Bản nhạc nền "Merry Christmas, Mr. Lawrence". (Clip: YouTube).
Nhạc sĩ Nhật Bản Ryuichi Sakamoto được biết đến với sự nghiệp trải dài từ nhạc pop, chủ nghĩa thực nghiệm và sáng tác nhạc phim. Công ty quản lý của ông đã xác nhận, ông qua đời ở tuổi 71 khi đang điều trị bệnh ung thư.
Ryuichi Sakamoto - chủ nhân giải Oscar, tượng đài âm nhạc Nhật Bản qua đời
Ryuichi Sakamoto qua đời ở tuổi 71. (Ảnh: IT).
Là thành viên của Yellow Magic Orchestra, cùng với Haruomi Hosono và Yukihiro Takahashi, Sakamoto đã tạo ra nhạc pop điện tử vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980, đồng thời phát hành các album solo. Ông đã được đông đảo người mến mộ quốc tế công nhận nhờ công việc sáng tác nhạc phim, bao gồm cả nhạc nền nổi tiếng dành cho bộ phim "Merry Christmas, Mr Lawrence" năm 1983, trong đó ông cũng diễn xuất cùng với David Bowie. Ông đã giành được Giải thưởng Viện hàn lâm Oscar cho Bản nhạc gốc hay nhất vào năm 1987, cho tác phẩm "The Last Emperor" của Bernardo Bertolucci, tác phẩm mà ông đồng sáng tác với David Byrne và Cong Su.
Ryuichi Sakamoto là tượng đài âm nhạc Nhật Bản. (Ảnh: IT).
Sakamoto đã hai lần chiến đấu với căn bệnh ung thư trong suốt cuộc đời của mình. Năm 2014, ông ấy nghỉ hoạt động âm nhạc một năm để hồi phục sau căn bệnh ung thư vòm họng và vào tháng 1/2021, ông thông báo rằng mình đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột.
Sinh ra ở Tokyo vào năm 1952, Sakamoto bắt đầu học piano từ năm 6 tuổi và tiếp tục theo học âm nhạc tại Đại học Nghệ thuật Tokyo. Ông bị mê hoặc bởi những bộ đàn tổng hợp âm thanh và lấy cảm hứng từ nhiều thể loại âm nhạc, từ Debussy đến Kraftwerk. Sau khi phát hành album solo đầu tay của mình mang tên "Thousand Knives" vào năm 1978, ông đồng sáng lập Yellow Magic Orchestra cùng với Hosono và Takahashi. Nhóm đã đạt được thành công lớn ở Nhật Bản, với hai album của họ đạt vị trí số 1 và số 2 trong bảng xếp hạng trong bảy tuần vào năm 1980. Họ cũng có 7 album lọt vào Top 5 trong sự nghiệp của mình.
Lời bài hát bằng tiếng Anh của Sakamoto đã giúp nhóm nổi tiếng ở Mỹ và quá trình sản xuất nhạc điện tử của họ đã ảnh hưởng đến hip-hop và nhạc điện tử thời kỳ đầu. Ông hoàng nhạc pop Michael Jackson đã cover bài hát "Behind the Mask" của họ, nhưng sự bất đồng về tiền bản quyền đã khiến tác phẩm không xuất hiện trong album Thriller.
Ngoài công việc của mình với YMO, Sakamoto tiếp tục phát hành các album solo và hợp tác với nhiều nhạc sĩ, bao gồm Iggy Pop, Robert Wyatt, Laurie Anderson và David Sylvian. Sylvian đã góp giọng cho "Forbidden Colours", phiên bản có lời của một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Sakamoto, nhạc nền của "Merry Christmas, Mr Lawrence", trong đó Sakamoto cũng đóng vai trò là chỉ huy trại tù binh.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.