Tăng cường và đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục tài chính cho sinh viên

PVKT Thứ năm, ngày 03/10/2024 17:45 PM (GMT+7)
Tại tọa đàm “Giáo dục tài chính sinh viên”, đại diện Quỹ Hợp tác Quốc tế các Ngân hàng tiết kiệm Đức (DSIK) - bà Anna Szawacki đánh giá, cuốn sách "Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền" của bà Lê Thị Thúy Sen là một ví dụ tuyệt vời của một hình thức giáo dục tài chính tốt.
Bình luận 0

img

Các diễn giả khách mời chia sẻ tại Tọa đàm "Giáo dục tài chính cho sinh viên"

Ngày 2/10, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Học viện Ngân hàng (HVNH) phối hợp Vụ Truyền thông NHNN tổ chức Chuỗi sự kiện Giáo dục tài chính - "Đồng tiền thông thái" 2024. Nằm trong khuôn khổ chương trình, Tọa đàm "Giáo dục tài chính sinh viên" đã thu hút hàng nghìn sinh viên tham dự và lắng nghe.

Truyền thông giáo dục tài chính là một nhiệm vụ quan trọng để thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia

Bà Lê Thị Thúy Sen, Vụ trưởng Vụ Truyền thông NHNN cho biết, giáo dục tài chính không phải chủ đề mới nhưng gần đây liên tục nhận được nhiều sự quan tâm mạnh mẽ.

NHNN là đơn vị được Chính phủ giao thực hiện nhiệm vụ điều phối chung chiến lược toàn diện quốc gia đến năm 2030. Trong đó, truyền thông giáo dục tài chính là một nhiệm vụ quan trọng để thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia nói chung và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nói riêng.

Ngoài ra, nhiệm vụ truyền thông giáo dục tài chính còn được đề cập tới tại các Đề án của Chính phủ như: Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cho nền kinh tế; Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025; Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội,...

"Do vậy, chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ của truyền thông giáo dục tài chính và luôn nỗ lực để "không ai bị bỏ lại phía sau trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính", nâng cao nhận thức của công chúng về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, hạn chế rủi ro cho người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính, đẩy lùi tín dụng đen…", bà Sen cho biết thêm.

Vụ Truyền thông đã triển khai nhiều chương trình với đa dạng các hình thức truyền thông giáo dục tài chính, chẳng hạn như chương trình gameshow "Tiền khéo Tiền khôn", chương trình hoạt hình "Tay hòm chìa khóa", chuỗi sự kiện cuộc thi tìm hiểu về kiến thức tài chính – ngân hàng "Hiểu đúng về tiền", "Nhà ngân hàng tương lai"...

img

Bà Lê Thị Thúy Sen, Vụ trưởng Vụ Truyền thông NHNN chia sẻ tại Tọa đàm

Bà Phạm Thị Hoàng Anh - Phó Giám đốc Phụ trách Ban Giám đốc HVNH khẳng định, giáo dục tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện của quốc gia, đặc biệt đối với đối tượng là thế hệ trẻ, các bạn học sinh, sinh viên. Đây là thế hệ tương lai của đất nước, một thế hệ trẻ có kiến thức tài chính vững vàng sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế chung.

Bà Hoàng Anh cho biết, trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo của NHNN, HVNH hy vọng sẽ cùng Vụ Truyền thông tiếp tục triển khai các hoạt động giáo dục tài chính toàn diện, giúp thế hệ trẻ tiếp cận những kiến thức tài chính từ cơ bản đến chuyên sâu,nâng cao khả năng quản lý tài chính cá nhân theo đúng chủ đề "Đồng tiền thông thái" của chuỗi sự kiện lần này.

Bà Anna Szawacki, Đại diện Quỹ Hợp tác Quốc tế các Ngân hàng tiết kiệm Đức (DSIK) ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động trong chuỗi sự kiện nói riêng và công tác truyền thông, giáo dục tài chính của Việt Nam nói chung, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo của NHNN và sự phối hợp của các đơn vị chức năng liên quan, Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai tốt các hoạt động truyền thông giáo dục tài chính.

Bà Anna cũng chia sẻ thêm, rất khó để tìm được hình thức truyền thông giáo dục tài chính phù hợp với tất cả mọi người. Thời gian qua, NHNN đã thực hiện đa dạng hóa hình thức các chương trình, nhờ đó, tối đa hóa số lượng người được tiếp cận các kiến thức ngân hàng tài chính. Và việc duy trì thực hiện các hoạt động này đã mang lại nhiều giá trị hữu ích cho công chúng.

Giáo dục tài chính: Hoạt động "trồng cây mà gieo được mầm phúc"

Tại tọa đàm, các diễn giả và sinh viên tham dự đã dành nhiều sự quan tâm đối với Cuốn sách "Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền" của Bà Lê Thị Thúy Sen. Cuốn sách được Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành lần đầu tiên vào tháng 12/2023 và hiện đang chuẩn bị hoàn tất kế hoạch tái bản trong tháng 10 này.

Chia sẻ tại Tọa đàm, bà Sen cho biết, cuốn sách này chứa đựng những giá trị nhân văn, những kiến thức về lĩnh vực tài chính – ngân hàng mà tác giả muốn lan tỏa tới cộng đồng. Tác giả mong muốn được gửi lời cảm ơn tới các độc giả, với nhiều lứa tuổi khác nhau đã đón nhận cuốn sách thật tích cực, vui mừng vì được đóng góp một phần nhỏ cho sự phát triển của ngành ngân hàng nói riêng và cho cộng đồng nói chung.

Theo tác giả Lê Thị Thúy Sen, đây là một hành động giúp lan tỏa kiến thức cho cộng đồng, lan tỏa văn hóa đọc sách và tìm hiểu, học hỏi kiến thức, như là "trồng cây mà gieo được mầm phúc trong xã hội".

Bà Anna Szawacki đánh giá cuốn sách "Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền" của bà Lê Thị Thúy Sen là một ví dụ tuyệt vời của một hình thức giáo dục tài chính tốt. "Tôi thấy, cuốn sách rất dễ đọc và thực sự thú vị. Chúng ta sẽ học về tài chính một cách tự nhiên, tình cờ mà không hề cảm thấy nó khô khan, nặng nề và hàn lâm. Cuốn sách thực sự thu hút được nhiều người. Truyện thể hiện bằng tranh đã làm cho cuốn sách thực sự trở nên thú vị khi đọc", Bà Anna cho biết.

Là một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này nhiều năm, bà Anna nhấn mạnh, khi cuốn sách có bản tiếng Anh, bản thân bà và DSIK luôn tìm kiếm các tài liệu chất lượng để nâng cao giáo dục tài chính. Do đó, khi cuốn sách có phiên bản tiếng Anh, bà Anna rất vui khi được chia sẻ nó với các đồng nghiệp trên toàn thế giới, vì cuốn sách này cũng có thể mang lại lợi ích cho không chỉ độc giả tại Việt Nam mà tại khu vực, tại Châu Á.

Bà Anna nói thêm, "Mục tiêu của chúng ta là: Giáo dục tài chính và tạo điều kiện cho mọi người tiếp cận tài chính. Chúng ta có thể thấy rằng cuốn sách đã được chăm chút đến từng chi tiết và chắc chắn phải mất rất nhiều công sức để làm ra cuốn sách giáo dục tài chính này. Đây thực sự là một món quà tuyệt vời cho tất cả những người muốn học về tài chính".

Bà Phạm Thị Hoàng Anh cũng đề cao tính thực tiễn của cuốn sách, khi không chỉ cung cấp những kiến thức bổ ích về lĩnh vực tài chính ngân hàng, mà còn được tinh tế điều chỉnh để phù hợp với nhiều độc giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau.

img

Sinh viên lắng nghe và tương tác sôi nổi tại chương trình tọa đàm

Mặc dù vậy, khi thực hiện cuốn sách này, bản thân tác giả - bà Lê Thị Thúy Sen còn nhiều trăn trở, khi hiện nay truyền thống và nhận thức của người Việt Nam đã có nhiều thay đổi tích cực, tuy nhiên đây vẫn là một thách thức lớn.

Tài chính – ngân hàng một lĩnh vực có nội dung bao hàm rộng, kiến thức chuyên sâu, vậy nên các hoạt động truyền thông cần phải chú ý để làm thế nào thể hiện được kiến thức khó theo cách đơn giản để người đọc dễ tiếp nhận, thể hiện được phần thay đổi tích cực trong phát triển và cập nhật của ngành ngân hàng. Để làm được điều này, tác giả cho rằng, sinh viên là một lực lượng nòng cốt trong kỷ nguyên công nghệ mới, sinh viên có kiến thức chuẩn mực và hành vi tài chính đúng đắn sẽ đóng góp và hỗ trợ lớn trong công tác truyền thông, giáo dục tài chính.

Trả lời câu hỏi của sinh viên tại chương trình Tọa đàm về kế hoạch tái bản cuốn sách "Khéo khôn với tiền – Tránh những ưu phiền", bà Sen cho biết, cuốn sách tái bản sẽ được bổ sung các kiến thức về thanh toán, đặc biệt là cập nhật nội dung về công nghệ, giúp độc giả được tiếp cận kiến thức một cách dễ hiểu, đặc biệt, thông qua hình thức trình bày là sách, truyện tranh giáo dục tài chính, những đối tượng độc giả như người lớn tuổi, học sinh hay cả những người không phải chuyên gia và không được tiếp xúc nhiều với công nghệ, sẽ biết cách phòng tránh, ngăn ngừa những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện thanh toán online, thanh toán không dùng tiền mặt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem