Quảng Trị: "Đất tặc" khai thác đất trái phép giữa ban ngày, phường chỉ xử phạt 4 triệu đồng!?

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 01/07/2021 08:58 AM (GMT+7)
Trên địa bàn TP.Đông Hà và huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép
Bình luận 0

"Đất tặc" lộng hành

Thời gian qua, nhiều người dân phản ánh xe chở đất khai thác trái phép chạy vào TP.Đông Hà. Tiếp nhận thông tin, PV Dân Việt đã vào cuộc tìm hiểu.

Quảng Trị: “Đất tặc” lộng hành, chính quyền không biết? - Ảnh 1.

Đoàn xe đậu ở bãi đất trống thuộc khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, TP.Đông Hà để lấy đất vào sáng 29/6. Ảnh: Ngọc Vũ

Sáng 29/6, PV theo đoàn xe tải vừa đổ đất ở một công trình trên đường Hàn Thuyên (TP.Đông Hà).

Sau khi băng qua một số con đường giữa lòng thành phố, đoàn xe tải đến đường Điện Biên Phủ (quốc lộ 9D – có đoạn đi qua trụ sở Công an tỉnh, Phòng CSGT tỉnh Quảng Trị) rồi rầm rập rẽ vào con đường đất. Xe tải hạng nặng chạy nhiều khiến con đường "tơi tả", gió thổi qua bụi đã bay mù mịt.

Quảng Trị: “Đất tặc” lộng hành, chính quyền không biết? - Ảnh 2.

Hiện trường múc đất trái phép ở khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương vào sáng 29/6. Ảnh: Ngọc Vũ.

Đoàn xe tải dừng lại ở khu vực đồi trọc, bên cạnh là sơn trang Vĩnh Hằng, thuộc khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, TP.Đông Hà. Khu vực này dễ thấy.

Quảng Trị: “Đất tặc” lộng hành, chính quyền không biết? - Ảnh 3.

Đoàn xe chờ lấy đất trái phép ở khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương vào sáng 29/6. Ảnh: Ngọc Vũ.

Tại hiện trường, có chiếc máy múc đang đào đất, đưa lên nhiều xe tải để chuyển đi. Việc khai thác đất trái phép diễn ra ngay giữa ban ngày.

Quảng Trị: “Đất tặc” lộng hành, chính quyền không biết? - Ảnh 4.

Xe chở đất lậu từ khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương ra quốc lộ 9D chạy về khu vực trung tâm TP.Đông Hà vào sáng 29/6. Ảnh: Ngọc Vũ.

Chiều 29/6, theo phản ánh của người dân, PV Dân Việt thị sát khu vực thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong tiếp tục phát hiện tình trạng khai thác đất trái phép.

Một người dân ở xã Triệu Thượng cho biết, xe tải chở đất từ khu quy hoạch nghĩa trang nhân dân làng Nhan Biều đem ra khỏi địa bàn. Xe tải có dấu hiệu quá khổ (chở đất vun cao quá thành thùng) chạy qua khu dân cư gây bụi bặm, ô nhiễm, nguy cơ tai nạn giao thông.

Quảng Trị: “Đất tặc” lộng hành, chính quyền không biết? - Ảnh 5.

Khi chính quyền phường Đông Lương đến kiểm tra, đoàn xe tải rời khỏi khu vực khai thác đất trái phép, thùng xe rỗng. Ảnh: Ngọc Vũ chụp sáng 29/6.

Để xác thực thông tin, PV Dân Việt đã theo dõi, phát hiện có nhiều xe tải đến lấy đất ở khu vực quy hoạch nghĩa trang nhân dân làng Nhan Biều.

Sau đó, xe tải chở đất đến đổ ở khu vực phía sau một salon ô tô, nằm trên quốc lộ 1A, cách Trạm thu phí BOT Quảng Trị khoảng 100 mét, thuộc địa bàn xã Triệu Giang.

Chính quyền không biết?

Liên quan đến việc "đất tặc" ở khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, sau khi phát hiện, PV Dân Việt đã báo với lãnh đạo phường.

Quảng Trị: “Đất tặc” lộng hành, chính quyền không biết? - Ảnh 6.

Xe tải chờ lấy đất ở khu quy hoạch nghĩa trang nhân dân làng Nhan Biều vào chiều 29/6. Ảnh: Ngọc Vũ.

Sau đó, ông Võ Văn Thái – Phó Chủ tịch UBND phường cùng cán bộ liên quan đã đến hiện trường kiểm tra. Ngay lúc đó, đoàn xe tải rời đi với chiếc thùng rỗng.

Sáng 30/6, làm việc với PV, ông Võ Văn Thái cho biết, quá trình kiểm tra xác định, ông P.B.V  (phường Đông Lương) đã khai thác trái phép khoảng 200 m2, lấy đi trên 200 m3 đất ở đồi lâm nghiệp khu sơn trang Vĩnh Hằng.

Quảng Trị: “Đất tặc” lộng hành, chính quyền không biết? - Ảnh 7.

Xe tải lấy đất ở khu quy hoạch nghĩa trang nhân dân làng Nhan Biều vào chiều 29/6. Ảnh: Ngọc Vũ

Phường đã quyết định xử phạt ông V 4 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản (đất sỏi) làm vật liệu xây dựng thông thường để bán cho người khác san lấp mặt bằng. Ông V phải khắc phục trả lại hiện trạng ban đầu do hành vi vi phạm gây ra. Ngay trong ngày 29/6, người này đã nộp phạt 4 triệu đồng.

Khi được hỏi, khu vực đất ông V vi phạm do cá nhân, đơn vị nào quản lý, ông Thái cho biết, chưa xác định được!?

Liên quan việc khai thác đất trái phép ở khu quy hoạch nghĩa trang nhân dân làng Nhan Biều, chiều 30/6, PV Dân Việt đã làm việc với ông Lê Ngọc Dũng – Chủ tịch HĐND xã Triệu Thượng (ông Dũng nguyên là Chủ tịch UBND xã, vừa được bầu làm Chủ tịch HĐND. Chủ tịch UBND xã khoá mới được bầu vào sáng cùng ngày, chưa nhận bàn giao công việc – PV).

Quảng Trị: “Đất tặc” lộng hành, chính quyền không biết? - Ảnh 10.

Đất khai thác trái phép được chở về đổ sau lưng salon ô tô ở xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong vào chiều 29/6. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Dũng cho biết, khu đất quy hoạch nghĩa trang nhân dân làng Nhan Biều rộng khoảng 3ha, do xã quản lý.

Chính quyền xã giao thôn san gạt mặt bằng, phục vụ nhân dân chôn cất người qua đời.

Trong quá trình san gạt, nếu có dôi dư đất thì phục vụ cứng hoá đường giao thông nông thôn trong làng, tuyệt đối không được chở đất ra khỏi địa bàn.

Quảng Trị: “Đất tặc” lộng hành, chính quyền không biết? - Ảnh 11.

Chiếc xe tải này đang đang chở đất vào phía sau salon ô tô thuộc địa bàn xã Triệu Giang để đổ vào chiều 29/6. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Dũng khẳng định, chưa nhận được phản ánh nào về việc múc đất ở khu quy hoạch nghĩa trang nhân dân làng Nhan Biều đem ra ngoài địa bàn, nếu xảy ra thì trách nhiệm thuộc về chính quyền xã Triệu Thượng.

Làm việc qua điện thoại, ông Phan Văn Khánh – Trưởng thôn Nhan Biều cho biết, thôn có nhờ một người tên Kiều (trú tại địa phương) san gạt khu quy hoạch nghĩa trang nhân dân Nhan Biều. Ông Khánh khẳng định, không có chuyện đất từ khu nghĩa trang được chở ra khỏi địa bàn.

Quảng Trị: “Đất tặc” lộng hành, chính quyền không biết? - Ảnh 12.

Chiếc xe tải này đang đang chở đất vào phía sau salon ô tô thuộc địa bàn xã Triệu Giang để đổ vào chiều 29/6. Ảnh: Ngọc Vũ.

Khi PV Dân Việt cho biết, có đủ hình ảnh chứng minh điều ngược lại, ông Khánh nói sẽ kiểm tra.

Một cán bộ tỉnh Quảng Trị cho rằng, chính quyền địa phương và ngành liên quan như TNMT, công an cần nâng cao trách nhiệm quản lý, giám sát, ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng "đất tặc" lộng hành như hiện nay. Việc xử phạt vài triệu đồng như ở phường Đông Lương là quá nhẹ, chỉ như "gãi ngứa", chỉ bán vài xe đất đã dư tiền nộp phạt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem