Sát hại mẹ đẻ, nghịch tử lĩnh án chung thân

Nguyệt An Thứ ba, ngày 24/06/2014 16:32 PM (GMT+7)
Chỉ vì bị ốm chưa thể nấu cơm mà người mẹ bị chính đứa con mình rứt ruột đẻ ra đánh đến tử vong.
Bình luận 0

Sáng nay (24.6), TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Hoàng Khắc Thắng (SN 1974, ở xã Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An) tù chung thân về tội giết người. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Đấu (SN 1945, mẹ ruột của Thắng).

img Bị cáo Hoàng Khắc Thắng tại tòa.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, sau khi đi uống rượu, Hoàng Khắc Thắng về nhà lúc 20 giờ ngày 2.12.2013 khi đã chếnh choáng hơi men. Vừa vào nhà, Thắng thấy mẹ mình là bà Nguyễn Thị Đấu nằm trên giường và chưa nấu cơm tối vì bà Đấu quá mệt. Chỉ vì lý do đó, Thắng mắng nhiếc thậm tệ mẹ mình. Bị chính đứa con mình rứt ruột đẻ ra chửi rủa, bà Đấu có mắng lại.

Sau một lúc đôi co Thắng chạy đến giường đánh vào đầu bà Đấu. Bị con đánh, bà Đấu vùng dậy chạy thì bị Thắng dùng chân đè qua người và tiếp tục đánh vào đầu và mặt, mặc cho mẹ mình van xin kêu cứu.

Nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh, những người hàng xóm ở gần vội chạy tới, nhưng Thắng đã khóa chặt cửa từ phía trong nên không ai có thể vào. Lợi dụng lúc Thắng sơ hở, bà Đấu vùng dậy chạy ra mở cửa thì bị Thắng đuổi theo đánh tiếp. Tuy nhiên, đối tượng đã bị người dân bắt giữ. Ngay lập tức bà Đấu được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng bà đã tử vong sau đó 3 ngày vì bị xuất huyết não.

Tại phiên tòa, Thắng bình thản thuật lại quá trình phạm tội của mình và còn đổ lỗi do mình say rượu. Sau khi xem xét đầy đủ các chứng cứ, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Khắc Thắng mức án tù chung thân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem