Xem phim và và ám ảnh với một câu thoại, tôi giật mình vì đã từng coi thường những nỗi đau "trẻ con" của con mình
Để cảm xúc có thể "qua đi" thực sự, nó cần được người lớn công nhận và tôn trọng thay vì bị gạt bỏ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng nay (11/11), Báo điện tử Dân Việt tổ chức Tọa đàm trực tuyến "Góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng" với chủ đề "Kiến tạo khát vọng Việt Nam hùng cường".

Cuộc tọa đàm có sự tham gia của các đại biểu, khách mời gồm: GS.TSKH Phan Xuân Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Danh nhân, Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam; ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương; PGS.TS Vũ Sỹ Cường, Giảng viên cao cấp Học viện Tài chính; Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
Với chủ đề: "Kiến tạo khát vọng Việt Nam hùng cường", tọa đàm là diễn đàn để các chuyên gia trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa… luật sư cùng tham gia, góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Đợt lấy ý kiến góp ý cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ 16/10 – 16/11/2025 là một sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với mục đích tuyên truyền và phổ biến sâu rộng các quan điểm, đường lối của Đảng đến mọi tầng lớp nhân dân, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về mục tiêu, định hướng phát triển đất nước trong nhiệm kỳ tới.
Hoạt động này cụ thể hóa phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", cho thấy quyền làm chủ và trách nhiệm chính trị của nhân dân trong việc hoạch định đường lối phát triển đất nước.

Việc Đảng công khai các dự thảo văn kiện và lắng nghe ý kiến rộng rãi củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, khẳng định nguyên tắc "nhân dân làm chủ". Hoạt động này cũng khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về các chủ trương, đường lối lớn.
Bên cạnh đó, ý nghĩa của hoạt động này cho thấy các văn kiện quan trọng trình Đại hội XIV của Đảng được xây dựng dựa trên trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, từ nhiều tầng lớp xã hội, mang lại những góc nhìn đa chiều, phản ánh thực tiễn cuộc sống sinh động và đa dạng.
Những ý kiến đóng góp giúp Ban soạn thảo rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các nội dung trong dự thảo văn kiện, đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra là chính xác, khoa học, toàn diện, và có tính khả thi cao, tránh được sự chủ quan, duy ý chí, góp phần làm rõ hơn tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới mạnh mẽ của Đảng trong giai đoạn phát triển mới, đặc biệt hướng tới mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững, hùng cường.
Chia sẻ tại Tọa đàm về những tư duy đổi mới cốt lõi và điểm mới mang tính đột phá được thể hiện xuyên suốt trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ hoàn toàn đồng tình và thống nhất rất cao với các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV lần này. "Có thể nói, quá trình chuẩn bị văn kiện đã có nhiều điểm mới, thể hiện tư duy đổi mới sâu sắc, khoa học và thực tiễn hơn", ông Hà khẳng định.
Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, phân tích rõ: Về bố cục, trước Hội nghị Trung ương 12, các tiểu ban văn kiện chuẩn bị 4 báo cáo gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo công tác xây dựng Đảng và Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới. Tuy nhiên, tại Hội nghị Trung ương 12, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định tích hợp ba báo cáo đầu tiên thành một báo cáo chính trị duy nhất, ngắn gọn hơn.
"Điều này giúp báo cáo chính trị lồng ghép, liên kết chặt chẽ giữa ba lĩnh vực: kinh tế, xã hội và công tác xây dựng Đảng, tránh trùng lặp, tăng tính hệ thống, thể hiện tư duy tổng thể, liên ngành và toàn diện hơn. Theo tôi, đây là một bước tiến vượt bậc trong công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội", ông Hà nhấn mạnh.

Điểm mới thứ hai được ông Nguyễn Đức Hà nhắc đến là Ban Chấp hành Trung ương lần này xây dựng luôn Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và chương trình đó sẽ được thảo luận ngay trong Đại hội.
Cách làm này giúp rút ngắn đáng kể thời gian triển khai sau Đại hội, khắc phục được hạn chế “muôn thuở” lâu nay là khâu tổ chức thực hiện vẫn còn yếu. Trước đây, thường phải mất gần một năm, thậm chí nửa nhiệm kỳ mới hoàn thiện kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Nay, nếu Đại hội vừa thông qua Nghị quyết, vừa bàn luôn chương trình hành động, thì việc đưa nghị quyết vào cuộc sống sẽ nhanh, đồng bộ và hiệu quả hơn. Đây chính là biểu hiện cụ thể của tư duy đổi mới, hành động kịp thời, sát thực tiễn.
Góp ý thêm vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho biết: "Khi nghiên cứu chủ đề Đại hội XIV, tôi có đối chiếu, so sánh lại các chủ đề từ Đại hội IX đến Đại hội XIII. Có thể thấy, chủ đề Đại hội chính là tiêu đề của Báo cáo chính trị, và tiêu đề ấy chính là “hồn cốt”, tinh thần bao trùm toàn bộ văn kiện.
Từ Đại hội XI đến Đại hội XIII, chủ đề Đại hội thường thể hiện rõ 5 thành tố cơ bản: Nói về Đảng; nói về dân tộc; nói về công cuộc đổi mới; nói về bảo vệ Tổ quốc; nêu mục tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ.
Lần này, chủ đề Đại hội XIV vẫn thể hiện khá đầy đủ, song theo tôi còn hai điểm cần tiếp tục hoàn thiện. Thứ nhất, bổ sung yếu tố “bảo vệ Tổ quốc”. Từ Đại hội XII và XIII, chúng ta đều xác định rất rõ thành tố “bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển”. Tuy nhiên, trong chủ đề Đại hội XIV, yếu tố này lại chưa được thể hiện rõ.
Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vẫn luôn là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, theo tôi, chủ đề cần được xem xét để thể hiện rõ hơn tinh thần “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, hai mặt thống nhất, không thể tách rời.
Thứ hai, theo ông Nguyễn Đức Hà, cần bổ sung yếu tố về sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Ông nói: Trong chủ đề, cụm từ “chung sức đồng lòng” đã bao hàm tinh thần đoàn kết dân tộc là rất đúng, rất cần. Tuy nhiên, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”, mà “đại đoàn kết” không chỉ là đoàn kết dân tộc, mà còn là đoàn kết quốc tế.
"Từ Đại hội XII đến XIII, văn kiện đều khẳng định rõ chủ trương “kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”, coi đây là một trong những nền tảng tư tưởng chỉ đạo đối ngoại và phát triển đất nước.
Đáng chú ý, văn kiện Đại hội XIV lần này đã đặt công tác đối ngoại ngang hàng với quốc phòng và an ninh, cho thấy tầm quan trọng chiến lược của ngoại giao trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Tuy nhiên, trong chủ đề Đại hội, yếu tố “sức mạnh thời đại” vẫn chưa được thể hiện rõ, theo tôi, đây là điểm cần nghiên cứu, cân nhắc để bổ sung, hoàn thiện. Cùng với những góp ý khác mang tính xây dựng, trên tinh thần đóng góp để văn kiện Đại hội XIV thật sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, vừa thể hiện tầm nhìn chiến lược, vừa mang hơi thở của thời đại – xứng đáng là kim chỉ nam cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới", ông Nguyễn Đức Hà nói.

Còn GS.TSKH Phan Xuân Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Danh nhân, Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam cho rằng, chủ đề dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng lần này không chỉ kế thừa các kỳ trước, mà còn thể hiện tầm nhìn, khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên dân chủ, văn minh, hạnh phúc và thịnh vượng.
GS Sơn bày tỏ đồng tình với đánh giá của ông Nguyễn Đức Hà về con số hơn 2,5 triệu lượt ý kiến đóng góp cho dự thảo Văn kiện Đại hội XIV. Tuy nhiên, theo ông, thực tế số người quan tâm, thảo luận và góp ý cho văn kiện có thể còn lớn hơn nhiều, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm và lòng yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân.
“Không chỉ trong các hội nghị chính thức, mà ở cả những cuộc trò chuyện bên quán cà phê, những buổi sinh hoạt chi bộ, các cụ hưu trí, trí thức, đảng viên, người dân đều có thể góp ý. Tinh thần dân chủ lần này là rất sôi nổi và lan tỏa rộng rãi”, ông nói.
Theo GS Sơn, sự tham gia của nhân dân vào quá trình xây dựng văn kiện chính là minh chứng cho “dân chủ ở đâu thì ở đó có nhân dân”. Ông đánh giá cao việc dự thảo lần này tiếp tục được công bố rộng rãi để toàn dân góp ý, tạo sự đồng thuận trước khi hoàn thiện bản cuối cùng.
Nhìn lại 6 kỳ đại hội gần đây, mỗi kỳ đều có chủ đề thể hiện định hướng lớn cho nhiệm kỳ 5 năm. Với Đại hội XIV, theo GS Sơn có 3 điểm mới nổi bật: Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng; Nhấn mạnh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và Thể hiện niềm tin vững chắc bước vào kỷ nguyên mới.
“Kỷ nguyên ấy là kỷ nguyên dân chủ, phát triển, văn minh, hạnh phúc, thịnh vượng. Đặc biệt, lần này, Văn kiện đã nhấn mạnh đến yếu tố ‘văn minh’, thể hiện trình độ phát triển văn hóa, tri thức và đạo đức của dân tộc,” ông Sơn phân tích.
Theo ông, việc Đảng xác định “Đảng đạo đức, văn minh” mang ý nghĩa chiến lược, phản ánh mục tiêu hướng tới một xã hội phát triển toàn diện, không chỉ về kinh tế mà cả về văn hóa và con người.
“Muốn sánh vai với các cường quốc năm châu, chúng ta phải đạt đến trình độ văn minh. Kỷ nguyên mới không chỉ là mới với Việt Nam, mà còn là bước hòa nhập với trình độ phát triển chung của nhân loại,” ông nói.
Giáo sư Sơn cho rằng, chủ đề của Đại hội XIV cần được cô đọng, khái quát và dễ nhớ, song vẫn phải thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược của Đảng.
“Nếu như chủ đề Đại hội VI nêu ‘Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới’, thì lần này, Đảng phải lãnh đạo, tập hợp toàn dân tộc bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu,” ông nhấn mạnh.
Để cảm xúc có thể "qua đi" thực sự, nó cần được người lớn công nhận và tôn trọng thay vì bị gạt bỏ.
Trong đêm Giáng sinh tại TP.HCM, các giáo đường tiếng thánh ca vang vọng khắp nơi để nguyện cầu một mùa Giáng sinh an lành đến mọi người.
Lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm đâm người phụ nữ liên tiếp trên đường Trường Chinh khi đang lẩn trốn trong một hang đá tại khu vực bán đảo Sơn Trà.
Tiền vệ Nguyễn Đức Chiến “gây bão”, NHM lập tức gọi tên Văn Quyết; Neymar phẫu thuật đầu gối thành công; Chủ tịch LĐBĐVN thăm và động viên U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu mới; Nhanh chân, Man City đặt lịch đàm phán mua Semenyo; Raphinha gây sốt với nghĩa cử đẹp nhân dịp Giáng sinh.
Các xuồng không người lái chỉ có giá khoảng 50.000 USD của Ukraine đang làm thay đổi cán cân sức mạnh trên Biển Đen, khi từng bước vô hiệu hóa ưu thế hải quân của Nga bằng những phương tiện không người lái rẻ tiền nhưng có sức sát thương cao, PBS NewsHour bình luận sau khi hiếm hoi được tiếp cận đơn vị vận hành UAV tuyệt mật của Ukraine - Nhóm 13.
Xưa nay rất nhiều người cho rằng Kỷ Hiểu Lam hay Lưu Dung chính là đối thủ đáng gờm của Hòa Thân, khi bao phen làm cho Hoà Thân điêu đứng chốn quan trường. Tuy nhiên, trên thực thì không phải như thế, mà là một nhân vật bí ẩn khác.
NHM bóng đá Việt Nam tiếp tục nhận thêm tin vui khi TP.HCM chuẩn bị khởi công Khu Liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, với sân vận động trung tâm có sức chứa 50.000 khán giả, với tổng mức đầu tư lên đến 7.000 tỷ đồng.
Thái Lan và Campuchia ngày 24/12 xác nhận các cuộc giao tranh mới đã nổ ra dọc biên giới chung, đúng thời điểm hai bên tiến hành cuộc đàm phán đầu tiên kể từ khi làn sóng bạo lực mới bùng phát, theo Aljazeera.
Ngoài những đòn quyền cước mạnh mẽ và nhanh như chớp, huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long còn nổi tiếng với kỹ năng múa côn điêu luyện. Vậy nguồn gốc của tuyệt kỹ này bắt đầu từ đâu?
HLV Park Hang-seo tái xuất, dẫn dắt U22 Indonesia? M.U từ chối lời đề nghị dành cho Ugarte; Yotsakorn Burapha vắng mặt ở giải U23 châu Á 2026; Kim Dong-su sắp gia nhập Muangthong United; hé lộ mức đãi ngộ của Al-Nassr dành cho Ronaldo.
Hoa hậu Hà Kiều Anh, diễn viên Hứa Vĩ Văn, Hoa hậu Tiểu Vy, nghệ sĩ Vân Dung, ca sĩ Jun Phạm, Nghệ sĩ Ưu tú Quách Thu Phương… đã chia sẻ hình ảnh đón Giáng sinh 2025 với những lời chúc và dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân.
Tối 24/12, không khí Giáng sinh rộn ràng bao trùm khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội khi hàng nghìn người dân, đặc biệt là các bạn trẻ và nhiều gia đình, đổ về đây vui chơi, chụp ảnh và tận hưởng khoảnh khắc an lành của đêm Noel.
Tọa đàm: "Phát triển vùng nguyên liệu nông sản - nền tảng cho nông nghiệp hiện đại và bền vững" nhằm đánh giá những kết quả bước đầu sau 3 năm thực hiện Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ chế biến và tiêu thụ giai đoạn 2022 – 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời đề xuất các giải pháp để nhân rộng ra toàn quốc.
Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, dự kiến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra 22 ngày, sẽ xem xét, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự.
Tằng Diễm Phân công khai tố cáo Siba Media ép buộc nghệ sĩ vị thành niên tiếp rượu trong khi Cúc Tịnh Y đối mặt với nguy cơ mất sự nghiệp vì những tranh chấp hợp đồng kéo dài.
Hai sĩ quan cảnh sát và một người khác đã thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra ở phía nam thủ đô Moscow của Nga hôm nay, gần khu vực nơi một tướng Nga bị giết bằng bom gài trên xe hơi hôm thứ Hai - vụ việc mà Moscow cáo buộc do tình báo Ukraine đứng sau, theo Aljazeera.
Chiều ngày 24/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan nhằm triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026, trong đó có nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng.
Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp sẽ bước vào giai đoạn vận đỏ rực rỡ, công việc thuận lợi, cơ hội tài chính liên tiếp đổ về, hứng khởi chào đón năm mới.
Vườn quốc gia U Minh Thượng, tỉnh An Giang (trước đây rừng U Minh Thượng thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang) đang vào thời điểm có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Cá lóc đồng tự nhiên ở rừng U Minh Thượng nặng từ 4-5kg, cá lóc bông nặng 7-8kg không phải là cá hiếm thấy. Vào sâu bên trong, những vạt rừng tràm tự nhiên xanh mướt, nước kênh nâu đỏ đặc trưng.
Trao đổi với PV Dân Việt, nhiều người lao động, đại diện Công đoàn đồng tình với phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 2026 4 ngày.
Trong bối cảnh HLV Mai Đức Chung rút lui khỏi cương vị thuyền trưởng, cái tên Hoàng Văn Phúc nổi lên như một ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng của ĐT nữ Việt Nam. Vậy HLV Hoàng Văn Phúc là ai, ông có những điểm mạnh gì và vì sao được giới chuyên môn đánh giá cao trong vai trò kế nhiệm HLV Mai Đức Chung?
Ông Đỗ Văn Trường, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội và nhiều cán bộ vừa nhận nhiệm vụ mới ở cả cấp thành phố và cơ sở.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm của Kiev. Đề xuất này hình dung nhiều nhượng bộ từ phía Nga, đồng thời trao cho Ukraine các bảo đảm an ninh kiểu NATO.
Trò chuyện với MC Nguyên Khang, Nghệ sĩ Ưu tú Phi Điểu cho rằng mình đã là "nghệ sĩ của nhân dân từ lâu rồi, không cần tới các danh hiệu".
Từ khát vọng xây dựng nền nông nghiệp sạch, bền vững, kỹ sư Lê Việt Trung cùng cộng sự đã nghiên cứu, phát triển các chế phẩm sinh học và phân bón hữu cơ, góp phần giúp nông dân giảm phụ thuộc vào hóa chất, bảo vệ đất đai và nâng cao chất lượng nông sản.
IELTS Result Support vừa đưa ra thông tin chi tiết về mức độ ảnh hưởng bởi “sự cố kỹ thuật” diễn ra trong giai đoạn tháng 8/2023 đến tháng 9/2025, khiến nhiều thí sinh nhận kết quả không chính xác.
"Ông trùm" bán lẻ Thái Lan Central Retail vừa mới chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc chơi tại phân khúc điện tử và điện máy Việt Nam sau 10 năm gắn bó với chuỗi Nguyễn Kim với không ít kỳ vọng.
Còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Bính Ngọ - 2026, thời điểm này các nhà vườn cây cảnh trồng nho kiểng (nho cảnh) ở phía nam tỉnh Khánh Hòa (địa phận tỉnh Ninh Thuận cũ) đang tất bật chăm sóc nho cảnh, để cho ra những chùm nho đỏ vào đúng đêm giao thừa để phục vụ nhu cầu của người phố thị.
Vùng chuối Liên Khê, nay là phường Lưu Kiếm (Hải Phòng) đang chuẩn bị vụ Tết với dự báo giá chuối sẽ tăng cao sau một mùa mất trắng vì bão Yagi.
Mức thưởng Tết 2026 cho giáo viên là chủ đề "nóng" khi bước vào giai đoạn cuối năm. Những con số được tiết lộ từ thực tế chi trả tại các trường học khiến nhiều người không khỏi tò mò.