Tết này Đà Nẵng bắn pháo hoa ở những đâu?

Lam Hàn Thứ ba, ngày 06/02/2018 09:52 AM (GMT+7)
UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 tại một số điểm trên địa bàn phục vụ người dân và du khách.
Bình luận 0

Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng đã quyết định tổ chức bắn pháo hoa tầm cao ở 3 địa điểm gồm: cầu Nguyễn Văn Trỗi, khu vực trước Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và khu Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang.

Số lượng pháo hoa được sử dụng là 300 giàn pháo tầm cao với gần 2.500 quả được bắn bằng hệ thống Fireone hiện đại. Tổng thời gian bắn mỗi điểm là 15 phút, bắt đầu bắn từ 0 giờ ngày 16.2 (tức Giao thừa), kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

img

Đà Nẵng có 3 điểm bắn pháo hoa vào đêm Giao thừa Tết Mậu Tuất 2018. (Ảnh: Đình Thiên)

Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách xem pháo hoa đêm Giao thừa, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự, công an thành phố cùng các đơn vị liên quan phân công lực lượng kiểm soát bảo vệ vòng trong, vòng ngoài tại các điểm bắn pháo hoa.

Ngoài ra, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu trực 24/24 và tuần tra bảo vệ 3 điểm bắn pháo hoa từ ngày 10.2 cho đến 3h sáng 16.2. UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu di dời toàn bộ tàu thuyền ra khỏi khu vực bắn, cách vị trí triển khai pháo hoa 500m và di dời tất cả các tàu thuyền neo đậu tại khu vực cầu Nguyễn Văn Trỗi và cầu Trần Thị Lý để đảm bảo an toàn từ 7h30 ngày 14.2 đến 3h ngày 16.2.

Bên cạnh đó, Sở Cảnh sát PCCC cũng bố trí các xe phòng cháy, Sở Y tế bố trí xe cấp cứu và lực lượng y tế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tại các điểm bắn, đảm bảo công tác sơ cấp cứu tại các khu vực tập trung đông người xem pháo hoa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem