Bắt thanh niên mặc trang phục công an để đe dọa, cưỡng đoạt tiền của học sinh
Nguyễn Phúc Thắng giả danh công an để đe dọa, yêu cầu học sinh nộp tiền trái quy định, sau đó chiếm đoạt tiền của bị hại.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ðể nâng cao giá trị, thương hiệu trái cây tại địa phương, tỉnh Tây Ninh chủ trương phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, mở rộng diện tích đối với vùng có lợi thế về trồng cây ăn trái và tập trung phát triển thâm canh nhằm tăng năng suất, chất lượng, giá trị.
Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã dần hình thành các vùng chuyên canh, từng bước tạo thương hiệu cây ăn trái, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ông Phan Văn Thà, thị trấn Tân Biên (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) trồng 60 ha mít Thái siêu sớm theo tiêu chuẩn VietGAP đang giới thiệu vườn mít Thái của gia đình.
Nhiều năm trở lại đây, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tích cực chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, dần hình thành các vùng trồng cây đặc sản, cây ăn trái tập trung theo hướng hàng hoá.
Ðây là hướng đi mới góp phần nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm nông nghiệp và gia tăng thu nhập cho người dân địa phương.
Phát triển bền vững vùng trồng cây ăn trái tập trung
Tổng diện tích cây ăn trái toàn tỉnh Tây Ninh đạt trên 4.739 ha. Nhờ áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến và làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh, sản lượng và chất lượng nhiều loại cây ăn trái tăng mạnh.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, ngành Nông nghiệp tích cực hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân đăng ký mã số vùng trồng đối với nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc gồm 95 vùng trồng và 21 cơ sở đóng gói trái cây.
Sở NNPTNT tỉnh Tây Ninh cũng triển khai cho 90 hộ với diện tích hơn 1.000 ha ứng dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc KIPUS; hỗ trợ 5 cơ sở được cấp mã QR và tem truy xuất nguồn gốc…đáp ứng tốt để trái cây cho cả tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp.
Tận dụng thế mạnh của địa phương về đất đai để phát triển vùng cây ăn trái tập trung, nâng cao thu nhập, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm cho địa phương là những mục tiêu mà ông Nguyễn Thanh Cường, chủ trang trại cây ăn trái Cường Niên tại ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) đang nỗ lực thực hiện.
Ông Cường cho biết, hiện tại, gia đình trồng 20 ha mít Thái siêu sớm, 20 ha bưởi da xanh. Trong quá trình trồng, ông Cường ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào việc chăm sóc. Sau 2 năm thực hiện, vườn cây phát triển tốt, cho năng suất cao.
“Tôi tập trung trồng, chăm sóc mít Thái, bưởi da xanh để sản phẩm đạt năng suất và chất lượng cao. Trong đó, năm 2019, gia đình tôi trồng bưởi da xanh và mít Thái theo tiêu chuẩn VietGAP. Cây mít Thái, cây bưởi da xanh cho trái to, đẹp, năng suất cao, bán được giá hơn so với trước từ 15% đến 20%”- ông Cường chia sẻ.
Nhận thấy thổ nhưỡng nơi đây phù hợp trồng nhiều loại cây ăn trái, năm 2021, ông Cường trồng thêm 30 ha mít Thái siêu sớm, 4 ha quýt đường và 10 ha sầu riêng. Toàn bộ diện tích cây ăn trái đặc sản này được trồng tập trung để trang trại Cường Niên hình thành vùng cây ăn trái theo mô hình cánh đồng lớn, đa dạng hoá sản phẩm.
Ông Cường cho biết thêm, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đang phát triển mạnh vùng trồng cây ăn trái với diện tích lớn.
Ðể có sản phẩm cung cấp cho thị trường, trang trại Cường Niên thành lập tổ liên kết cây ăn trái đặc sản chủ lực của tỉnh Tây Ninh; các thành viên tổ liên kết trao đổi, hỗ trợ nhau trong sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm đạt chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và hướng đến xuất khẩu.
Tương tự, với mong muốn xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái có uy tín, thương hiệu và đạt tiêu chuẩn cao, ông Phan Văn Thà (thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) triển khai trồng 60 ha mít Thái siêu sớm theo tiêu chuẩn VietGAP.
Theo ông Thà, ông vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, tham khảo học tập kỹ thuật chăm sóc cây ăn trái từ những mô hình đã thành công trong và ngoài địa phương. Mít Thái siêu sớm là loại cây dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, giá bán ổn định, năng suất cao.
Ðặc biệt, vài năm trở lại đây, nhu cầu của thị trường đối với mít Thái tăng cao nên khâu tiêu thụ mít Thái rất dễ dàng, thương lái đến tận vườn thu mua với giá ổn định khoảng 20.000 - 30.000 đồng/kg.
Hơn nữa, theo ông Phan Văn Thà, giống mít Thái này phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng ở địa phương, nếu được chăm sóc tốt, mít sẽ cho trái quanh năm. Thời điểm nào vườn nhà ông Thà cũng có mít Thái bán nên cạnh tranh được về giá.
Ðể nâng cao chất lượng và mở rộng diện tích trồng cây ăn trái, gia đình ông Thà đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng hệ thống tưới tự động và áp dụng cơ giới hoá trong sản xuất.
Xây dựng thương hiệu cho trái cây
Dù mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng nhiều loại trái cây trong tỉnh Tây Ninh chưa được quan tâm đầu tư đúng mức để có thương hiệu, nhãn hiệu.
Ðây là điều mà cơ quan chức năng cần quan tâm khắc phục, góp phần thúc đẩy sản xuất cây ăn trái bền vững. Việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết và tìm mua các sản phẩm bảo đảm chất lượng, từ đó giúp nâng cao giá trị trái cây của tỉnh trên thị trường.
Ông Nguyễn Hoàng Lâm (ngụ thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh) chia sẻ, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có nhiều loại trái cây rất ngon và đạt chất lượng như sầu riêng cơm vàng hạt lép, bưởi da xanh, nhãn xuồng cơm vàng, xoài tứ quý…
Tuy nhiên, khi vào các siêu thị lớn, các trung tâm thương mại trong và ngoài tỉnh Tây Ninh, tìm “mỏi mắt” cũng không thấy bất cứ thương hiệu trái cây nào của Tây Ninh.
Thương hiệu sản phẩm có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, “chắp cánh” cho nông sản nói chung và sản phẩm trái cây nói riêng vươn xa. Do đó, sản phẩm trái cây phải có thương hiệu để khẳng định vị thế trên thị trường, đặc biệt là sản phẩm sầu riêng cơm vàng hạt lép ở huyện Gò Dầu.
Tại Bàu Ðồn, hiện có khoảng 1.000 ha sầu riêng được sản xuất theo hướng quy mô lớn. Trước sự thay đổi của cơ chế thị trường và nhu cầu của người tiêu dùng, người trồng xác định rõ, chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng nhất.
Ông Phan Hoài Thịnh- Giám đốc Hợp tác xã (HTX) cây ăn trái Bàu Ðồn cho biết, HTX có 30 ha sầu riêng theo hướng VietGAP.
Trong những năm gần đây, sầu riêng là một trong những loại cây trồng có thế mạnh trên địa bàn, giúp nhiều hộ gia đình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, để có bước phát triển vững chắc, địa phương hướng tới việc xây dựng thương hiệu cho loại trái cây này.
Theo ông Thịnh, từ sau khi thành lập HTX cây ăn trái, HTX vận động tất cả các thành viên chuyển dần sang canh tác sầu riêng theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học. Bên cạnh đó, HTX đã kết nối với nhiều doanh nghiệp để đầu ra sản phẩm được ổn định hơn.
Ðặc biệt, để nâng cao chất lượng cho sản phẩm, HTX áp dụng tiêu chuẩn VietGAP trong quy trình trồng trọt, chăm sóc cây trái. Ngoài việc tuân thủ các tiêu chuẩn theo quy định, các thành viên còn có nhiệm vụ giám sát lẫn nhau để tạo sự thống nhất về chất lượng cho sản phẩm.
Nhiều thành viên đã ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác như sử dụng hệ thống tưới và bón phân tự động. Nhờ đó, sản phẩm sầu riêng đạt chất lượng và được lựa chọn để đăng ký là sản phẩm OCOP của địa phương.
Ông Thịnh cho biết thêm, đạt chuẩn VietGAP chính là một trong những yếu tố quan trọng để khẳng định chất lượng cho sản phẩm sầu riêng của địa phương và tạo nên thương hiệu trên thị trường.
Mặt khác, HTX hướng tới sản xuất sản phẩm hữu cơ, an toàn để đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ðóng gói sầu riêng để giao cho siêu thị.
Thực tế sản xuất cho thấy, cây sầu riêng được trồng theo phương pháp hữu cơ phát triển tốt hơn, ít bị bệnh, cho năng suất cao hơn so với trước đây; trái có trọng lượng vừa, ruột chắc, có vị ngọt béo đậm đà và mùi thơm đặc trưng.
Bên cạnh đó, để tạo được niềm tin từ phía người tiêu dùng, mở ra cơ hội thuận lợi cho trái sầu riêng, HTX phối hợp với UBND xã, Sở NNPTNT, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tây Ninh làm hồ sơ, thủ tục đăng ký xây dựng thương hiệu cho sản phẩm sầu riêng, đồng thời dán tem chứa mã QR truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm.
Việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm không phải là chuyện một sớm, một chiều, mà cần cả quá trình lâu dài. Thị xã Hoà Thành có thế mạnh về nông nghiệp với nhiều sản phẩm đặc trưng, như nhãn tiêu da bò có diện tích gần 1.000 ha, trong đó tập trung ở hai xã Trường Hoà, Trường Ðông.
Thời gian qua, địa phương có nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Yêu cầu của thị trường là sản phẩm phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Do đó, nhãn hiệu nhãn Hoà Thành được bảo hộ thì nghề trồng nhãn mới có thể phát triển.
Nhãn Hoà Thành được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, giúp khách hàng nhận biết và thưởng thức sản phẩm chính hiệu. Ðặc biệt, nhãn Hoà Thành được thị trường công nhận là loại trái cây ngon, giúp người dân trồng nhãn trên địa yên tâm hơn trong việc đầu tư, sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Có thể nói, việc từng bước hình thành các vùng chuyên canh cây ăn trái chất lượng cao gắn với thị trường tiêu thụ khẳng định hiệu quả của dự án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Tây Ninh.
Thời gian tới, tỉnh Tây Ninh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng, hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất cây ăn trái; đẩy mạnh chuyên canh các loại cây ăn trái theo hướng VietGAP gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm đặc trưng từng vùng.
Theo Sở NNPTNT tỉnh Tây Ninh, để cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người dân, ngành Nông nghiệp tỉnh tiếp tục chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ðặc biệt, ngành nông nghiệp chú trọng việc liên kết sản xuất - tiêu thụ để vùng cây ăn trái phát triển bền vững.
Nguyễn Phúc Thắng giả danh công an để đe dọa, yêu cầu học sinh nộp tiền trái quy định, sau đó chiếm đoạt tiền của bị hại.
Sở Y tế TP.Đà Nẵng vừa ban hành văn bản yêu cầu siết chặt quản lý an toàn thực phẩm, đưa bếp ăn tập thể và bếp ăn trường học vào “vòng kiểm soát” nhằm chủ động phòng ngừa ngộ độc, bảo vệ sức khỏe học sinh, công nhân và người lao động trên địa bàn.
Thời gian đầu nhận nhiệm vụ xác nhận nội dung quảng cáo tại Cục An toàn thực phẩm, Trần Việt Nga đã ký duyệt đúng hạn nhưng sau đó lại “ngâm hồ sơ” rồi yêu cầu doanh nghiệp muốn được cấp phép phải chi tiền ngoài quy định, qua đó chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.
Giữa vùng đất từng được xem là thủ phủ công nghiệp, một trang trại nấm công nghệ cao vẫn bền bỉ sinh lời, cho thấy kinh tế trang trại hoàn toàn có thể phát triển vững chắc nếu nông dân dám đổi mới và làm chủ kỹ thuật.
Với hệ thống y tế phát triển hiện đại, diện mạo nông thôn mới tại xã Cần Giờ (TP.HCM) ngày càng được nâng cao, từ đó chất lượng an sinh xã hội của người dân cũng được đảm bảo.
Ẩn sâu trong lòng núi thiêng Kailash, nơi chưa từng có dấu chân chinh phục, là dấu tích rùng rợn của Vương quốc Cổ Cách, một nền văn minh hưng thịnh rồi biến mất bí ẩn chỉ sau một đêm. Những đường hầm, căn hầm quân sự và đống hài cốt không đầu được phát hiện đã khiến giới khảo cổ đặt lại câu hỏi: Điều gì thực sự đã xảy ra dưới ngọn núi linh thiêng nhất Tây Tạng?
Sau khoảng hai mươi năm triển khai, dưới sự hỗ trợ của chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam, dự án hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba đã mang lại nhiều thành công, trồng lúa ở Cuba đạt năng suất cao chưa từng thấy, đặt nền tảng cho việc tự chủ lương thực của Cuba.
Sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine đang suy yếu. Không thể bù đắp được sự thiếu hụt viện trợ từ Mỹ. Nhận được lượng vũ khí phương Tây ngày càng giảm, Bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine đang phải dùng đến những biện pháp cực đoan. Tại sao ông Zelensky chỉ còn lại những lời hứa suông từ các đối tác của mình?
Cơ quan công an ở TP. Huế bắt giữ đối tượng “nổ” quen biết cán bộ trong ngành giáo dục thành phố để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
“HDPE là ngon luôn” - câu nói tưởng chừng chẳng liên quan đến đời sống thường ngày lại đang xuất hiện dày đặc trên TikTok, Facebook và các diễn đàn trực tuyến. Vậy HDPE là gì và vì sao một thuật ngữ kỹ thuật khô khan lại có thể “xâm chiếm” mạng xã hội chỉ trong thời gian ngắn?
Chịu cáo buộc nhận hối lộ gần 44 tỷ đồng, cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong bị kê biên 6 mảnh đất tại Hà Nội và Vĩnh Phúc cũ với tổng diện tích gần 12.000m2. Vợ ông cũng nộp thêm gần 800 triệu để khắc phục hậu quả.
HLV Kim Sang-sik sẽ khiến HLV Park Hang-seo “về nhì”?; Man City quyết chiêu mộ Marc Guehi; 11 đội bóng muốn có Kobbie Mainoo; AC Milan đạt thỏa thuận với Niclas Fullkrug; Wayne Rooney từng gặp áp lực khi rời Everton.
Sở GDĐT TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu Trường THPT Nguyễn Văn Linh (phường Bình Đông, TP.HCM) giải trình, kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến các sai phạm trong công tác vận động tài trợ sau khi nhận được đơn phản ánh và tố cáo từ phụ huynh học sinh.
Sáng 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố Đoàn Bá Tước (SN 2004, cư trú: phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về tội “Cưỡng dâm” theo quy định tại Điều 143 Bộ luật Hình sự.
Quảng Trị – mảnh đất miền Trung khắc nghiệt nắng gió, nơi những người nông dân quanh năm lam lũ với ruộng đồng đang dần chuyển mình nhờ những mô hình đào tạo nghề, hỗ trợ chuyển đổi nghề bài bản từ Hội Nông dân các cấp. Từ việc chỉ quen với nương rẫy, nhiều nông dân nay đã có việc làm ổn định, mở được sinh kế mới, vươn lên thoát nghèo bền vững và từng bước làm giàu chính đáng.
Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này đều mang trong mình tinh thần tiên phong mạnh mẽ, bước vào cuối năm 2025, bứt phá sự nghiệp, tài lộc liên tục đổ về.
Dưới những cánh rừng ở xã Sính Phình, tỉnh Điện Biên, cây sa nhân đang bén rễ, lan dần theo những sườn núi, khe suối. Loài cây dược liệu này đang mang đến đổi thay rõ rệt cho đời sống của nhiều hộ dân nơi đây. Từ những bản xa như Là Xa, Tả Phìn, Séo Phình, Tà Dê…, sa nhân đã và đang trở thành cây trồng giúp người dân giữ rừng, có thêm thu nhập, từng bước thoát nghèo.
Một vụ tai nạn tông nhau liên hoàn giữa 6 xe ôtô trên quốc lộ 1A, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã khiến giao thông ùn tắc.
Cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong thừa nhận chiếm đoạt 44 tỷ đồng khi cấp phép hồ sơ công bố sản phẩm còn, cựu Cục trưởng Trần Việt Nga thì cố ý “ngâm hồ sơ” để buộc người xin cấp phép phải chi tiền cho mình rồi chiếm đoạt tổng cộng hơn 8 tỷ đồng.
Chủ lực Quek Izaac của Singapore out trình so với Đông Nam Á là nhờ thường xuyên tham gia các giải ITTF World Tour.
Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025, Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời câu hỏi của các đại biểu nông dân liên quan đến cơ chế chính sách tín dụng dành cho các dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời có cơ chế, chính sách hình thành các khu công nghiệp dành riêng cho nông nghiệp.
Thời gian qua, thầy và trò Trường Tiểu học Phát Diệm (xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) đã không ngừng nỗ lực, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Sự đoàn kết, thống nhất của tập thể sư phạm cùng với việc chấp hành tốt chủ trương, chính sách đã tạo nên nền tảng vững chắc cho mọi thành tích.
Theo luật sư, Thông tư 32/2023/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ 4 trường hợp Cảnh sát giao thông được dừng xe kiểm tra.
Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, thời gian qua, Công an thành phố đã chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Để bảo vệ nông nghiệp năm 2026, toàn thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức 8 đợt diệt chuột tập trung. Thời gian triển khai diệt chuột tập trung căn cứ trên lịch thời vụ. Đợt 1 từ khi đổ ải, làm đất đến gieo cấy lúa xuân (từ ngày 10/1 – 2/2/2026)...
Tổng thống Estonia Alar Karis đã đề xuất rằng Estonia có thể giúp Hungary trả các khoản phạt theo hợp đồng nếu Budapest cắt đứt quan hệ năng lượng với Moscow.
Niềm vui kép của PGS.TS Lâm Thành Hiển khi vừa được công nhận đạt chức danh, vừa nhận quyết định tiếp tục là Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng nhiệm kỳ 2025–2030.
Doãn Hải My đón tuổi mới nhẹ nhàng bên ông xã Đoàn Văn Hậu và con trai, nhan sắc "mẹ bỉm" một con "gây sốt".
Sở Tài chính tỉnh Gia Lai phát thông báo tìm nhà đầu tư cho Khu đô thị Cát Hải Center tại xã Cát Tiến, quy mô gần 68 ha, tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho khu vực ven biển Đề Gi.
Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa vừa công bố giá bán gần 2.400 căn nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị Bắc Cầu Hạc, phường Hàm Rồng