lên Lào Cai ngắm tuyết rơi, chuyên gia khí tượng cảnh báo - Ảnh 4.

Giám đốc Đài Khí tượng - Thủy văn Lào Cai cho biết, đợt rét đậm rét hại tăng cường lần này kéo dài đến hết ngày 13/1, sang ngày 14/1 trời bắt đầu có nắng, rét hanh khô, đêm rét, ngày 20-22 độ C ở Lào Cai.

Về việc nhiều người đổ xô đi săn tuyết ở Lào Cai, ông Hải đưa ra lời khuyên mọi người hết sức thận trọng khi di chuyển vào thời điểm này.

"Tại các tỉnh miền núi thời điểm này hay có mưa, sương mù dày đặc làm giảm tầm nhìn. Bên cạnh đó mưa tuyết rơi ở đường đi gây ra tình trạng trơn trượt, mọi người lưu ý đi chậm, quan sát thận trọng khi tham gia giao thông. Việc ngắm tuyết thời điểm này rất đẹp tuy nhiên chúng ta phải giữ ấm cơ thể, có lộ trình an toàn. Người dân địa phương cần tìm mọi biện pháp phòng chống rét cho gia đình, cây trồng, vật nuôi đặc biệt không chăn thả gia súc thời kỳ này", ông Hải cảnh báo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem