“Sân chơi tỷ phú” Monaco với những trải nghiệm độc lạ dành cho du khách

Thứ tư, ngày 02/11/2022 09:06 AM (GMT+7)
Mặc dù diện tích rất nhỏ bé, nhưng sức cuốn hút của “sân chơi tỷ phú” Monaco như một điểm đến của sự sang trọng và quyến rũ vượt thời gian. Đây cũng là nơi cung cấp nhiều trải nghiệm độc lạ thú vị cho du khách.
Bình luận 0

Cuộc sống về đêm lý thú ở "sân chơi tỷ phú" Monaco. (Video: Visit Monaco)

"Sân chơi tỷ phú" Monaco thu hút nhiều người nổi tiếng và giới siêu giàu

Công quốc Monaco nằm trên một eo biển nhỏ phía nam nước Pháp, thuộc Tây Âu, có 3 mặt tiếp giáp với Pháp và mặt còn lại giáp Địa Trung Hải. Với lợi thế là điểm trung tâm giữa Riviera ("Cote d'Azur") của Pháp và Riviera ("Riviera dei Fiori") của Italia, Monaco là điểm đến lý tưởng để khách du lịch tiếp tục khám phá những đường bờ biển tự nhiên tuyệt đẹp này.

“Sân chơi tỷ phú” Monaco với những trải nghiệm độc lạ dành cho du khách - Ảnh 2.

Sân chơi tỷ phú" Monaco với sức cuốn hút vượt thời gian của một điểm đến sang trọng và quyến rũ. (Ảnh: @SteveAllenPhoto/Twenty20)

Công quốc Monaco là quốc gia nhỏ thứ 2 thế giới (sau Vatican), với tổng diện tích sau những lần lấn biển gần đây là 2,05km vuông và dân số 39.867 người. Đất nước Monaco chỉ bao gồm 4 khu đô thị: Monaco-Ville, Monte Carlo, Condamine và Fontvieille.

Kinh tế Monaco chủ yếu dựa vào du lịch, dịch vụ ngân hàng và thu thuế từ các Casino (sòng bạc). Theo số liệu thống kê mới nhất, trong hơn 10 năm qua số lượng khách du lịch quốc tế tới Monaco khá ổn định, với khoảng 400.000 khách đến năm 2019, đa số chi tiêu lớn.

“Sân chơi tỷ phú” Monaco với những trải nghiệm độc lạ dành cho du khách - Ảnh 3.

Cung Hoàng tử là một điểm đến nổi bật ở "sân chơi tỷ phú" Monaco. (Ảnh: © Pierre Blaché)

“Sân chơi tỷ phú” Monaco với những trải nghiệm độc lạ dành cho du khách - Ảnh 4.

Kinh tế Monaco chủ yếu dựa vào du lịch, dịch vụ ngân hàng và thu thuế từ các Casino (sòng bạc) như Casino de Monte Carlo này. (Ảnh: © Casal Partiu)

Do Covid-19, năm 2020 số du khách đến Monaco giảm xuống còn gần 200.000 người. Tới năm 2022 tình hình dần khả quan hơn, đặc biệt là vào dịp sự kiện thu hút khách du lịch lớn nhất cho Monaco là 2022 Monaco Grand Prix (chặng đua Monaco của giải đua xe Công thức 1 vô địch thế giới).

Theo báo Monaco-tribune, số lượng khách du lịch đến trong 4 ngày diễn ra sự kiện (từ 25-30/5/2022) bằng trực thăng và tàu hỏa tăng 5% so với năm 2019. Về đường biển, đã có 142 tàu thuyền neo đậu tại các cảng của Monaco, đồng thời có 5 tàu xuất bến ngày Chủ nhật 29/5 chở theo hơn 1.700 khách…

“Sân chơi tỷ phú” Monaco với những trải nghiệm độc lạ dành cho du khách - Ảnh 5.

Sự hiện diện của nhiều người nổi tiếng và giới siêu giàu, góp phần đem lại cho Monaco danh tiếng "sân chơi tỷ phú". (Ảnh: ticketbud)

Tuy đất chật người đông nhưng Monaco vẫn là điểm đến thời thượng rất hút khách, kể cả vào mùa Đông thấp điểm. Chiếm vị trí nổi bật trong đám đông du khách là nhiều người nổi tiếng và thuộc giới siêu giàu, họ đến để tiêu khiển và cũng là để đám đông chiêm ngưỡng mình. Sự hiện diện của họ góp phần đem lại cho Monaco danh tiếng "sân chơi tỷ phú" rất cuốn hút.

"Sân chơi tỷ phú" Monaco đem lại những trải nghiệm khác lạ cho du khách thông thường

Nếu không có túi tiền lớn, khách du lịch được tư vấn hãy chọn đi xe bus từ Nice hoặc Menton của Pháp sang. Khi tới "sân chơi tỷ phú" Monaco hãy thuê scooter (xe tay ga) để tham quan những con đường ven biển, hoặc di chuyển dựa vào hệ thống xe bus đô thị.

Du khách có thể dành cả ngày lang thang qua những khu phố sang trọng lấp lánh dưới ánh nắng của "sân chơi tỷ phú" Monaco. Rồi ghé thăm những khu vườn kỳ lạ, hoặc bơi lặn trong làn nước Địa Trung Hải trong xanh và ấm áp. Sau đó thưởng thức các món ngon tại các nhà hàng trong thành phố…

“Sân chơi tỷ phú” Monaco với những trải nghiệm độc lạ dành cho du khách - Ảnh 6.

Monaco Grand Prix diễn ra hàng năm, là sự kiện thu hút khách du lịch lớn nhất cho "sân chơi tỷ phú" Monaco. (Ảnh: f1experiences)

Du khách cũng có thể trải nghiệm một trong những chuyến đi lý thú, ví dụ như xuyên 3 quốc gia trong 1 ngày - từ "sân chơi tỷ phú" Monaco Monaco tới thành phố biển Nice xinh đẹp của Pháp chỉ cách đó 30 phút đi tàu, rồi sang Italia tham quan một số ngôi làng đẹp như tranh vẽ cả ở Pháp và Italia.

Nhưng hấp dẫn du khách nhất vẫn là trải nghiệm cuộc sống về đêm tuyệt vời của "sân chơi tỷ phú" Monaco, với nhiều lựa chọn đồ ăn ngon, các loại cocktail đặc trưng và những hoạt động giải trí hấp dẫn tại vô số địa điểm sang chảnh và đẳng cấp. Nếu muốn… hơn thế nữa thì các casino, câu lạc bộ đêm và câu lạc bộ thoát y cũng khá phong phú ở "sân chơi tỷ phú" Monaco.

“Sân chơi tỷ phú” Monaco với những trải nghiệm độc lạ dành cho du khách - Ảnh 7.

Tiệc du thuyền sôi động và rực rỡ tại Câu lạc bộ Du thuyền Monaco. (Ảnh: hauteliving)

“Sân chơi tỷ phú” Monaco với những trải nghiệm độc lạ dành cho du khách - Ảnh 8.

Không ít du khách ghé "sân chơi tỷ phú" Monaco thường lui tới những quán bar độc thân và câu lạc bộ đêm để "đón các cô gái Monte Carlo". (Ảnh: Worlddatingguides)

Mại dâm ở "sân chơi tỷ phú" Monaco là hợp pháp nếu của người trưởng thành hoạt động độc lập. Nhưng nếu có tổ chức (lập brothels - nhà chứa, có môi giới…) là phi pháp, sẽ đối mặt với án phạt tù. Mại dâm diễn ra khá phổ biến tại các khách sạn, quán bar và câu lạc bộ đêm. Chiếm khoảng 1/2 số gái mại dâm hoạt động ở Monaco là người Brazil, với số lượng tăng lên đáng kể khi có các sự kiện thể thao lớn như Monaco Grand Prix.

Tương tự như vậy, các red light district (khu đèn đỏ) không chính thức cũng thường hình thành xung quanh và gần các khách sạn, câu lạc bộ cùng những điểm giải trí dành cho người lớn khác; với hoạt động cũng gia tăng khi có các sự kiện thể thao như Monaco Grand Prix.



Linh Quyên (Homejournal, Monaco-tribune…)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem