Sang Đức vừa học vừa làm ngành điều dưỡng, lao động Việt nhận 34 triệu đồng/tháng

Thùy Anh Thứ tư, ngày 04/05/2022 20:02 PM (GMT+7)
Chương trình tuyển điều dưỡng đi vừa học vừa làm tại Đức đang rất cần nhân lực. Đây là cơ hội để lao động Việt Nam được đi học và nhận lương khủng.
Bình luận 0

Tuyến 160 điều dưỡng sang Đức vừa học vừa làm khóa 4 

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) vừa thông tin về dự án tuyển chọn học viên Việt Nam trở thành điều dưỡng viên tương lai tại Đức khóa 4 năm 2022-2023.

Theo đó, thông tin cho biết, các ứng viên điều dưỡng viên Việt Nam sang Đức học nghề được hưởng lương lên đến 1.300 EUR/tháng (tương đương 34 triệu đồng/tháng). Sau 3 năm học, được cấp chứng chỉ và hưởng lương, kèm theo các chế độ phúc lợi như công dân Đức.

điều dưỡng

Điều dưỡng Việt Nam làm việc tại Đức. Ảnh: V.H

Cụ thể trong khóa 4 (năm 2022 - 2023) này, Cục Quản lý nước ngoài dự kiến tuyển chọn, đào tạo, đưa 160 ứng viên Việt Nam đi học tập và làm việc tại Đức trong ngành điều dưỡng đa khoa (bao gồm: chăm sóc người già, người bệnh, trẻ em...).

Học viên được tham gia khóa học tiếng Đức 12 tháng, dự kiến từ tháng 7/2022 đến tháng 8/2023. Trong thời gian học tiếng Đức, học viên được miễn phí tiền ở và được hỗ trợ tiền ăn 36 EUR/tháng (khoảng 910.000 đồng). Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ tiền khám sức khỏe tổng thể trước khi xuất cảnh, lệ phí xin visa và vé máy bay sang Đức.

Để tìm hiểu thông tin dự án, ứng viên có thể trực tiếp liên hệ với Cục Quản lý lao động ngoài nước, điện thoại 02438249517, số máy lẻ 508 hoặc 511.

Tại Đức, học viên được tham gia khóa đào tạo 3 năm để trở thành điều dưỡng viên đa khoa và được hưởng lương điều dưỡng học nghề tương đương từ 27,5 - 34 triệu đồng/tháng.

Sau khi kết thúc khóa học thành công, các ứng viên sẽ tham gia các kỳ thi lấy chứng chỉ ngôn ngữ, nếu đạt ứng viên được cấp chứng chỉ quốc gia, được làm việc, hưởng mức lương như công dân Đức và các chế độ phúc lợi xã hội. Ngoài ra ứng viên còn được xem xét cho phép định cư lâu dài tại Đức theo quy định pháp luật của Đức.

Điều kiện dự tuyển công dân Việt Nam tuổi từ 19 - 30 tuổi, tốt nghiệp trình độ trung cấp, CĐ, ĐH chuyên ngành điều dưỡng hoặc đã hoàn thành ít nhất 1 năm chương trình CĐ, ĐH chuyên ngành điều dưỡng, y sĩ đa khoa, vật lý trị liệu phục hồi chức năng, hộ sinh, dược sĩ tại Việt Nam.

Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Cục Quản lý lao động ngoài nước, số 41B Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoặc gửi hồ sơ gửi theo đường bưu điện. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đến 10/6/2022.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, mục tiêu của dự án là đào tạo cho ứng viên điều dưỡng Việt Nam có đủ điều kiện nhập cư lao động vào Đức trong lĩnh vực y tế một cách minh bạch, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho ứng viên Việt Nam và góp phần tăng cường hợp tác hữu nghị, cùng có lợi giữa Việt Nam và Đức. Ứng viên không phải trả bất kỳ chi phí nào liên quan nộp hồ sơ ứng tuyển.

Nhu cầu tuyển dụng điều dưỡng tăng cao ở nhiều thị trường trọng điểm

Theo ông Nguyễn Gia Liêm - Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động, đây là chương trình hợp tác giữa Cục Quản lý lao động ngoài nước với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức và Trung tâm Giới thiệu việc làm, nhân lực nước ngoài thuộc Cơ quan Lao động Liên bang Đức.

điều dưỡng

Ngoài Đức, nhiều thị trường trong khu vực như: Nhật Bản; Đài Loan... cũng đang có nhu cầu tuyển dụng lao động điều dưỡng số lượng nhiều. Ảnh: V.H

Chương trình đã triển khai được 3 khóa có hàng trăm ứng viên đã sang Đức làm việc. Nhiều ứng viên của Việt Nam được đánh giá cao bởi sự chăm chỉ cần cù. Ứng viên của Việt Nam cũng lọt top có lao động thi đạt chứng chỉ quốc gia Đức cao nhất.

Dựa trên việc đánh giá thị trường phía Đức thì nước này đang có nhu cầu rất cao về lao động làm điều dưỡng, vì thế các bên cũng đang nghiên cứu đánh giá để mở rộng tuyển dụng ứng cử viên Việt Nam đi học và làm việc tại Đức trong ngành điều dưỡng.

Ngoài Đức, hiện nay nhiều thị trường lớn như: Nhật Bản, Singapore, Đài Loan... cũng có nhu cầu tiếp nhận điều dưỡng, hộ lý với số lượng cao. Tuy nhiên, hiện nay số lượng lao động Việt Nam đáp ứng được nhu cầu ở các thị trường lớn còn khá khiêm tốn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem