Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và điều trị Covid-19 tại Thừa Thiên Huế

Trần Hòe Thứ ba, ngày 07/12/2021 19:00 PM (GMT+7)
Trung tâm này được đặt tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (Thừa Thiên Huế), có chức năng cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị, nghiên cứu và đào tạo về Covid-19.
Bình luận 0

Chiều 7/12, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, trong ngày, Trung tâm Nghiên cứu và điều trị Covid-19 Trung ương Huế đã được đưa vào hoạt động.

Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và điều trị Covid-19 tại Thừa Thiên Huế  - Ảnh 1.

Trung tâm Nghiên cứu và điều trị Covid-19 Trung ương Huế đã được đưa vào hoạt động. Ảnh: Nhật Tân.

Theo đó, trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 hết sức phức tạp, xác định cuộc chiến chống Covid-19 sẽ còn tiếp diễn lâu dài, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế,  Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, Giám đốc Bệnh Trung ương Huế đã ký quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu và điều trị Covid-19 Trung ương Huế trực thuộc Bệnh viện.

Trung tâm này được đặt tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). Trung tâm có quy mô 300 giường bệnh và sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế dịch Covid-19.

Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và điều trị Covid-19 tại Thừa Thiên Huế  - Ảnh 2.

Bệnh viện Trung ương Huế đã công bố quyết định bổ nhiệm TS BS Nguyễn Thanh Xuân- Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế làm Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu và điều trị Covid-19 Trung ương Huế. Ảnh: Nhật Tân.

Trung tâm có chức năng cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị, nghiên cứu và đào tạo về Covid-19, đồng thời là cơ sở có nhiệm vụ thu dung, điều trị và thực hiện các kỹ thuật hồi sức tích cực, phức tạp cho các trường hợp bệnh nặng, nguy kịch trong bậc thang điều trị ca bệnh Covid-19 theo sự phân công của Bộ Y tế.

Trung tâm có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại như máy thở, ECMO, hệ thống DSA, máy MRI, máy Xquang, máy siêu âm, monitor theo dõi, máy chạy thận nhân tạo, hệ thống oxy, khí y tế và dự trù đầy đủ thuốc men, vật tư, hóa chất đảm bảo cho công tác điều trị và hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch.

Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và điều trị Covid-19 tại Thừa Thiên Huế  - Ảnh 3.

Trung tâm Nghiên cứu và điều trị Covid-19 Trung ương Huế được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại. Ảnh: Nhật Tân.

Tại buổi lễ, Bệnh viện Trung ương Huế đã công bố quyết định bổ nhiệm TS BS Nguyễn Thanh Xuân - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế làm Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu và điều trị Covid-19 Trung ương Huế. Ông Nguyễn Thanh Xuân là một người giàu kinh nghiệm trong chống dịch Covid-19 ở Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại TP.HCM.  

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá rất cao vai trò của Bệnh viện Trung ương Huế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua tại Thừa Thiên Huế và khu vực miền Trung. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng đã tích cực hỗ trợ chuyên môn trong điều trị bệnh nhân Covid-19 cho các tỉnh như: Bắc Giang, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Dương, đặc biệt là tại thành TP.HCM…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem