Quận Thanh Xuân: Cống nước thải hôi thối xả thẳng ra hồ điều hòa Hạ Đình

Đức Nguyên Thứ năm, ngày 13/04/2023 09:12 AM (GMT+7)
Nước thải sinh hoạt của người dân được xả thẳng xuống lòng hồ điều hòa Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội), gây ô nhiễm lòng hồ.
Bình luận 0

Hà Nội: Nước thải đen ngòm xả thẳng ra hồ điều hòa Hạ Đình

Dự án Công viên cây xanh, hồ điều hòa Hạ Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) được khởi động năm 2002, nhưng đến nay, sau 21 năm, dự án vẫn chưa thể hoàn thiện. Đặc biệt, tại khu hồ điều hòa Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội), người dân xung quanh suốt bao năm qua phải sống trong cảnh nước thải hôi thối.

Quận Thanh Xuân: Cống nước thải hôi thối xả thẳng ra hồ điều hòa Hạ Đình - Ảnh 2.

Cống nước thải xả thẳng xuống hồ điều hòa Hạ Đình.

Theo ghi nhận của phóng viên báo điện tử Dân Việt, tại hồ điều hòa Hạ Đình (quận Thanh Xuân), cống nước thải xả thẳng xuống lòng hồ. Bên cạnh đó, nhiều đoạn bồ hồ xuống cấp, bị rác thải nhếch nhác.

Ông Nguyễn Đức Tuế (nhân viên bảo vệ của HTX Thành Công) cho biết, ông đã ở đây 6 năm, làm bảo vệ trông ô tô tại bờ hồ điều Hạ Đình, ông thấy rằng, cái cống ở đây là quá mất vệ sinh. Ông Đức Tuế cho biết: “Khi đóng cống vào, mở cống ra, nước chảy ra đen ngòm cả khu lòng hồ. Người dân ở đây kinh hãi, mùi thối xộc vào mũi, nước thải chảy ra cả ngày”.

Ông Tuế chia sẻ thêm, khu vực này, cứ chiều đến người dân sẽ đi bộ để tập dục thể thao, việc để cái cống xả rác thải ở đây quá mất quang cảnh, ảnh hưởng đến mọi người.

Quận Thanh Xuân: Cống nước thải hôi thối xả thẳng ra hồ điều hòa Hạ Đình - Ảnh 3.

Sau nhiều năm xả thải, khu vực cống tại hồ điều hòa Hạ Đình rêu mọc bủa vây, bốc mùi khiến cuộc sống người dân ảnh hưởng nghiêm trọng.

Quận Thanh Xuân: Cống nước thải hôi thối xả thẳng ra hồ điều hòa Hạ Đình - Ảnh 4.

Nước ở hồ điều hòa Hạ Đình đen ngòm, rêu mốc khiến việc đi lại tham quan, tập thể dục của người dân xung quanh vô cùng khó khăn.

Anh Nguyễn Đức Cường (Chủ quán cà phê ở ven hồ điều hòa Hạ Đình) chia sẻ: “Tình trạng bốc mùi ở hồ đã diễn ra từ lâu, ngày mưa, ngày nắng đều rất khó chịu. Cứ mỗi buổi chiều, nước thải được xả thẳng ra hồ gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống mọi người xung quanh. Kinh doanh buôn bán cũng gặp khó khăn”.

“Tại các buổi họp với phường, rất nhiều gia đình đã phản ánh tình trạng trên và kiến nghị giải quyết. Thế nhưng, mãi chưa thấy vấn đề được xử lý dứt điểm. Mong rằng, các cơ quan chức năng sẽ sớm giải quyết sự việc để hồ có thể sạch hơn, cuộc sống người dân có thể bình thường trở lại”, anh Đức Cường nói thêm.

Quận Thanh Xuân: Cống nước thải hôi thối xả thẳng ra hồ điều hòa Hạ Đình - Ảnh 5.

Hình ảnh nước thải từ cống xả trực tiếp xuống lòng hồ.

Quận Thanh Xuân: Cống nước thải hôi thối xả thẳng ra hồ điều hòa Hạ Đình - Ảnh 6.

Cảnh nhếch nhác ven hồ Hạ Đình.

Không chỉ rác thải được xả thẳng xuống hồ, ven bờ hồ điều hòa Hạ Đình tình trạng rác thải bủa vây, nhếch nhác khiến việc di chuyển của người dân rất khó khăn. Nhiều người dân cho biết, họ không còn muốn ra khu vực hồ Hạ Đình để tập thể dục hay đi dạo như trước đây vì môi trường ô nhiễm, nước hồ đen, bốc mùi hôi thối.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem