Quân đội Ukraine ở tiền tuyến yêu cầu Kiev đừng tiết lộ 'tin vui' từ chiến trường quá sớm

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ hai, ngày 03/10/2022 16:02 PM (GMT+7)
Lực lượng đang chiến đấu ở miền nam Ukraine vừa lên tiếng kêu gọi các quan chức ở Kiev, binh sĩ và thậm chí cả người dân Ukraine không chia sẻ "tin vui" ở chiến trường quá sớm, theo Pravda.
Bình luận 0
Quân đội Ukraine ở tiền tuyến yêu cầu Kiev đừng tiết lộ 'tin vui' từ chiến trường quá sớm - Ảnh 1.

Một binh sĩ Ukraine đang đứng gác tại một trạm kiểm soát. Ảnh Pravda.

Theo Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam Ukraine, điều này sẽ giúp cứu sống binh lính và dân thường ở những vùng lãnh thổ vừa được giải phóng.

"Đừng chia sẻ những gì bạn nghĩ là tin tức tích cực về hành động tác chiến của các đơn vị của chúng tôi", Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam Ukraine ngày 3/10 tuyên bố.

"Những người lính Ukraine và cả những cư dân sống ở các khu định cư - nơi các hoạt động quân sự đang được tiến hành, có thể phải trả giá bằng mạng sống của họ cho bất kỳ sự cố rò rỉ thông tin nào quá sớm", Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam Ukraine cảnh báo.

Trong khi đó cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo rằng quân đội Ukraine đã phá hủy 11 UAV, 3 xe tăng, một máy bay và một trực thăng của Nga đồng thời tiêu diệt 320 quân nhân Nga trong suốt 24 giờ qua (tức ngày 2/10).

Theo Bộ này, Lực lượng Nga chịu tổn thất lớn nhất trên mặt trận Kramatorsk và Bakhmut.

“Trong ngày, lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương trong khu vực lân cận Zaitseve, Bakhmutske, Bakhmut, Odradivka, Vyimka, Spirne, Nevelske và Pervomaiske", Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố ngày 3/10.

Lực lượng Không quân (Ukraine) đã thực hiện 7 cuộc không kích, đánh vào một cơ sở chỉ huy, 5 nơi tập trung vũ khí và thiết bị quân sự cũng như một hệ thống tên lửa phòng không của đối phương.

Ngoài ra, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn rơi một máy bay trực thăng Ka-52, một máy bay cường kích Su-25 và 8 UAV của Nga.

Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Ukraine đã tấn công 2 sở chỉ huy và 14 khu vực tập trung quân nhân, vũ khí và trang thiết bị của Nga, cũng như 3 điểm lưu trữ đạn dược và 8 mục tiêu quan trọng khác của đối phương.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cũng cho biết, trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã thực hiện 11 cuộc tấn công tên lửa và 10 cuộc không kích, cũng như hơn 65 cuộc tấn công bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS).

Hơn 35 thành phố, thị trấn và làng mạc của Ukraine đã chịu hỏa lực của Nga, bao gồm Ridkodub, Sloviansk, Kramatorsk, Bilohorivka, Bakhmut, Netailove, Vodiane, Marinka, Vremivka, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Zaliznychne và Mykolaiv.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem