Tái diễn cảnh lấn chiếm vỉa hè tại một số nơi ở Hà Nội, người dân phải đi bộ dưới lòng đường

Nguyễn Trà My Chủ nhật, ngày 26/05/2024 13:27 PM (GMT+7)
Gần đây, nhiều khu vực vỉa hè tại các quận nội thành như Đống Đa, Ba Đình, Hoàng Mai… trở thành nơi kinh doanh, buôn bán của các hàng ăn, bãi đỗ xe, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.
Bình luận 0

Sau hàng loạt đợt ra quân, tổng kiểm tra xử lý vi phạm nhằm lập lại trật tự đô thị, thời gian gần đây, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại Hà Nội lại xuất hiện.

Đặc biệt sau giờ hành chính, tại nhiều tuyến đường nội đô, hành vi tái chiếm vỉa hè diễn ra tràn lan dưới nhiều cách thức.

Tái diễn cảnh lấn chiếm vỉa hè tại một số nơi ở Hà Nội, người dân phải đi bộ dưới lòng đường - Ảnh 1.

Thời gian gần đây, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại Hà Nội lại xuất hiện.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, vào khoảng 19h hàng ngày, khu vực vỉa hè phố Đội Cấn (quận Ba Đình), xuất hiện tình trạng nhiều hàng quán bày bàn ghế “ôm trọn” vỉa hè để phục vụ hoạt động kinh doanh, buôn bán. Việc này khiến người đi bộ rơi vào tình cảnh phải tham gia giao thông cùng ô tô, xe máy.

Được biết, vỉa hè tuyến phố Đội Cấn phân ra làm hai phần. Một nửa phía bên trong dùng làm chỗ để xe, nửa còn lại có nhiều gốc cây, bốt điện, chắn ngang lối đi, buộc người dân phải xuống lòng đường để đi bộ

Đáng nói, vỉa hè trước số nhà 50 phố Đội Cấn, gần trụ sở UBND phường cũng biến thành chỗ để bàn, ghế và xe cộ cho thực khách trong thời gian dài, gây bức xúc đối với người dân địa phương.

Tái diễn cảnh lấn chiếm vỉa hè tại một số nơi ở Hà Nội, người dân phải đi bộ dưới lòng đường - Ảnh 2.

Cấm thì vẫn cấm, nhưng bán thì vẫn bán.

Thường xuyên di chuyển qua phố Đội Cấn, chị Nguyễn Thị Duyên (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, dù đã có vạch kẻ trắng chia vỉa hè rộng khoảng 1m ra làm hai phần nhưng một nửa để đỗ xe, nửa còn lại vướng gốc cây khiến người dân đi bộ qua đây buộc phải “xuống đường”.

Không chỉ chiếm dụng triệt để toàn bộ phần vỉa hè ngay trước các cửa hàng, quán ăn, nhiều hộ kinh doanh còn kê bàn ghế và để xe của khách trong một số con ngõ nằm trên phố Đội Cấn.

Cụ thể, tại ngõ 167 Đội Cấn (ngay cạnh Bảo tàng B52), cứ đến tối, xe của những quán ăn đối diện được xếp thành hàng 2, hàng 3. Tình trạng trên cũng xuất hiện tràn lan tại các ngõ như 140,195, 285,... gây mất mỹ quan đô thị.

Cách đó không xa, tại khu vực cổng trường Đại học Giao Thông Vận Tải (Đống Đa, Hà Nội), mặc dù đã có biển cấm nhưng các hàng quán vẫn thản nhiên chiếm dụng vỉa hè làm nơi buôn bán.

Bên cạnh việc chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh của các hàng ăn, tại quận Hoàng Mai (Hà Nội), trên phố Đại Từ (phường Đại Kim), nhiều tiểu thương thản nhiên căng dù, bạt, và biển quảng cáo dọc hai bên đường lối đi, biến tuyến phố trở thành khu chợ tự phát gây mất mỹ quan đô thị.

Tái diễn cảnh lấn chiếm vỉa hè tại một số nơi ở Hà Nội, người dân phải đi bộ dưới lòng đường - Ảnh 3.

Người dân phải đi bộ dưới lòng đường.

Bên cạnh đó, khu vực vỉa hè gần ngã tư nút giao Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh đến đầu ngõ 16 Huỳnh Thúc Kháng (Ba Đình, Hà Nội), xuất hiện tình trạng nhiều xe ô tô nối đuôi nhau xếp thành hàng dài trên phần đường dành riêng cho người đi bộ.

Tái diễn cảnh lấn chiếm vỉa hè tại một số nơi ở Hà Nội, người dân phải đi bộ dưới lòng đường - Ảnh 4.

Buổi sáng khu vực này trở thành bãi đỗ xe tự phát.

Ông Nguyễn Văn Ân người dân Láng Hạ luôn cảm thấy lo lắng, mặc dù đã có biển cấm các phương tiện xe cơ giới, nhưng vẫn còn nhiều ô tô chặn lối ra vào của làn đường, khiến lối đi bị thu hẹp và dẫn đến việc di chuyển của người dân trở nên khó khăn.

“Đặc biệt mỗi khi vào giờ tan tầm, xe máy thi nhau bất chấp lao lên vỉa hè như một thói quen, nhiều lúc muốn tránh cũng không tránh được”, ông Ân chia sẻ.

Sau công tác quyết liệt của Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội nhằm xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện trái phép, …. đến nay nhiều khu vực đã trở về nguyên hiện trạng ban đầu, thoáng mát, sạch sẽ. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi chưa được giải quyết triệt để, khiến tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn đang tiếp diễn.

Nhiều người dân đều mong muốn chính quyền sớm có giải pháp quyết liệt nhằm đưa các vỉa hè tại nhiều tuyến phố Hà Nội được trở về đúng với mục đích sử dụng, tránh tình trạng người đi bộ luôn nơm nớp lo sợ vì nhiều nguy hiểm rình rập về an toàn giao thông. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem