Thêm một công trình trang trí ở TP Đông Hà thi công khi chưa được cấp phép

Ngọc Vũ Chủ nhật, ngày 24/04/2022 14:43 PM (GMT+7)
Vụ việc thi công công trình trang trí ở cầu Đại An dậy sóng dư luận chưa lắng xuống thì phát hiện thêm cổng chào đường Thanh Niên cũng thi công khi chưa được cấp phép.
Bình luận 0

Đó là công trình trang trí cổng chào đèn led tại đường Thanh Niên, thuộc bờ bắc sông Hiếu, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có tổng vốn đầu tư gần 850 triệu đồng, do Trung tâm văn hóa thông tin – Thể dục thể thao của TP Đông Hà làm chủ đầu tư.

Thêm một công trình trang trí ở TP Đông Hà thi công khi chưa được cấp phép - Ảnh 1.

Một hố móng công trình cổng chào đèn led tại đường Thanh Niên. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo quan sát tại hiện trường, công trình này đã thi công phần móng trụ ở hai bên. Dưới hai hố móng một phần bê tông đã được đổ xuống trên giàn rá sắt thép. Người dân địa phương cho biết, đã thấy công nhân đến triển khai thi công công trình này nhiều ngày qua. Sau đó găp mưa nên việc thi công tạm dừng.

Điều đáng chú ý là công trình này chưa được Sở GTVT Quảng Trị cấp phép.

Cụ thể, ngày 15/4 của Sở GTVT gửi văn bản cho Trung tâm văn hóa – thông tin thể thao TP Đông Hà ghi rõ: "trả lại hồ sơ không giải quyết cấp phép thi công theo đề nghị của Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể dục thể thao TP Đông Hà".

Lý do là Sở này đã nhận hồ sơ xin cấp phép nhưng phát hiện UBND TP Đông Hà đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của công trình từ trước đó.

Công trình nêu trên đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trước khi Sở GTVT chấp thuận xây dựng công trình là không đảm bảo trình tự.

Thêm một công trình trang trí ở TP Đông Hà thi công khi chưa được cấp phép - Ảnh 2.

Công trình cổng chào đèn led tại đường Thanh Niên thi công khi chưa được Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cấp phép. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Hoàng Thanh Sự - Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể dục thể thao TP Đông Hà – chủ đầu tư công trình trang trí cổng chào đèn led tại đường Thanh Niên xác nhận có biết việc công trình này chưa được cấp phép. Ông này từ chối trả lời câu hỏi vì sao chưa được cấp phép mà vẫn cho nhà thầu thi công.

Ông Hồ Sỹ Trung - Chủ tịch UBND TP Đông Hà cho biết, sẽ kiểm tra thông tin và xử lý. Nếu công trình không được cấp phép mà vẫn thi công thì sẽ cho dừng ngay, kiểm điểm và buộc chủ đầu tư phải bỏ tiền túi ra đền phần chi phí thi công đã tự ý làm; đồng thời xem xét trách nhiệm của người thực hiện việc phê duyệt.

Thêm một công trình trang trí ở TP Đông Hà thi công khi chưa được cấp phép - Ảnh 3.

Công trình trang trí cầu Đại An (đường Hùng Vương, TP Đông Hà) thi công khi chưa được cấp phép nên buộc phải tháo dỡ. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trước đó, dư luận tỉnh Quảng Trị đã dậy sóng trước công trình trang trí cầu Đại An vì công trình này thi công khi chưa được Sở GTVT cấp phép; đồng thời thiết kế công trình bị chê làm hạn chế không gian cầu, hồ Đại An, thiết kế như hàng rào nhà tù...

Công trình này có trị giá 1,5 tỷ đồng, do Trung tâm phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích TP.Đông Hà làm chủ đầu tư, để chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng TP Đông Hà (28/4/1972-28/4/2022).

Do những vi phạm trong thủ tục và bị dư luận phản ứng nên công trình này đã bị buộc phải tháo dỡ. Sáng 24/4, theo ghi nhận của PV công trình đang được tháo dỡ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem