Thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển sớm, muốn nộp hồ sơ nhập học luôn có được không?

Tào Nga Thứ tư, ngày 10/08/2022 06:07 AM (GMT+7)
Sau khi nhận thông báo trúng tuyển sớm với các phương thức khác nhau từ các trường, thí sinh muốn nộp hồ sơ luôn có được không hay tiếp tục chờ đợi đang là câu hỏi của nhiều người.
Bình luận 0

Thí sinh "nhấp nhỏm" muốn nộp hồ sơ sớm

Thi chứng chỉ IELTS đạt 6.5 từ tháng 12/2021, Nguyễn Diệu Linh, học sinh lớp 12 ở quận Thanh Xuân, Hà Nội vui mừng nộp hồ sơ vào một số trường đại học theo phương thức xét chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp phỏng vấn và học bạ. 

Vào tháng 5, 6, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra, Linh liên tiếp nhận được thông báo trúng tuyển vào các ngành thuộc Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Nhận thông báo trúng tuyển đại học sớm trong tay, Linh đi thi tốt nghiệp THPT với tâm lý không bị áp lực. Cô bước qua kỳ thi một cách nhẹ nhàng trong khi các bạn đang mong ngóng điểm thi và lo lắng lựa chọn trường nào, ngành nào phù hợp. 

Thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển sớm, muốn nộp hồ sơ nhập học luôn có được không? - Ảnh 1.

Một thí sinh trúng tuyển sớm vào Trường Đại học Kinh tế. Ảnh: NVCC

Theo kế hoạch của Bộ GDĐT, đến ngày 20/8 sẽ kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng và thí sinh sẽ biết mình đỗ vào nguyện vọng nào. Tuy nhiên, Linh đã nhận thông báo trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế nên băn khoăn không biết có được nộp hồ sơ sớm vào trường không vì em chỉ đăng ký duy nhất 1 nguyện vọng. 

Không chỉ có Linh mà nhiều thí sinh và phụ huynh khác cũng chung thắc mắc: Thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển sớm, muốn nộp hồ sơ nhập học luôn có được không?

Chị Lê Thu Huệ, một phụ huynh ở Hà Nội có con trúng tuyển sớm theo phương thức kết hợp vào Trường Đại học Ngoại thương cũng sốt ruột muốn nộp luôn hồ sơ cho con vì gia đình xác định chỉ đăng ký 1 nguyện vọng vào trường. "Tôi có được nộp hồ sơ sớm cho con không hay phải chờ đợi cùng với các thí sinh khác?", chị Huệ băn khoăn đặt câu hỏi. 

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có rất nhiều trường thông báo điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức khác nhau và nhiều thí sinh đã nhận được thông báo trúng tuyển sớm. Một số phụ huynh bày tỏ nóng lòng muốn nộp hồ sơ nhập học sớm.

Thí sinh muốn nộp hồ sơ nhập học sớm có được không?

Liên quan đến việc "thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển sớm, muốn nộp hồ sơ nhập học luôn có được không?", trao đổi với PV báo Dân Việt, Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cho biết: "Thực hiện theo văn bản số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022, thí sinh nhận được thông báo trúng tuyển sớm chỉ là tạm thời. Bước tiếp theo thí sinh cần xác nhận lựa chọn nguyện vọng bằng phương thức trúng tuyển sớm đó trên Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia đến 17h00 ngày 20/8.

Từ ngày 21/8 đến 17h00 ngày 28/8 thí sinh phải xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng và nộp lệ phí xét tuyển trên hệ thống bằng hình thức trực tuyến. Và trước 17h00 ngày 30/9 thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống. 

Dựa trên nguyên tắc này, nếu thí sinh đã nhận được thông báo trúng tuyển sớm vào các trường, giờ muốn nộp hồ sơ luôn chưa được, các trường chưa thể tổ chức cho thí sinh nhập học khi mà trường chưa biết thí sinh có chắc chắn trúng tuyển vào trường hay chưa. Bộ GDĐT cũng chưa trả kết quả trúng tuyển chính thức về trường".

Thạc sĩ Cao Quảng Tư nhấn mạnh: "Nếu trường nào cho thí sinh nhập học sớm là vi phạm quy chế và đi ngược lại lịch trình tuyển sinh năm nay".

Lưu ý khi đăng ký nguyện vọng

TS Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT lưu ý, thí sinh cần thực hiện đúng, đủ, hết quy trình theo hướng dẫn và nộp lệ phí theo quy định; tránh nhầm lẫn giữa các phương thức xét tuyển, giữa các mã ngành/nhóm ngành tuyển sinh; giữa các cơ sở đào tạo (đặc biệt là các cơ sở đào tạo có các phân hiệu, hay cơ sở đào tạo ngoài trụ sở chính).

Lưu ý, phải kiểm tra các nguyện vọng xét tuyển và trúng tuyển có điều kiện đã được đăng ký chưa. Sau khi đăng ký xét tuyển xong, thí sinh cần thoát khỏi hệ thống, đăng nhập lại, in danh sách các nguyện vọng đã đăng ký để kiểm tra, rà soát - đảm bảo các nguyện vọng đăng ký xét tuyển đã được cập nhật hợp lệ trên hệ thống.

Từ ngày 22/7 – 17h ngày 20/8/2022, thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần).

Sau khi hoàn thành tất cả các bước trện hệ thống của Bộ GDĐT và thuộc diện trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học.

Đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng đến hết 17h ngày 20/8, thí sinh có thể xác nhận nhập học trên hệ thống (những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được đăng ký nguyện vọng xét tuyển tiếp theo, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học). Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác để các cơ sở đào tạo xét tuyển. Nếu trúng tuyển, thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung.

Tất cả thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17h ngày 30/9.

Thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo (nếu cơ sở đào tạo xét tuyển bổ sung, thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học) sẽ tiếp tục xét tuyển từ tháng 10-12/2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem