Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chia sẻ từ tâm dịch Covid-19 tại Đà Nẵng

Diệu Linh - Tuấn Dũng (Bộ Y tế) Thứ ba, ngày 04/08/2020 19:00 PM (GMT+7)
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, ngành y tế đang tận dụng tất cả mọi nguồn lực, nỗ lực để có thể khoanh vùng, dập dịch và điều trị cho bệnh nhân Covid-19.
Bình luận 0

Ngày 4/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP..Đà Nẵng đã đi kiểm tra công tác sẵn sàng  điều trị và thu dung bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Quân y 17, Cục Hậu cần,  Quân khu V. Đồng thời, Thứ trưởng đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng đón bệnh nhân F1 của BVĐK Quốc tế Vinmec Đà Nẵng.

Thứ trưởng cũng đã có trao đổi với báo chí về tình hình phòng dịch tại Đà Nẵng. 

Đối với việc xây dựng Bệnh viện đã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng thì đâu là yếu tố quan trọng nhất?

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn: Đối với việc xây dựng bệnh viện nói chung và bệnh viện dã chiến nói riêng thì quan trọng nhất chúng ta phải hướng đến là đảm bảo an toàn cho người bệnh, bao gồm các quy trình tiếp nhận, xử lý và thu dung điều trị.

Thứ 2 là bố trí phân luồng một cách hợp lý nhất để tạo điều kiện môi trường y tế an toàn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên y tế khi thực hiện những quy trình về y tế cho người bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chia sẻ từ tâm dịch Covid-19 tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.

Chúng tôi đi thị sát tại hiện trường Trung tâm thể thao Tiên Sơn của Đà Nẵng. Đây là quyết định kịp thời và sáng suốt của lãnh đạo TP.Đà Nẵng và Sở Y tế. Đây là cơ sở thoáng, có nhiều cửa để thông khí được và  việc lắp đặt các vách ngăn để tạo thành các buồng bệnh đã được diễn ra hết sức khẩn trương, quyết liệt. Chúng tôi có cử đại diện Bộ Y tế để giám sát cũng như hỗ trợ về mặt kỹ thuật, theo đúng quy trình y tế, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Tại Bệnh viện Dã chiến thì nhân lực và Ban Giám đốc sẽ được bố trí thế nào?

- Chúng tôi thống nhất với UBND TP.Đà Nẵng là Sở Y tế Đà Nẵng là nơi điều động nhân lực, Ban Giám đốc. Về phía Bộ Y tế chúng tôi cử 1 chuyên gia đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc chuyên môn. Hiện giờ chúng tôi cũng có kế hoạch đưa các chuyên gia y tế hàng đầu vào trợ giúp công tác điều trị tại Bệnh viện Dã chiến này.

Tình hình dịch Covid-19 đang rất phức tạp. Nếu như có trường hợp xấu hơn, số ca mắc gia tăng thì chúng ta ứng phó thế nào?

- Tôi đã làm việc với UBND TP.Đà Nẵng và được biết là Đà Nẵng đã có các phương án chuẩn bị cho trường hợp số ca Covid-19 tăng lên, kể cả khi dịch vượt quá cả khả năng của Bệnh viện Dã chiến tại Trung tâm thể thao Tiên Sơn. Khi đó, Đà Nẵng sẽ dùng khu triển lãm để xây dựng Bệnh viện Dã chiến thứ 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chia sẻ từ tâm dịch Covid-19 tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị giường bệnh, hệ thống xét nghiệm Realtime PCR, động viên cán bộ y tế của Bệnh viện Quân y 17 sáng 4/8.

Tuy nhiên, tôi hy vọng với sự nỗ lực khoanh vùng, dập dịch, cách ly quyết liệt của Đà Nẵng và toàn ngành y tế trong thời gian qua, chúng ta sẽ sớm chặn đứng được dịch bệnh, giảm bớt số lượng bệnh nhân trong thời gian tới.

Việc điều động các chuyên gia y tế hàng đầu vào hỗ trợ Đà Nẵng được thực hiện thế nào, thưa ông?

- Bộ Y tế đã giao cho Bộ phận Thường trực đặc biệt tại TP.Đà Nẵng toàn quyền quyết định điều động các nguồn nhân lực trên cả nước trong trường họp cần thiết, để hỗ trợ cho y tế Đà Nẵng. Và hiện tại chúng tôi cũng đã huy động và đang sử dụng các chuyên gia giỏi nhất cho các hoạt động dịch tễ, điều trị, xét nghiệm tại Đà Nẵng.

Trong thời gian tới dịch bệnh lan rộng thì chúng tôi sẽ tiếp tục điều động nhân lực, cũng như các trang thiết bị y tế cần thiết để hỗ trợ Đà Nẵng phòng dịch và điều trị bệnh nhân Covid-19.

Các thiết bị y tế hiện đại nhất đã được huy động để điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Xin Thứ trưởng chia sẻ về các hoạt động ngành y tế đã và đang làm để phòng chống dịch tại Đà Nẵng? 

- Đối với Đà Nẵng thì trong giai đoạn hiện nay, chúng ta đang tận dụng tất cả mọi nguồn lực, nỗ lực để có thể khoanh vùng các điểm có bệnh nhân Covid-19, phân loại, cách ly các đối tượng F1. Và tôi cũng hy vọng chúng ta sớm sử dụng công cụ rất là quan trọng, đó là xét nghiệm trong cộng đồng để tiếp tục phát hiện các bệnh nhân còn tiềm ẩn, tiếp tục khoanh vùng, cách ly hiệu quả, "cắt đứt" nguồn lây lan.

Đồng thời với giải pháp cách ly xã hội sẽ giúp cho cho các ca Covid-19 mới không lây lan thêm.

Trong thời điểm hiện nay, dịch đang diễn biến phức tạp, khó lường, đã có các bệnh nhân tử vong, chúng tôi khuyến cáo người dân Đà Nẵng cần hết sức tuân thủ theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, giãn cách xã hội nghiêm túc: Nhà giãn cách nhà, người giãn cách người.

Chính quyền địa phương cũng như bà con cần thành lập các tổ Covid-19 trong cộng đồng để đi từng ngõ, gõ từng nhà và nhác nhỏ bà con tuân thủ quy định giãn cách cách xã hội, đồng thời phát hiện các ca nghi ngờ mắc Covid-19, báo cho ngành y tế ngay lập tức để kịp thời đưa người nghi ngờ đi xét nghiệm, khoanh vùng, cách ly...

"Về công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 thì hiện nay có các trang thiết bị rất là hiện đại đã được đưa vào sử dụng điều trị cho bệnh nhân. Ví dụ như các máy thở hiện đại, chức năng cao, các hệ thống máy ECMO, máy lọc thận chậm. Đây là các trang thiết bị hết sức cần thiết để cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân nặng. Chúng ta cũng sử dụng các thành tựu nghiên cứu trên thế giới về các loại thuốc, các loại xét nghiệm mới để điều trị hiệu quả, phát hiện chính xác, nhanh ca bệnh".

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem