Tăng cường thêm cảnh sát cơ động để trấn áp tội phạm ở Huế

Trần Hòe Thứ ba, ngày 26/01/2021 11:13 AM (GMT+7)
Lực lượng cảnh sát cơ động này sẽ cùng lực lượng Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm về hình sự, nhất là tội phạm ma túy; tập trung xử lý các trường hợp thanh - thiếu niên lạng lách đánh võng, nẹt bộ gây mất trật tự an toàn giao thông...
Bình luận 0

Ngày 26/1, Công an TP.Huế cho biết, đơn vị vừa tổ chức lễ tiếp nhận cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ.

Thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế về phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế có quyết định tăng cường 66 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2 cho Công an TP.Huế.

Tăng cường 66 cảnh sát cơ động để trấn áp tội phạm ở Huế  - Ảnh 1.

Đã có 66 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động được tăng cường cho Công an TP.Huế.

Trong đợt tăng cường này, Công an TP.Huế cùng lực lượng cảnh sát cơ động đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn. Lực lượng công an sẽ tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm về hình sự, nhất là tội phạm ma túy. Bên cạnh đó, tập trung xử lý các trường hợp thanh - thiếu niên lạng lách đánh võng, nẹt bộ gây mất trật tự an toàn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Lực lượng của Công an TP.Huế quyết tâm không để xảy ra cháy nổ, các tình huống đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn.

Hiện Công an TP.Huế đang thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố "không ma túy, không trộm cướp" theo Thông báo số 35-TB/TU của Thường vụ Thành ủy Huế.

Trong năm 2020, trên địa bàn TP.Huế xảy ra 409 vụ phạm pháp hình sự, giảm 103 vụ (tương đương 20,1%) so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, trộm cắp tài sản xảy ra 200 vụ (chiếm 48,9%), cố ý gây thương tích 52 vụ (chiếm 12,7%), lừa đảo chiếm đoạt tài sản 33 vụ (chiếm 8,1%), cướp và cướp giật 30 vụ (chiếm 7,3%).

Tăng cường 66 cảnh sát cơ động để trấn áp tội phạm ở Huế  - Ảnh 2.

Công an TP.Huế tổ chức lễ tiếp nhận cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ.

Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp. Năm 2020, Công an TP.Huế phát hiện, điều tra xử lý 60 vụ, bắt giữ 71 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. So với cùng kỳ 2019, phát hiện nhiều hơn 22 vụ/21 đối tượng.

Điều lo ngại là người nghiện và người sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa, trong đó xuất hiện tình trạng giới trẻ rủ nhau sử dụng ma túy tập thể tại các cơ sở lưu trú, quán karaoke, quán bar. Chất ma túy chuyển dịch mạnh từ việc hút, hít, chích các chất ma túy tổng hợp dạng thuốc phiện, heroin, moocphin… sang dạng uống, ngậm, hít các dạng ma túy tổng hợp hướng thần gây phấn khích, ảo giác mạnh, trong đó nhiều loại chưa được đưa vào danh mục các chất ma túy.

Hiện trên địa bàn TP.Huế có 299 người nghiện, 464 người sử dụng ma túy, 273 người nghi nghiện, trong đó 245 người nghiện đang điều trị bằng methadone. Đáng chú ý, qua rà soát, có 46 đối tượng nghiện có biểu hiện ngáo đá, loạn thần do sử dụng ma túy; hơn 100 điểm công cộng, cơ sở kinh doanh có dấu hiệu bị các đối tượng lợi dụng làm điểm sử dụng trái phép chất ma túy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem