Yên Bái: Sản phẩm chế biến từ quế Văn Yên được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận hình

Hoàng Hữu Thứ bảy, ngày 15/10/2022 05:30 AM (GMT+7)
Trong đêm khai mạc Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ IV năm 2022, huyện Văn Yên đã nhận Quyết định và Giấy chứng nhận của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ về đăng ký nhãn hiệu "Sản phẩm chế biến từ quế của huyện Văn Yên được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận hình".
Bình luận 0

Tối 14/10, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) tổ chức đêm khai mạc Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ IV năm 2022 với chủ đề "Quế Văn Yên - Thương hiệu vươn xa".

Huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) hiện là địa phương có diện tích trồng quế lớn nhất cả nước, với trên 52.000ha và trên 50 sản phẩm quế các loại. Chất lượng, thương hiệu quế Văn Yên ngày càng vươn xa, có mặt ở nhiều thị trường trong nước và quốc tế.

Quế Văn Yên đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong nước và ở Thái Lan, được cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa về hình.

Cây quế không chỉ giúp người dân Văn Yên xóa đói, làm giàu, mà còn là biểu tượng kinh tế, văn hóa của cộng đồng người Dao đỏ và nhiều dân tộc khác của Văn Yên.

Lễ hội Quế Văn Yên lần thứ IV năm 2022: Quế Văn Yên - Thương hiệu vươn xa - Ảnh 1.

Văn nghệ chào mừng Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ IV năm 2022. Ảnh: H.H

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Hà Đức Anh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ IV năm 2022 nhấn mạnh, lễ hội nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng bá hình ảnh quế Văn Yên đến với bạn bè trong và ngoài nước; thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu các sản phẩm quế; thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm quế Văn Yên.

Đây cũng là dịp để quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của huyện Văn Yên, đặc biệt là phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng, du lịch nông nghiệp.

Lễ hội Quế Văn Yên lần thứ IV năm 2022: Quế Văn Yên - Thương hiệu vươn xa - Ảnh 2.

Các đại biểu tham gia đêm khai mạc Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ IV năm 2022. Ảnh: H.H

Tại đêm khai mạc lễ hội, lãnh đạo huyện Văn Yên đã nhận Quyết định và Giấy chứng nhận của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ về đăng ký nhãn hiệu "Sản phẩm chế biến từ quế của huyện Văn Yên được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận hình".

Chứng nhận khẳng định thương hiệu quế Văn Yên ngày càng có uy tín trên thị trường, đưa thương hiệu quế Văn Yên vươn xa.

Ông Vijay Karunakaran – Phó Chủ tịch Công ty TNHH Olam Việt Nam cho biết: "Năm nào huyện Văn Yên tổ chức lễ hội quế, công ty của chúng tôi cũng đến tham dự và cảm thấy chất lượng quế Văn Yên ngày càng đảm bảo. Trong thời gian tới, công ty chúng tôi sẽ tiếp tục liên kết chặt chẽ với huyện Văn Yên để đưa sản phẩm quế vươn xa ra thị trường quốc tế."

Lễ hội Quế Văn Yên lần thứ IV năm 2022: Quế Văn Yên - Thương hiệu vươn xa - Ảnh 3.

Tại đêm khai mạc Lễ hội Quế huyện Văn Yên, lãnh đạo huyện nhận Quyết định và Giấy chứng nhận của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ về đăng ký nhãn hiệu "Sản phẩm chế biến từ Quế của huyện Văn Yên được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận hình". Ảnh: H.H

Anh Nguyễn Năm, xã Viễn Sơn (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) vui vẻ: "Tôi rất vui mừng phấn khởi khi huyện tổ chức lễ hội này. Qua lễ hội giúp các sản phẩm quế của người dân chúng tôi vươn xa đến khắp nơi. Khi sản phẩm của mình đã được quảng bá sẽ giúp nâng thương hiệu quế lên một tầm cao mới, gia đình chúng tôi có thêm thu nhập".

Cũng trong đêm khai mạc Lễ hội Quế huyện Văn Yên đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề "Quế Văn Yên - Thương hiệu vươn xa". Đây cũng chính là điểm nhấn của lễ hội năm nay, với sự tham gia của trên 200 diễn viên chuyên và không chuyên.

Màn nghệ thuật gồm 3 chương: Chương I – Văn Yên thuở ấy; Chương II – Hội tụ tinh hoa; Chương III – Khát vọng vươn xa.

Lễ hội Quế Văn Yên lần thứ IV năm 2022: Quế Văn Yên - Thương hiệu vươn xa - Ảnh 4.

Các tiết mục văn nghệ tại đêm khai mạc Lễ hội Quế huyện Văn Yên. Ảnh: H.H

Trong khuôn khổ Lễ hội Quế huyện Văn Yên năm nay, huyện Văn Yên còn tổ chức các hoạt động như: Diễu diễn "Cùng người Dao xuống phố" của 555 nghệ nhân và nhân dân; múa tập thể của 300 người Dao; trưng bày "Không gian văn hóa các dân tộc huyện Văn Yên"; hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP và quế Văn Yên; triển lãm ảnh nghệ thuật; hội thảo khoa học "Nâng cao giá trị và thương hiệu quế Văn Yên"; hội thi chế biến các sản phẩm quế; cuộc thi "Duyên dáng thiếu nữ vùng quế"...

Một số hình ảnh tại đêm khai mạc Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ IV năm 2022:

Lễ hội Quế Văn Yên lần thứ IV năm 2022: Quế Văn Yên - Thương hiệu vươn xa - Ảnh 5.

Hàng nghìn du khách và người dân địa phương tham gia khai mạc Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ IV năm 2022. Ảnh: H.H

Lễ hội Quế Văn Yên lần thứ IV năm 2022: Quế Văn Yên - Thương hiệu vươn xa - Ảnh 6.

Màn diễu diễn đường phố với sự tham gia của các nhóm dân tộc Dao đến từ các xã trong huyện Văn Yên. Ảnh: H.H

Lễ hội Quế Văn Yên lần thứ IV năm 2022: Quế Văn Yên - Thương hiệu vươn xa - Ảnh 7.

Màn múa tập thể của hơn 300 diễn viên không chuyên dân tộc Dao Văn Yên. Ảnh: H.H

Lễ hội Quế Văn Yên lần thứ IV năm 2022: Quế Văn Yên - Thương hiệu vươn xa - Ảnh 8.

Các thiếu nữ dân tộc Dao trình diễn trong đêm khai mạc Lễ hội Quế huyện Văn Yên. Ảnh: H.H

Lễ hội Quế Văn Yên lần thứ IV năm 2022: Quế Văn Yên - Thương hiệu vươn xa - Ảnh 9.

Các sản phẩm vỏ quế độc đáo được trưng bày trong đêm khai mạc Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ IV năm 2022. Ảnh: H.H

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem