Quảng Trị: Người cha nghèo bị điện giật tử vong, để lại 4 con thơ nheo nhóc

Ngọc Vũ Thứ hai, ngày 05/12/2022 11:04 AM (GMT+7)
Tai hoạ liên tục ập đến với gia đình người cha nghèo Hồ Văn P. Và nay, người cha bị điện giật đã mất, để lại vợ và 4 đứa con thơ đang tuổi ăn học.
Bình luận 0

Sáng 5/12, ông Hồ Văn Ka Rai - Chủ tịch UBND xã Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa có một người bị điện giật tử vong.

Quảng Trị: Người cha nghèo bị điện giật tử vong, để lại 4 con thơ nheo nhóc - Ảnh 1.

Người thân bên thi thể ông P. Ảnh: N.V

Theo đó, vào khoảng 17h30 ngày 4/12, ông Hồ Văn P. (SN 1982, trú thôn Ván Ri, xã Húc) trở về nhà, kết thúc một ngày làm rương rẫy. Lúc này, khi tay đang ướt nhưng ông P. lại bất cẩn đến bật cầu dao điện nên bị điện giật.

Phát hiện vụ việc, người dân đưa ông P đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã đến nhà động viên thăm hỏi gia đình.

Được biết, gia đình ông P. thuộc diện hộ nghèo. Vợ chồng ông P. quanh năm làm nương rẫy, có 4 người con đang độ tuổi đến trường. Trước đó, năm 2020 mưa lũ khiến căn nhà nạn nhân ở bị hư hỏng nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đã cùng các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ gia đình dựng lại căn nhà để che mưa che nắng.

Một lãnh đạo Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị khuyến cáo, người dân cần hết sức cẩn thận khi sử dụng điện, đặc biệt là phải để tay khô khi chạm vào thiết bị điện, để tránh bị điện giật như trường hợp của ông P.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem