Quận Hoàng Mai: Nhiều bãi trông giữ xe trái phép ngang nhiên hoạt động ở Linh Đàm

Nguyễn Thành Long Chủ nhật, ngày 27/06/2021 15:39 PM (GMT+7)
Không được chính quyền cấp phép nhưng tại khu vực xung quanh tòa nhà VP6 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) ngang nhiên "mọc" lên hàng loạt bãi trông, giữ xe trái phép.
Bình luận 0

Thời gian vừa qua, PV Dân Việt liên tục nhận được phản ánh của người dân khu vực Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) về việc xung quanh tòa nhà VP6 Linh Đàm xuất hiện nhiều bãi đỗ xe trái phép chiếm dụng gần như hoàn toàn không gian xung quanh các tòa chung cư, thậm chí bịt kín các lối đi.

Ghi nhận của PV Dân Việt những ngày qua cho thấy, tại khu vực người dân phản ánh đang tồn tại nhiều "bãi trông giữ phương tiện" quanh khu vực Linh Đàm; gầm cầu đường Vành đai 3 (đối diện tòa VP6) cũng đang trở thành nơi trông xe thu phí ngày đêm...

Quận Hoàng Mai: Nhiều bãi đỗ xe trái phép ngang nhiên hoạt động ở Linh Đàm - Ảnh 1.

Nhiều bãi trông xe ngang nhiên kẻ vạch vôi chiếm dụng lòng đường Vành đai 3, ngay cạnh biển cấm dừng đỗ. (Ảnh: Nguyễn Thành Long).

Quận Hoàng Mai: Nhiều bãi đỗ xe trái phép ngang nhiên hoạt động ở Linh Đàm - Ảnh 2.

Khu đất trống cạnh chung cư VP6 Linh Đàm được trưng dụng trở thành bãi đỗ ô tô, mặc dù có treo biển nhưng không được cơ quan chức năng cấpp phép ở phía Đông Bắc tòa nhà. (Ảnh: Nguyễn Thành Long).

Quận Hoàng Mai: Nhiều bãi đỗ xe trái phép ngang nhiên hoạt động ở Linh Đàm - Ảnh 3.

Một bãi đỗ xe phía trước chung cư HH Linh Đàm có số lượng xe được trông giữ ở đây chật kín vỉa hè và tràn xuống lòng đường. (Ảnh: Nguyễn Thành Long).

Đáng chú ý, theo quan sát, quanh khu vực tòa nhà VP6 Linh Đàm đang có khoảng 4 bãi xe lớn, đó là bãi xe có tên Hùng Hậu, Đức Cảnh Auto (hai bãi xe này treo biển là sửa chữa ô tô để hoạt động); 2 bãi xe ở phía Đông Bắc tòa nhà VP6 vừa trông cả ô tô, xe máy.

Bên trong bãi xe Hùng Hậu có rất nhiều ô tô đỗ đêm, ngày. Ngoài ô tô con, bãi xe Hùng Hậu còn có xe buýt, xe khách hợp đồng. Thậm chí bãi xe này còn có khu vực làm bãi đỗ thùng hàng container, xe chở khách liên tỉnh loại lớn... với diện tích bãi xe rộng hàng nghìn mét vuông.

Đối diện bãi xe Hùng Hậu là bãi trông xe Đức Cảnh Auto. Dưới biển hiệu sửa chữa nhưng bên trong bãi xe này nhận rất nhiều ô tô con để trông đêm ngày. Hai bãi xe trông cả xe máy, ô tô dịch vụ tại khu vực phía Đông Bắc tòa nhà VP6.

Bãi xe Hùng Hậu, Đức Cảnh Auto còn nằm và có cổng ra vào ngay tại nút giao thông Vành đai 3 - phố Đạm Phương…

Quận Hoàng Mai: Nhiều bãi đỗ xe trái phép ngang nhiên hoạt động ở Linh Đàm - Ảnh 4.

Quanh khu vực tòa nhà VP6 Linh Đàm đang có khoảng 4 bãi xe lớn, đó là bãi xe có tên Hùng Hậu, Đức Cảnh Auto (hai bãi xe này treo biển là sửa chữa ô tô để hoạt động); 2 bãi xe ở phía Đông Bắc tòa nhà VP6 vừa trông cả ô tô, xe máy. (Ảnh: Nguyễn Thành Long).

Quận Hoàng Mai: Nhiều bãi đỗ xe trái phép ngang nhiên hoạt động ở Linh Đàm - Ảnh 5.

Bên trong bãi xe Hùng Hậu. (Ảnh: Nguyễn Thành Long).

Nhiều người dân khu vực này cho biết, tình trạng bãi trông xe máy, ô tô không phép chiếm dụng mặt bằng, cả lòng đường, vỉa hè vốn diễn ra lâu nay tại khu đô thị Linh Đàm. Thậm chí, tại đây vẫn thường xảy ra tình trạng tranh giành địa bàn giữa các bãi xe, ép chủ xe phải trả phí. Đặc biệt, bãi xe này nằm ngay cạnh trụ sở UBND phường Hoàng Liệt.

"Việc bãi đỗ xe lấn chiến cả vỉa vè, lòng đường lẫn các khu đất trống ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân chúng tôi trong quá trình di chuyển, đặc biệt là các cháu nhỏ không còn không gian để vui chơi, giải trí, đi gặp luôn rập rình những mối nguy hiểm", chị Thảo Nguyên người dân sinh sống tại tòa chung cư VP6 nói và mong muốn chính quyền và các cơ quan chức năng nên dẹp các bãi đỗ xe trái phép càng sớm càng tốt và làm một cách quyết liệt, triệt để.

Quận Hoàng Mai: Nhiều bãi đỗ xe trái phép ngang nhiên hoạt động ở Linh Đàm - Ảnh 6.

Bãi đỗ xe khu vực phía Bắc tòa nhà VP6 (phía bờ hồ Linh Đàm) chật cứng phương tiện ký gửi trông giữ xe. ( Ảnh: Nguyễn Thành Long).

Nhiều người dân tại khu vực này cho rằng, việc chính quyền dẹp bãi xe là tốt tuy nhiên cần phải xem xét lại quy hoạch bãi đỗ xe tại khu vực này để người dân có chỗ đỗ xe.

"Mặc dù những bãi đỗ xe này là trái phép, không kể đến việc lấn chiếm không gian, việc thu phí cũng đã trái với quy định của thành phố. Nhưng người dân chúng tôi hiện tại không có chỗ để xe, nên nếu chính quyền dẹp các bãi trái phép thì cũng nên có phương án thay thế, xây dựng các bãi mới sao cho phù hợp", ông Nguyễn Trọng Văn - sinh sống tại chung cư VP6 nói.

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Sở GTVT Hà Nội và UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) đều khẳng định, không cấp phép cho bất kỳ điểm trông ô tô nào xung quanh tòa nhà VP6 Linh Đàm.

Mới đây, lực lượng tổ công tác liên ngành Thanh tra giao thông và Công an quận Hoàng Mai đã kiểm tra phát hiện, bãi xe trông nhiều ô tô, xe máy thu tiền phí nhưng không có phép tại khu vực trên.

Ông Ngô Quốc Cường - Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông Hoàng Mai, Sở GTVT Hà Nội - đơn vị chủ trì tổ công tác liên ngành cho biết, tổ công tác đã phối hợp với chính quyền địa phương có thông báo cho các chủ bãi xe, yêu cầu đến ngày 27/6 (Chủ nhật) phải di chuyển toàn bộ xe đang trông giữ trong bãi, sau đó, trả lại mặt bằng, chấm dứt việc trông giữ xe tại đây.

Đến sáng 28/6, nếu tổ công tác liên ngành đến kiểm tra, vẫn còn các vi phạm trên, liên ngành sẽ phối hợp với chính quyền địa phương cưỡng chế, giải tỏa và xử phạt chủ bãi xe theo quy định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem