Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Clip: Cá chết tại hộ gia đình ông Nguyễn Bá Mạnh ở bản Mứn Đoàn Kết, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Nhận được phản ánh về tình trạng cá chết hàng loạt, chiều ngày 28/11, PV Dân Việt đã có mặt tại hộ gia đình ông Nguyễn Bá Mạnh ở bản Mứn Đoàn Kết, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La để tìm hiểu sự việc.
Trao đổi PV Dân Việt, ông Mạnh cho biết: "Sự việc cá chết hàng loạt trên ao cá của gia đình xảy ra khoảng 6 ngày trở lại đây. Tôi nghi ngờ do ô nhiễm nguồn nước khiến cá chết. Bởi ở trên đầu nguồn thuộc xã Chiềng Mung và xã Chiềng Ban của huyện Mai Sơn có nhiều hộ dân sản xuất, sơ chế cà phê".
Theo ông Mạnh, tính đến cuối giờ chiều ngày 28/11, gia đình có khoảng 6 tấn cá đã bị chết, với giá bán khoảng 40.000 đồng/kg, ước tính thiệt hại khoảng 240 triệu đồng.
"Chiều nay có cán bộ môi trường xuống kiểm tra thì hàm lượng oxy trong ao của gia đình xuống dưới 1 mg/l, trong khi hàm lượng oxy phải từ 5,8 mg/l trở lên cá mới sống được", ông Mạnh nói.
Cũng theo ông Mạnh, đây không phải là lần đầu tiên cá gia đình ông và một số hộ dân ở đây bị chết. Ông Mạnh đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết dứt điểm việc ô nhiễm nguồn nước do sơ chế cà phê để người dân yên tâm đầu tư nuôi cá phát triển kinh tế.
Đồng thời, gia đình ông Mạnh cũng mong muốn chính quyền sớm xem xét, đánh giá và hỗ trợ thiệt hại cho gia đình.
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, vào lúc 16 giờ 30 phút, những cá rô phi, chép còn sót lại trên diện tích ao rộng khoảng 2.000 m2 của ông Mạnh đồng loạt ngoi lên mặt nước để thở.
Trên bờ ao là hàng tạ cá rô phi có trọng lượng mỗi con khoảng từ 1 – 1,3 kg đã chết, bốc mùi nồng nặc được gia đình ông Mạnh vớt lên để chôn trước khi PV có mặt.
Do số lượng cá chết quá nhiều nên ông Mạnh phải huy động thêm anh em gần nhà đến vớt cá, đào hố chôn lấp, tránh ô nhiễm môi trường.
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lò Văn Bưu, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Bon, cho biết: "Sáng ngày 28/11, UBND xã Mường Bon đã nhận được phản ánh của người dân bản Mứn Đoàn Kết về tình trạng cá chết. Sau đó, UBND xã đã thành lập tổ công tác xuống kiểm tra, xác minh sự việc".
Theo biên bản làm việc ngày 28/11/2023 tại ao cá của hộ gia đình ông Nguyễn Bá Mạnh do Phó Chủ tịch UBND xã Mường Bon cung cấp cho PV cho thấy: Nước trên đoạn suối chảy từ xã Chiềng Mung đi qua bản Lẳm Cút, xã Mường Bon chảy qua bản Mứn Đoàn Kết có dấu hiệu ô nhiễm. Nước có màu nâu đen, có mùi hôi thối nồng nặc.
Theo nhận định ban đầu, đây là nước thải từ hoạt động chế biến cà phê. Nguồn nước này được người dân bản Mứn Đoàn Kết sử dụng để nuôi cá, tưới vườn cây và dùng một phần để sinh hoạt.
Thông tin thêm với PV Dân Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Bon cho biết, trong ngày 28/11, UBND xã đã có văn bản báo cáo gửi UBND huyện Mai Sơn về tình hình ô nhiễm môi trường nước, cá chết tại bản Mứn Đoàn Kết.
Báo cáo nêu rõ: "Để đảm bảo nguồn nước cũng như môi trường sống cho người dân trên địa bàn xã Mường Bon nói chung, nhân dân bản Mứn Đoàn Kết nói riêng, UBND xã Mường Bon kính đề nghị UBND huyện Mai Sơn chỉ đạo phòng ban chuyên môn của huyện hướng dẫn và có biện pháp, xử lý vi phạm đối với các cơ sở đã gây ô nhiễm môi trường".