Quảng Ngãi: Một thị trấn chìm trong biển nước sau bão số 9

Công Xuân Thứ tư, ngày 28/10/2020 20:28 PM (GMT+7)
Thị trấn Di Lăng đang ngập sâu, chính quyền địa phương đã cử lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn.
Bình luận 0
Quảng Ngãi: Một thị trấn chìm trong biển nước sau bão số 9 - Ảnh 1.

Quảng Ngãi: Một thị trấn chìm trong biển nước sau bão số 9 - Ảnh 2.

Quảng Ngãi: Một thị trấn chìm trong biển nước sau bão số 9 - Ảnh 3.

Quảng Ngãi: Một thị trấn chìm trong biển nước sau bão số 9 - Ảnh 4.

Quảng Ngãi: Một thị trấn chìm trong biển nước sau bão số 9 - Ảnh 5.

Quảng Ngãi: Một thị trấn chìm trong biển nước sau bão số 9 - Ảnh 6.

Những ngôi nhà tại thị trấn Di Lăng ngập rất sâu. Ảnh: Nhật Lệ

18h ngày 28/10, trao đổi với PV Dân Việt, Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Hà cho biết, hiện thị trấn Di Lăng của huyện này đang ngập sâu, chính quyền địa phương đã cử lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Trả lời câu hỏi về việc bị ngập tại thị trấn Di Lăng liệu có phải do thuỷ điện Đăkrinh xả nước, ông Long cho biết: "Họ (thuỷ điện - PV) chỉ báo điều tiết nước thôi".

Sau khoảng 2 giờ đổ bộ trưa 28/10, bão số 9 đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề tại tỉnh Quảng Ngãi.

Báo cáo nhanh 15h ngày 28/10 của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thiệt hại do bão số 9 gây ra làm cho 8 căn nhà bị sập đổ; nhà bị tốc mái, hư hỏng: 37.164 nhà, trong đó, huyện Đức Phổ: 300, Tư Nghĩa 23.800, Trà Bồng 22, Sơn Tây 16, Sơn Tịnh 493, Ba Tơ 32, Sơn Hà 1, Nghĩa Hành: 12.500 nhà...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem