Thua đau HAGL, HLV HL.Hà Tĩnh thản nhiên chê Xuân Trường, Tuấn Anh

Đức Thịnh - Chương Tuấn Thứ hai, ngày 06/07/2020 19:40 PM (GMT+7)
Chiều nay, tân binh V.League HL.Hà Tĩnh đã để thua chủ nhà HAGL 0-1 ở vòng 8. Phát biểu sau trận đấu, HLV Phạm Minh Đức dành nhiều lời ca ngợi cho các học trò của mình và cho rằng ở một số thời điểm, các học trò của ông đã "đá nát" tuyến giữa đội chủ nhà.
Bình luận 0

Trong trận đấu chiều nay trên sân Pleiku,  HL.Hà Tĩnh đã sớm nhận bàn thua sau pha dứt điểm cận thành của ngoại binh Walsh (số 10-HAGL).

Sau giờ nghỉ, HL.Hà Tĩnh chơi tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Đáng tiếc là cột dọc, xà ngang đã từ chối những pha dứt điểm của cầu thủ đội khách.

Thua đau HAGL, HLV HL.Hà Tĩnh thản nhiên chê Xuân Trường, Tuấn Anh - Ảnh 1.

Mansaray (giữa) đã 1 lần đưa được bóng vào lưới HAGL nhưng trọng tài lại từ chối vì bắt lỗi việt vị. Ảnh: Chương Tuấn

Tình huống gây tranh cãi xuất hiện ở phút 88 khi ngoại binh Mansaray (số 80) đá tung lưới HAGL nhưng trọng tài đã từ chối bàn thắng khi nhận định Mansary sút bóng ở tư thế việt vị.

Nhận định của tổ trọng tài đã gặp phải sự phản ứng dữ dội của đội khách. Kết thúc 90 phút thi đấu, HAGL thắng chung cuộc 1-0.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Phạm Minh Đức (HL.Hà Tĩnh) nói: "HL.Hà Tĩnh là tân binh V.League nhưng hôm nay các học trò của tôi đã thi đấu rất tốt.

Còn thắng-thua thật khó nói trong bóng đá. Tôi nghĩ bất kỳ ai xem trận đấu này đều thấy kết quả hòa 1-1 sẽ hợp lý và phản ánh đúng cục diện trận đấu hơn".

Thua đau HAGL, HLV HL.Hà Tĩnh thản nhiên chê Xuân Trường, Tuấn Anh - Ảnh 2.

HLV Phạm Minh Đức cho rằng HL.Hà Tĩnh đã chơi hay hơn chủ nhà HAGL. Ảnh: Chương Tuấn

Khi phóng viên hỏi về quyết định gây tranh cãi của trọng tài, HLV HL.Hà Tĩnh tỏ ra khá thản nhiên: "Là HLV chuyên nghiệp, tôi quen với điều đó rồi và luôn tôn trọng quyết định của trọng tài.

Tôi chỉ mong các cầu thủ của mình luôn thi đấu hết mình, cống hiến, tôn trọng khán giả và hôm nay các em đã làm được.

Với tình huống phút 88, các cầu thủ có phản ứng nhưng tôi đã yêu cầu họ trở lại sân chơi tiếp".

Khi Dân Việt đặt câu hỏi về 1 cầu thủ HAGL thi đấu ấn tượng nhất trận chiều nay, HLV Phạm Minh Đức đáp:

"Tôi nghĩ bạn không nên hỏi về cầu thủ HAGL. Tôi nghĩ cầu thủ HL.Hà Tĩnh mới là những người chơi hay.

HAGL có nhiều tuyển thủ quốc gia đá chính ngay từ đầu. Giữa sân là Xuân Trường-Tuấn Anh, bên trái là Hồng Duy, bên phải là Văn Thanh, phía trên có Văn Toàn.

Nhưng tôi nói thật, đội tôi đã chơi hay hơn. Một số thời điểm, cặp tiền vệ Trung Học - Hoàng Anh của HL.Hà Tĩnh đã "đá nát" tuyến giữa HAGL với cặp Tuấn Anh-Xuân Trường".

Chốt lại, HLV Phạm Minh Đức chia sẻ nỗi niềm riêng: "Năm 2003, 2004, tôi là cầu thủ, từng chạy trên sân Pleiku và cùng HAGL vô địch V.League.

Hôm nay, tôi được trở lại đây trong vai trò huấn luyện, cảm giác rất đặc biệt. Điều quan trọng là khán giả phố Núi vẫn rất tuyệt vời, cổ vũ nhiệt tình cho 2 đội thi đấu suốt trận.

Tôi chỉ tiếc là hôm nay mọi thứ hoàn toàn nằm trong tính toán của tôi nhưng HL.Hà Tĩnh lại thua".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem