Dân Việt

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc tiếp tục giữ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

Xuân Huy 02/10/2024 15:16 GMT+7
Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa XII, ông Nguyễn Phước Lộc tiếp tục được Đại hội chọn cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa XII.

Ngày 2/10, Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ XII chính thức khai mạc với sự tham dự của hơn 420 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân. Các đại biểu đã tiến hành hiệp thương nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa XII sẽ có tổng cộng 150 thành viên. Đáng chú ý, thành phố đã thực hiện thí điểm việc đưa Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tham gia Ủy ban cấp thành phố.

Danh sách cụ thể Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trình tại Đại hội gồm 141 người. Trong đó, 9 người sẽ được bổ sung sau Đại hội, bao gồm 2 cơ cấu tổ chức thành viên và 7 cá nhân tiêu biểu.

Sau khi hiệp thương hoàn tất, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất của khóa XII. Tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa XI, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa XII.

Ông Nguyễn Phước Lộc tiếp tục được cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phước Lộc tiếp tục được hiệp thương cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa XII. Ảnh: MTTQ.

Các Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chuyên trách gồm: Ông Nguyễn Thành Trung, ông Ngô Thanh Sơn, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, ông Phạm Minh Tuấn.

Các Phó chủ tịch không chuyên trách gồm ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Anh hùng lao động, Thầy thuốc Nhân dân, GS BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM; Linh mục Đaminh Đinh Ngọc Lễ, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM; ông Phan Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; ông Trần Hữu Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức.

Ông Nguyễn Phước Lộc tiếp tục được cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - Ảnh 2.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ XII. Ảnh: MTTQ.

Các ủy viên thường trực của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa XII gồm bà Nguyễn Thị Lê Hương, bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, ông Lê Nguyễn Hồng Quang, bà Dương Thị Huyền Trâm, ông Nguyễn Quốc Việt, ông Thạch Nghi Xuân.

Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lần này mang chủ đề "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường dân chủ, thi đua xây dựng và phát triển TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình". Trong 2 ngày diễn ra đại hội, các đại biểu sẽ đánh giá tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong buổi làm việc đầu tiên, đại hội sẽ thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2019-2024; phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2024-2029. Các đại biểu cũng sẽ làm rõ những kết quả đạt được, mô hình, cách làm, nhân tố mới và điểm lại những hạn chế, tồn tại, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dự kiến đặt ra 5 chỉ tiêu: 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc hàng năm, mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc thiết thực phục vụ cộng đồng; phấn đấu trên 50% khu dân cư tổ chức lễ hội văn hóa hướng đến mục tiêu của dân, do dân, vì dân và các phần việc, công trình phát huy tình làng nghĩa xóm; vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" phấn đấu đạt 650 tỷ đồng; vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" phấn đấu đạt 200 tỷ đồng; phối hợp xây dựng 50% trở lên khu dân cư được công nhận khu dân cư "Đoàn kết, nghĩa tình, tự quản".