Tây Ninh: Chi 16 tỷ đồng mua máy thu hoạch mía

Thứ bảy, ngày 11/01/2014 18:45 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Quang Hợp – Giám đốc Công ty TNHH Hưng Thịnh (Mỏ Công, Tân Biên, Tây Ninh) vừa chi khoảng 16 tỷ đồng để nhập khẩu 2 chiếc máy thu hoạch mía liên hợp do John Deere - nhà sản xuất máy móc nông cụ hàng đầu ở Mỹ sản xuất.
Bình luận 0
Hai chiếc máy ông Hợp nhập khẩu để thực hiện cơ giới hóa trang trại mía Hưng Thịnh gồm chiếc John Deere 3520 có giá khoảng 9 tỷ đồng; và chiếc CH330 có cấu tạo, nguyên lý hoạt động tương tự 3520 nhưng được thiết kế nhỏ hơn, phù hợp với những ruộng mía nhỏ, có giá khoảng 7 tỷ đồng.


Chiếc máy John Deere 3520 làm việc  trên Nông trường Hưng Thịnh.
Chiếc máy John Deere 3520 làm việc trên Nông trường Hưng Thịnh.

Cũng theo ông Hợp, trong điều kiện thuận lợi, năng suất của máy trong vòng 1 giờ có thể thay thế khoảng hơn 800 lao động thủ công. “Với diện tích nông trường 1.500ha, sản lượng có thể đạt 100.000 tấn mía như hiện nay, chỉ sau 2 vụ thu hoạch là có thể thu hồi vốn đầu tư máy” - ông Hợp phân tích.

Thuận Hải (Thuận Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem