Số phận của Bamboo Airways sẽ ra sao sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt?

Thế Anh Thứ năm, ngày 31/03/2022 13:19 PM (GMT+7)
Bamboo Airways từng là cái tên gây "sốc" và từ ngạc nhiên này sang bất ngờ khác với những tuyên bố tưởng như "hoang đường" của ông Trịnh Văn Quyết. Vậy Bamboo Airways sẽ hoạt động ra sao khi ông Đặng Tất Thắng ngồi "ghế nóng" tại FLC và Bamboo Airways thay ông Trịnh Văn Quyết?
Bình luận 0

Bamboo Airways cú chơi lớn của ông Trịnh Văn Quyết

Sau khi ông Trịnh Văn Quyết Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC bị bắt tạm giam để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội thao túng thị trường chứng khoán, bà Vũ Đặng Hải Yến, Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn FLC đã được uỷ quyền phụ trách các công việc của ông Trịnh Văn Quyết tại Tập đoàn FLC và Bamboo Airways.

Đáng chú ý, Tập đoàn FLC vừa công bố, ông Đặng Tất Thắng là người thay thế ông Trịnh Văn Quyết đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC và Công ty CP hàng không Tre Việt - Bamboo Airways từ ngày 31/3/2022.

Bamboo Airways tưởng là "hoang đường" của ông Trịnh Văn Quyết đã "lớn mạnh" như thế nào? - Ảnh 1.

Ông Đăng Tất Thắng. Ảnh: FLC

Theo đó, ông Đặng Tất Thắng chính thức đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC và C Bamboo Airways cho đến khi có quyết định mới của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Như vậy, chiến lược hoạt động, phát triển Tập đoàn FLC và Bamboo Airways "bước sang" một trang mới khi người thay thế ông Trịnh Văn Quyết không phải ai khác mà chính là người đã gắn bó với FLC và Bamboo Airways từ những ngày mới thành lập.

Nhìn về quá khứ có thể thấy, Bamboo Airways là một hãng hàng không thuộc Tập đoàn FLC được thành lập ngày 31/5/2017 và được Bộ GTVT cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không vào ngày 12/11/2018, với vốn điều lệ 700 tỷ đồng và được cấp phép khai thác các đường bay quốc tế và nội địa với 10 máy bay. Người đại diện pháp luật cũng chính là ông Đặng Tất Thắng.

Thời điểm đó, Bamboo Airways từng là cái tên gây "sốc" và từ ngạc nhiên này sang bất ngờ khác với những tuyên bố tưởng như "hoang đường" của ông Trịnh Văn Quyết về việc Bamboo Airways sẽ là hãng hàng không 5 sao với thông điệp "Hơn cả một chuyến bay".

Hầu hết ý kiến của giới chuyên môn lúc bấy giờ đều nói: "FLC liều, bởi đã có nhiều hãng hàng không trở thành "xác chết" khi làm ăn thua lỗ.

Thế nhưng, bỏ qua những ngờ vực giữa lúc FLC đang "nổi lên" từ thị trường bất động sản, ông Trịnh Văn Quyết đã rẽ ngang có một cú chơi lớn "rót" tiền, nhân lực thành lập hãng hàng không Bamboo Airways và đặt mục tiêu phải trở thành hãng hàng không 5 sao.

Bamboo Airways, cú chơi lớn của ông Trịnh Văn Quyết sẽ hoạt động ra sao? - Ảnh 1.

Hãng hàng không Bamboo Airways. Ảnh: CTV

Trước khi được Bộ GTVT cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng không, vào tháng 3/2018, Tập đoàn FLC đã ký thỏa thuận mua mới 24 máy bay A321NEO với Tập đoàn Airbus của Pháp trị giá 3,1 tỷ USD.

Ngày 25/6/2018, Bamboo Airways - Tập đoàn FLC ký thỏa thuận mua mới 20 máy bay boeing 787-9 Dreamliner trị giá 5,6 tỷ đô la Mỹ tại Washington. Ngày 27/2/2019, Bamboo Airways ký thỏa thuận mua thêm 10 máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner trị giá gần 3 tỷ USD với Tập đoàn Boeing (Mỹ) bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ – Triều Tiên lần hai tại Hà Nội.

Đến ngày 9/7/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký thay Thủ tướng Chính phủ chính thức cho phép thành lập hãng hàng không Bamboo Airways.

Ngày 12/11/2018, Bộ Giao thông Vận tải chính thức cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Hãng Hàng không Bamboo Airways.

Ngày 08/01/2019, Cục Hàng không Việt Nam đã trao chứng chỉ nhà khai thác bay (Air Operator Certificate – AOC) cho Bamboo Airways, chuyến bay đầu tiên của Bamboo Airways chính thức cất cánh vào ngày 16/1/2019.

Chỉ vài tháng sau đó, Bamboo Airways đã tăng trưởng "nóng" và đề xuất tăng số lượng máy bay từ mức được phê duyệt là 10 chiếc đến năm 2023 lên mức 22 máy bay ngay trong năm 2019, và 30 chiếc đến 2023, với tổng mức đầu tư dự án cũng được tăng lên 8.300 tỉ đồng.

Bamboo Airways, cú chơi lớn của ông Trịnh Văn Quyết sẽ hoạt động ra sao? - Ảnh 2.

Ông Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Bnews.

Vào ngày 04/3/2019, Bamboo Airways của ông Trịnh Văn Quyết đã tăng vốn điều lệ lên 1.300 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2019, Bamboo Airways đã chiếm 10% thị phần hàng không Việt Nam.

Song song với sự tăng trưởng "nóng", chỉ sau hơn 1 năm cất cánh Bamboo Airways cũng phải đối diện với những khó khăn khi ghi nhận những khoản nợ lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, khoản nợ "nhìn thấy" được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tính tại ngày 18/3/2020, Bamboo Airways đang nợ ACV gần 205,5 tỉ đồng, trong đó nợ quá hạn là 178,7 tỉ đồng.

Khi đó, ông Trịnh Văn Quyết đã thông tin rằng, Bamboo Airways đang thua lỗ do phải duy trì bộ máy nhân sự và cơ sở hạ tầng lớn hơn quy mô khai thác thực tế, kỳ vọng đến hết Quý I/2020 hãng mới có thể có lãi.

Số phận của Bamboo Airways sẽ ra sao?

Tuy nhiên, trái với những kỳ vọng của ông Trịnh Văn Quyết vào năm 2020 dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát với diễn biến phức tạp khiến cho Bamboo Airways đối diện với nhiều khó khăn khi khai thác trên 60 đường bay nội địa.

Đến năm 2021, trong bối cảnh ngành hàng không đối diện với nguy cơ phá sản do đại dịch Covid-19 gây ra, vào tháng 9/20219, Bamboo Airways đã bất ngờ tăng vốn điều lệ lên 18.500 tỷ đồng sau 4 lần điều chỉnh của Bamboo Airways trong năm 2021.

Tại thời điểm ngày 1/6/2021, cổ đông lớn nhất của Bamboo Airways là ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT của hãng, FLC Group, FLC Holding Capital, FLC Faros với tổng 94% cổ phần. Các cổ đông cá nhân và tổ chức khác chiếm 5,75% cổ phần còn lại của Bamboo Airways.

Trong giai đoạn vào tháng 3 - 4/2021, sản lượng của Bamboo tăng tới 40% so với tháng cao điểm nhất của năm 2020, số đường bay nội địa đạt tới gần 70 đường, cao nhất toàn ngành.

Nhưng sau đó, bước sang tháng 5 - 6/2021, hoạt động khai thác thường lệ buộc phải thu hẹp khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ.

Bamboo Airways, cú chơi lớn của ông Trịnh Văn Quyết sẽ hoạt động ra sao? - Ảnh 3.

Bamboo Airways đang được nhiều hành khách tin tưởng. Ảnh: CTV

Sau 2 năm chính thức cất cánh, Bamboo Airways đã làm thay đổi thị phần và chất lượng dịch vụ của ngành hàng không Việt Nam. Khách hàng nhìn nhận một cách thiện cảm từ văn hoá ứng xử, cách phục vụ... của hãng hàng không này. Năm 2022, Bamboo Airways dự kiến mở rộng quy mô mạng bay quốc tế lên 40 đường bay.

Bamboo Airways đặt mục tiêu mở rộng các đường bay thẳng đến Nhật Bản (với các đường bay thẳng đến Hà Nội/TP HCM – Tokyo/Osaka), Úc (với đường bay thẳng đến Hà Nội/TP HCM – Sydney), Anh (với đường bay Hà Nội – London) và đặc biệt là Mỹ (với đường bay TP HCM – San Francisco/Los Angeles) trong giai đoạn sau đó khi các điều kiện cho phép.

Tuy nhiên, kế hoạch phát triển của Bamboo Airways có thể khó hoàn thành khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam vào ngày 29/3, về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra ngày 10/01/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hiện nay, Cục Hàng không Việt Nam đang có báo cáo tổng thể hoạt động của Bamboo Airways lên Bộ GTVT. Đồng thời, Nhà chức trách hàng không sẽ giám sát chặt chẽ hơn hoạt động của Bamboo Airways trong 3 - 6 tháng tới.

Thông tin về hoạt động giám sát của Cục Hàng không Việt Nam với Bamboo Airways, ông Vũ Hồng Quang, Phó trưởng phòng Vận tải (Cục Hàng không Việt Nam) thông tin, giấy phép kinh doanh vận tải hàng không của Bamboo Airways được cấp sửa đổi lần gần nhất vào ngày 3/2/2021.

Theo giấy phép này, người đại diện pháp luật là ông Đặng Tất Thắng, Tổng Giám đốc.

Theo Điều lệ vận chuyển, cá nhân Chủ tịch của Bamboo Airways, cụ thể là ông Trịnh Văn Quyết sẽ không có quyền quyết định chiến lược phát triển công ty, kế hoạch phát triển kinh doanh, cũng như kế hoạch phát triển đội tàu bay. Người đại diện pháp luật là ông Đặng Tất Thắng sẽ phụ trách toàn bộ.

Về vốn góp đối với Bamboo Airway, ông Quang cho biết, Tập đoàn FLC góp 51% (3.586 tỷ đồng), ông Trịnh Văn Quyết góp 40% (2.800 tỷ đồng), cổ đông khác 8,7% (610 tỷ đồng). Hiện, ông Quyết Trịnh Văn Quyết nắm giữ khoảng 30% cổ phần của FLC.

"Nếu tính cả phần vốn này góp, ông Quyết đang góp khoảng 3.800 tỷ đồng vào Bamboo Airways (tương đương 51,2%). Phần còn lại khoảng hơn 48% của 7.000 tỷ đồng (theo Giấy phép kinh doanh), tương đương hơn 3.000 tỷ", ông Quang cho hay.

Theo quy định tại Nghị định 89, vốn tối thiểu để duy trì hoạt động của đội tàu bay từ 30 tàu trở lên là 700 tỷ đồng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ngay cả khi không tính khoản vốn góp của ông Trịnh Văn Quyết, khoản tiền còn lại vẫn đủ đáp ứng yêu cầu yêu cầu theo quy định.

Về đội máy bay, đến nay Bamboo Airways đang khai thác 29 máy bay. Trong đó, gần nhất, ngày 5/12/2022, có một tàu bay A319 sẽ kết thúc hợp đồng thuê. Các tàu bay khác đều kết thúc hợp đồng vào các năm 2024, 2025 và các năm sau nữa.

Số phận của Bamboo Airways sẽ ra sao, phát triển như thế nào khi ông Đặng Tất Thắng ngồi "ghế nóng" tại FLC và Bamboo Airways thay ông Trịnh Văn Quyết vẫn đang là câu hỏi bỏ ngỏ được nhiều người quan tâm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem